MỚI NHẤT :
  • ĐHTB vòng 33 Premier League: Palmer chói sáng; Cựu sao M.U góp mặt
  • Guardiola: “Đội bóng của tôi thích những áp lực”
  • ''Chân mệnh thiên tử'' ở Premier League
  • Cầu thủ tốt nhất và tệ nhất Chelsea trong chiến thắng trước Everton
  • Carragher chỉ ra cách Villa đánh bại Arsenal
  • Những cái tên của Leverkusen mà nhóm Big 6 EPL cần cho mùa giải tới
  • Jamie Carragher trầm trồ trước sao Chelsea
  • Mùa giải của Everton: Chỉ có thể tệ hơn
  • Liverpool muốn có “thảm họa” Everton
  • Bệnh binh Everton muốn được tham dự World Cup 2026
  • Jorge Mendes kích nổ bom tấn cho Man United
  • Chuyên gia tài chính giải thích cách Chelsea tránh án phạt từ FFP
  • Những cái tên hay nhất Serie A vòng 32
  • Xavi nói thẳng về trình độ của PSG và Enrique
  • Palmer dẫn dắt Chelsea thẳng tiến đến Wembley
  • Tổng thống Pháp gửi lời nhắn đến 'bố già' Perez về Mbappe
  • Ramsdale được khuyên chia tay Arsenal
  • Barca chốt tương lai Araujo
  • Micah Richards nêu rõ sai lầm của Arteta khiến Arsenal thua trận
  • "Đây là cách họ thể hiện tuổi tác của mình"
  • CEO khó chịu khi HLV của mình được M.U nhòm ngó
  • Pochettino: "Họ phải học hỏi nhanh chóng, tiêu chuẩn ở Chelsea rất cao"
  • Man Utd chốt giá bán Rashford
  • Quá xấu hổ, Pochettino công khai cầu thủ được giao quyền đá penalty
  • Laporta níu kéo Xavi
  • Con đường hướng tới Quả bóng vàng của Mbappe
  • Tại sao Leverkusen không được xếp hạt giống đầu tiên tại cúp C1 mùa tới?
  • CHÍNH THỨC! Man United giữ chân thành công ngọc quý
  • 3 vấn đề Tottenham cần giải quyết trong kỳ chuyển nhượng hè 2024
  • Ben Foster hết lời ca ngợi mục tiêu 40 triệu bảng của M.U
  • 5 lựa chọn hậu vệ trái cho Arsenal ở kỳ chuyển nhượng hè
  • Real Madrid lo mất tiền vì Mbappe
  • Liverpool có thể ký trung vệ trong mơ với 40 triệu bảng
  • David Seaman thất vọng với Zinchenko
  • Man Utd nhận tin vui từ thương vụ Michael Olise
  • "Đối với tôi, Casemiro là cầu thủ xuất sắc nhất thế giới"
  • Đua vô địch Premier League: Cơ hội nào cho Arsenal và Liverpool so với Man City?
  • Enrique làm rõ mối quan hệ với Xavi
  • Hakimi tiết lộ cách lật ngược thế cờ trước Barca
  • Trinh sát của Arsenal ấn tượng với Ibra 2.0
  • Cả Đông Nam Á bị đánh lừa sau màn ăn mừng "uống bia" của Thái Lan

    22:26 Thứ tư 05/12/2018 | 1

    BongDa.com.vn Những tưởng Thái Lan đã sở hữu tấm vé vào Chung kết sau tình huống ăn mừng này. Nhưng sự tâm lí yếu kém đã khiến đội chủ nhà mất đi tất cả.

    Cả Đông Nam Á bị đánh lừa sau màn ăn mừng

     Malaysia gặp khá nhiều bất lợi sau khi hòa 0-0 ở trận lượt đi. Tuy nhiên, khi hành quân đến sân Rajamangala, đội khách vẫn chơi hết sức tự tin. Họ sẵn sàng đẩy cao đội hình và đá áp sát đối thủ ngay những phút đầu. 

    Cả Đông Nam Á bị đánh lừa sau màn ăn mừng

     Tuy nhiên, Thái Lan đã trừng phạt hàng thủ Malaysia từ một tình huống bóng dài. Thitipan Puangchan có mặt đúng lúc để nhận pha trả ngược của đồng đội. Anh đánh đầu hiểm hóc và khiến Irfan Zakaria phải tự đưa bóng về lưới nhà. 

    Cả Đông Nam Á bị đánh lừa sau màn ăn mừng

     Có bàn thắng, Thái Lan lại đá chậm và tiếp tục chơi ru ngủ. 

    Cả Đông Nam Á bị đánh lừa sau màn ăn mừng

     Đây là điều kiện không thể tốt hơn để Malaysia vùng lên. Phút 28, Syahmi khiến CĐV Thái Lan câm lặng với một siêu phẩm sút xa tuyệt đẹp. 

    Cả Đông Nam Á bị đánh lừa sau màn ăn mừng

     Không chấp nhận tỉ số hòa 1-1, Thái Lan chơi nỗ lực hơn ở đầu hiệp hai. Họ đã lại vượt lên dẫn trước với pha lập công của Pansa Hemviboon, sau tình huống bóng lộn xộn trong vòng cấm. Hai cầu thủ Thái Lan ăn mừng kiểu "uống bia" . Họ không biết rằng, mình đã vui mừng quá sớm.  

    Cả Đông Nam Á bị đánh lừa sau màn ăn mừng

     Bị đẩy vào thế khó, Malaysia lại thể hiện được ý chí tuyệt vời. 

    Cả Đông Nam Á bị đánh lừa sau màn ăn mừng

     Phút 71, Norshahrul Talaha xoay người dứt điểm quyết đoán, kéo trận đấu về vạch xuất phát. 

    Cả Đông Nam Á bị đánh lừa sau màn ăn mừng

     Sự quật khởi của Malaysia biến những phút cuối trở nên kịch tính cao độ. 

    Cả Đông Nam Á bị đánh lừa sau màn ăn mừng

     Phút 90+3, Thái Lan được hưởng phạt đền. Đáng tiếc, chân sút chủ lực Adisak Kraisorn lại dứt điểm lên trời. 

    Cả Đông Nam Á bị đánh lừa sau màn ăn mừng

     Như vậy, Malaysia đã biến Thái Lan thành cựu vô địch và hiên ngang có mặt ở trận Chung kết. 

    Ngọa Long | 21:38 05/12/2018
    Chia sẻ

    Loading...