MỚI NHẤT :
  • 1 đội bóng có thể quyết định ngôi vô địch của Arsenal, Man City
  • Chiến thắng U23 Hàn Quốc, AFC nói thẳng quá khứ 'đen tối' của Indonesia
  • CHÍNH THỨC! Chelsea ra thông báo quan trọng về Enzo Fernandez
  • Lý do duy nhất Mbappe chưa công bố vụ chuyển nhượng tới Real
  • Xác nhận! Arne Slot đồng ý dẫn dắt Liverpool
  • U23 Indo gọi, Việt Nam có trả lời?
  • Silvestre tiến cử 2 'sát thủ' thượng hạng cho Arsenal
  • Hạ gục U23 Hàn Quốc, CĐV Indonesia đón thêm tin vui
  • Bất ngờ Bellingham
  • Hé lộ 3 ưu tiên của M.U trong kỳ chuyển nhượng hè
  • Hủy diệt Brighton, Pep nhắc đến Arsenal
  • Leonardo Spinazzola: “Mọi chuyện thực sự phức tạp”
  • Daniele De Rossi: “Tôi không biết mình phải làm gì”
  • 3 điều rút ra sau chiến thắng của Man City trước Brighton
  • 3 quyết định "sống còn" của tân CEO Man United ngay hè 2024
  • Giành 3 điểm phút cuối, AS Roma giữ chắc tấm vé dự Champions League
  • Kevin De Bruyne: Phil Foden đã ở một đẳng cấp khác
  • Redknapp: Man City gửi thông điệp mạnh mẽ
  • M.U và Chelsea đã biết giá của Michael Olise
  • Foden lập cú đúp, Man City nhấn chìm Brighton
  • Đại địa chấn, Indonesia đánh bại Hàn Quốc để vào bán kết U23 châu Á
  • Bị VAR phản bội, Qatar sụp đổ ở hiệp phụ, Nhật Bản vào bán kết U23 châu Á
  • Choáng với Tom Cleverley
  • Người phụ nữ “bí ẩn” dạo bước cùng Mount là ai?
  • Những gã đàn ông đích thực cứu chiếc ghế Ten Hag tại Man United
  • 4 điểm sáng trong chiến thắng của M.U: Cú "lật kèo" ngoạn mục
  • Đổi bến đỗ, "báu vật nước Bỉ" gây sốt tại Serie A
  • Thể Công Viettel chiêu mộ HLV Brazil, ĐT futsal Việt Nam đã sẵn sàng cho trận play-off
  • Real đón cú hích lớn từ bệnh binh
  • Andre Onana chưa thể sánh với De Gea
  • Thảm hại quá, Darwin Nunez!
  • Arsenal tham vọng hướng đến 3 chữ ký cùng lúc
  • "Ông ta có cơ hội lớn dẫn dắt Man United”
  • Mở rộng danh sách cầu thủ EURO 2024: Lợi hay hại?
  • 109 đường chuyền, thắng 8 pha tay đôi: Cầu thủ vừa cứu rỗi sự nghiệp ở M.U
  • Man Utd tự tin ký với trung vệ thép trước ngày 30/6
  • 4 điểm đen trong chiến thắng của M.U: Cẩn thận với Mainoo
  • Chelsea nhắm sát thủ West Ham
  • Man Utd tính thay Onana bằng người hùng của Real Madrid
  • Ẩu đả trên sân tập, 2 cầu thủ Girona nhập viện
  • 'Các cầu thủ còn chẳng sợ Solskjaer'

    11:04 Thứ năm 02/01/2020

    BongDa.com.vn Cựu tiền đạo người Hà Lan - Robin Van Persie cho rằng, phòng thay đồ Man Utd thiếu một 'nỗi sợ' như dưới thời Sir Alex Ferguson.

    Robin Van Persie cho rằng, HLV Ole Gunnar Solskjaer đã thiếu sự nghiêm khắc trong phòng thay đồ để có thể giúp các cầu thủ Man Utd thi đấu với hết khả năng của mình. Quỷ Đỏ thành Manchester đã để thua 0-2 trước Arsenal trong năm mới, qua đó giúp HLV Mikel Arteta có được chiến thắng đầu tiên khi cầm quyền đội chủ sân Emirates.

     - Bóng Đá

     Solskjaer không có đủ cái uy trong phòng thay đồ.

    Cựu chân sút của M.U cho rằng, Solsa không có được khả năng thiết quân luật như người thầy cũ của mình trong quá khứ, anh chia sẻ trên BT Sport:

    "Bạn cần phải có chút e sợ với HLV của mình. Vâng, ưu tiên đầu vẫn là chiến thuật, nhưng các cầu thủ cần phải biết sợ thuyền trưởng của mình. Khi cầu thủ hiểu được điều đó thì lúc mà bạn không chạy hay đá theo chỉ dẫn, bạn sẽ bị phạt. Bạn sẽ ngồi ngoài trong trận đấu tiếp theo".

    Và khi được hỏi về việc liệu Solskjaer có thiếu những điều mà anh vừa nếu trên hay không, Van Persie trả lời: "Có lẽ, với góc nhìn của tôi thì đúng là vậy".

    Quả thực, Solskjaer thiếu cái uy trong phòng thay đồ, ông cũng chẳng đặt nặng áp lực ghi bàn lên vai của những tiền đạo chủ lực như Martial hay Rashford. Điều này khiến các cầu thủ tấn công của Quỷ Đỏ không giữ được sự ổn định cần thiết.

    Đăng Trương | 10:34 02/01/2020
    Chia sẻ

    Loading...