MỚI NHẤT :
  • Saka chấn thương và phương án thay thế cho Arteta
  • Barca sẵn sàng bán đứt De Jong với giá khủng
  • Man United nhận tin dữ từ ứng viên thay Ten Hag
  • NÓNG! M.U theo đuổi, rõ mức giá thương vụ Todibo
  • 'Romeo Lavia rất buồn'
  • ĐH cực chất lượng không được dự EURO 2024
  • 5 ứng viên cầu thủ xuất sắc nhất mùa của Liverpool
  • NÓNG! Real gửi "tối hậu thư" cho Bayern vụ Davies
  • Brighton có thể là trở ngại lớn cho Liverpool trong cuộc đua vô địch
  • Việt Nam để New Zealand cầm hòa trong trận ra quân Giải futsal quốc tế 2024
  • Vượt mặt Chelsea, Man City, Arsenal có chữ ký của "báu vật"
  • Quang Hải rạng rỡ đón cô dâu Thanh Huyền về dinh
  • Rodri vs Rice: Cuộc chiến của những ngọn hải đăng
  • Chelsea & Strasbourg cùng câu chuyện tương đồng với Philippe Troussier tại Việt Nam
  • Chuyển nhượng 28/03: M.U chốt 2 mục tiêu; Arsenal lộ kế hoạch mua sắm
  • Rời M.U, có điểm đến cho Martial vực dậy sự nghiệp
  • HLV Alexandre Polking: 'mọi HLV ở Đông Nam Á đều muốn dẫn dắt ĐT Việt Nam'
  • Diễn biến vụ Luis Diaz - PSG
  • 10 sát thủ lọt vào tầm ngắm của Arsenal
  • Gareth Southgate phải tránh vết xe đổ của “thế hệ vàng 2006”
  • M.U đã nghĩ ra cách tống khứ Greenwood
  • Chuyên gia: cầu thủ và HLV Troussier không có niềm tin với nhau
  • Declan Rice khao khát đánh bại Manchester City
  • Gã khổng lồ theo sát Jorginho
  • Huyền thoại Arsenal "mách nước" cho Mikel Arteta cách đánh bại Man City
  • 'Không hiểu tại sao Saliba lại bị bỏ rơi ở tuyển Pháp'
  • Mục tiêu Chelsea có điều khoản giải phóng 60 triệu
  • Chelsea ra giá cho sao trẻ Barcelona
  • Allister tiết lộ lời cảnh báo của Salah
  • Alonso sẽ được nâng tầm tại Real
  • Chia tay Philippe Troussier, VFF bổ nhiệm HLV Hoàng Anh Tuấn làm nhiệm vụ ở giải châu Á
  • Darren Bent hiến kế giúp Chelsea tiết kiệm 90 triệu bảng cho mùa hè 2024
  • Arsenal nhắm 4 sát thủ đình đám, với 2 sao Premier League
  • "Năm đầu tiên ở Manchester United thật tồi tệ với tôi"
  • 7 ngôi sao Leverkusen sẽ được săn đón trong mùa hè 2024
  • Barcelona loại 4 HLV thay thế Xavi; Arteta, De Zerbi hết cơ hội
  • Shaka Hislop loại De Bruyne, Silva để chọn cựu ngôi sao Arsenal
  • 2 mục tiêu 50 triệu bảng của Man United
  • Quyết định đúng đắn và kỳ vọng sai lầm của Mikel Arteta
  • Học Indo, ĐT Việt Nam sắp tăng cường hàng loạt cầu thủ nhập tịch?
  • Cả Nhật Bản và Hàn Quốc đều tự tin trước trận chung kết ASIAD

    18:55 Thứ sáu 31/08/2018

    Hai đội bóng đá hàng đầu châu Á là Nhật Bản và Hàn Quốc sẽ gặp nhau trong trận chung kết sau khi đã đánh bại các đối thủ tại vòng bán kết tại ASIAD 2018.

     - Bóng Đá

     Các cầu thủ Olympic Hàn Quốc. Ảnh: Yonhap.

    Trận đấu sẽ diễn ra vào chiều 1/9 tại sân vận động Pakansari, quận Bogor, Jakarta. Tham gia tại ASIAD lần này, Olympic Nhật Bản đã đưa sang Indonesia lứa cầu thủ U21 từng thi đấu tại vòng chung kết U23 châu Á diễn ra hồi tháng 1 năm nay.

    Theo tiền vệ người Nhật Bản Kouta Watanabe, đội tuyển Olympic Nhật Bản đã chờ đợi trận đấu với Hàn Quốc từ trước khi đến Jakarta tham dự Asian Games 18.

    Mặc dù Hàn Quốc có những cầu thủ mạnh cả về kỹ thuật và thể lực, Nhật Bản rất sẵn sàng và chờ đợi để được so tài trong trận chung kết.

    "Trước giải đấu này, chúng tôi đã xác định sẽ tìm kiếm cơ hội để cạnh tranh với Hàn Quốc chiếc cúp vô địch. Vì vậy, tôi cảm thấy vui mừng và thật sự mong muốn trận đấu bắt đầu," Watanabe tuyên bố sau khi trận đấu với UAE kết thúc 1-0 tại sân vận động Pakansari.

    Trong khi đó, huấn luyện viên đội Nhật Bản, Hajime Moriyasu, nhận định rằng trận chung kết sắp tới với đội tuyển Olympic Hàn Quốc chắc chắn sẽ là một trận đấu đầy kịch tính.

    Ông Hajime Moriyasu khẳng định: "Hàn Quốc là một đối thủ mạnh. Gặp Hàn Quốc trong trận chung kết chắc chắn sẽ khốc liệt. Tất cả các cầu thủ của chúng tôi phải chuẩn bị hoàn hảo 100% để có màn trình diễn hay nhất và giành chiến thắng. Hàn Quốc có lịch sử bóng đá lâu dài và chúng tôi tôn trọng họ. Bên cạnh đó, chúng tôi cũng muốn các cầu thủ sẽ cống hiến một trận đấu thật hay để khán giả thưởng thức."

    Trong khi đó, cầu thủ Hàn Quốc, cũng là ngôi sao của Tottenham Hotspur, Heung Min Son, cho biết đội của anh đã sẵn sàng đối mặt với bất cứ ai trong trận chung kết.

    "Chúng tôi đang ở Indonesia để giành chiến thắng, ai là đối thủ, chúng tôi cũng sẽ sẵn sàng. Chúng tôi mạnh cả về tinh thần, thể chất và sẽ làm mọi thứ có thể để giành chiến thắng trong trận chung kết," Heung Min Son nói.

    Đội hình Olympic Hàn Quốc lần này được tăng cường bởi bốn cầu thủ từng chơi ở World Cup 2018 là Son Heung Min, Jo Hyeonwoo, Lee Seungwoo và Hwang Hee Chan, trong đó, công chúng chú ý nhiều hơn đến Heung Min Son vì đây là cầu thủ chủ chốt của câu lạc bộ Anh Tottenham Hotspur và là một trong số ít cầu thủ châu Á thi đấu ở giải Ngoại hạng Anh.

    Đỗ Quyên | 15:29 31/08/2018
    Chia sẻ

    Loading...