MỚI NHẤT :
  • 5 cầu thủ đưa Leiceser trở lại Premier League
  • Kane được Bayern thưởng lớn
  • NÓNG! Arsenal nhận đèn xanh cho thương vụ 100 triệu bảng
  • "U23 Việt Nam thua trận, Indonesia giờ trở thành đội mạnh nhất Đông Nam Á"
  • Xếp hạng 9 hậu vệ của Chelsea xuất sắc nhất mọi thời đại
  • “Ngăn Arsenal vô địch không phải động lực của Tottenham”
  • 2 đến 2 đi: Arsenal sẽ có phiên chợ hè trong mơ
  • Arsenal sắp trói chân thành công trụ cột
  • Ở xứ Basque, đâu chỉ có Sociedad và Bilbao?
  • “Hậu duệ” Messi muốn có cơ hội thứ 2 tại Barca
  • Newcastle đàm phán với trung vệ 80 triệu euro
  • Alan Shearer chọn cựu sao M.U là tiền đạo hoàn thiện nhất từng thấy
  • Ancelotti nói lời thật lòng về Modric
  • Xavi gây áp lực lên thần đồng
  • 'Ánh sáng' của Man Utd
  • Mount trở lại, Ten Hag xác nhận 3 tin tốt khác
  • Thắng nhờ phạt đền, HLV Iraq khen ngợi U23 Việt Nam
  • Cầu thủ U23 Việt Nam bị truất quyền thi đấu, V-League lại được gọi tên
  • Đội hình Man Utd đấu Burnley: Hai sự thay đổi
  • Arsenal và Man City nhận cú hích từ thương vụ 100 triệu
  • Arteta: "Mua Kai Havertz không phải là quyết định của tôi"
  • Dấu hỏi Erling Haaland
  • 3 sao mai gây ấn tượng nhất của U23 Việt Nam tại VCK châu Á
  • Tương lai nào cho Salah và Nunez tại Liverpool?
  • NÓNG! Ấn định ngày Man City ra tòa với 115 cáo buộc tài chính
  • Timber sung sức; Ánh mắt của Rice với Ramsdale
  • "Văn hóa của M.U nên được xây dựng xung quanh cậu ấy"
  • Chelsea tăm tia thủ môn đẳng cấp
  • Sao Napoli muốn đến Barca
  • Mạnh Hưng nhận thẻ đỏ, HLV Hoàng Anh Tuấn công khai suy nghĩ
  • Đội hình Chelsea yếu đi qua từng trận đấu
  • Alonso tiết lộ đội bóng mạnh nhất châu Âu
  • Martin Keown hiến kế giúp Arsenal đánh bại Tottenham
  • Juve 'tranh hàng' của Arsenal
  • 1 điểm sáng và 2 hạt sạn của U23 Việt Nam ở trận gặp Iraq
  • "Ở Ý có 60 triệu huấn luyện viên online"
  • 3 điều đáng chú ý trước vòng 35 Ngoại hạng Anh
  • 'Hành động dành cho Greenwood là không chấp nhận được'
  • Postecoglou 'xanh mặt' với chấn thương của Udogie
  • Rashford nổi điên: Tôi nói đủ rồi đấy!
  • "Busquets cũng chẳng khá hơn Dier chút nào"

    21:14 Thứ ba 16/10/2018

    BongDa.com.vn Đội tuyển Anh thắng thuyết phục người Tây Ban Nha, cựu huấn luyện viên "Tam sư" Sam Allardyce chia sẻ điều bất ngờ về Eric Dier.

    Rạng sáng này, đội tuyển Anh gây bất ngờ khi đánh bại Tây Ban Nha đang có phong độ rất cao ngay trên sân khách với tỷ số 3-2 trong khuôn khổ UEFA Nations League, qua đó tiếp tục giành lợi thế tại bảng 4 League A.

    Ở trận đấu đó, nhiều chuyên gia và người hâm mộ dành sự thán phục và ngưỡng mộ cho cầu thủ Eric Dier, hiện đang chơi bóng cho Tottenham Hotspur. Dier thi đấu năng nổ và điểm nhấn đang chú ý nhất của ngôi sao Spurs là pha tắc bóng trước mũi giày của trung vệ Sergio Ramos.

    Chia sẻ sau trận đấu, cựu huấn luyện viên đội tuyển Anh - Sam Allardyce có lời khen đặc biệt dành cho Eric Dier và đánh giá anh còn giỏi hơn cả Sergio Busquets bên phía Tây Ban Nha - người được mệnh danh là "Siêu tiền vệ".

    Dier chơi hay, cựu huấn luyện viên tuyển Anh Sam Allardyce ca ngợi anh còn giỏi hơn cả Busquets.

    "Lời khen dành cho Busquets nên dừng lại thôi, tối qua anh ta chẳng chứng minh được điều gì cả. Cậu ta cũng chẳng khá hơn Dier là mấy."

    "Busquets chỉ việc đứng ở giữa sân, chặn đứng các đường phản công, cắt bóng, tắc bóng và thực hiện các đường chuyền. Đúng là nhanh và thông minh đấy, nhưng anh ta cũng chỉ được thế thôi. Mọi người đề cao cậu ấy quá rồi."

    "Trong khi đó, Dier làm công việc tương tự, nhiều khi còn máu lửa hơn, mọi người lại thường chỉ trích anh ấy."

    "Tôi không nói Busquets không còn hay nữa, nhưng có một điều chắc chắn là Eric Dier chắc chắn hay hơn cậu ta đêm qua."

    Thật khó để đánh giá một cầu thủ chỉ qua một trận đấu, và đối với Busquets hay Dier cũng vậy. Tuy nhiên, ở trận đấu đêm qua, Dier đã có một trận đấu hay trước người đàn anh đến từ Tây Ban Nha.

    Chia sẻ thêm về pha tắc bóng của cầu thủ 24 tuổi trước Sergio Ramos, Big "Sam" nói tiếp:

    Chia sẻ về pha tắc bóng trước Ramos, Allardyce một thần nữa thể hiện sự thán phục.

    "Tôi thực sự yêu nó. Những pha tắc bóng như vừa rồi cần đến nhịp điệu cực kỳ tốt. Là một huấn luyện viên, bạn sẽ luôn trông lên khán đài để chứng kiến cảm xúc của các khán giả. Mọi người nghĩ sẽ không thể có nhiều những pha bóng như vậy, nhưng thấy Dier trên sân, bạn hiểu vì sao khán giả lại vui sướng đến thế."

    "Về chiến thắng, về tinh thần và về Dier. Tôi thực sự phải khen cậu ấy, không thể khác được. Màn trình diễn quá xuất sắc."

    Tùng Nguyễn | 20:27 16/10/2018
    Chia sẻ

    Loading...