MỚI NHẤT :
  • M.U và Chelsea đã biết giá của Michael Olise
  • Foden lập cú đúp, Man City nhấn chìm Brighton
  • Đại địa chấn, Indonesia đánh bại Hàn Quốc để vào bán kết U23 châu Á
  • Bị VAR phản bội, Qatar sụp đổ ở hiệp phụ, Nhật Bản vào bán kết U23 châu Á
  • Choáng với Tom Cleverley
  • Người phụ nữ “bí ẩn” dạo bước cùng Mount là ai?
  • Những gã đàn ông đích thực cứu chiếc ghế Ten Hag tại Man United
  • 4 điểm sáng trong chiến thắng của M.U: Cú "lật kèo" ngoạn mục
  • Đổi bến đỗ, "báu vật nước Bỉ" gây sốt tại Serie A
  • Thể Công Viettel chiêu mộ HLV Brazil, ĐT futsal Việt Nam đã sẵn sàng cho trận play-off
  • Real đón cú hích lớn từ bệnh binh
  • Andre Onana chưa thể sánh với De Gea
  • Thảm hại quá, Darwin Nunez!
  • Arsenal tham vọng hướng đến 3 chữ ký cùng lúc
  • "Ông ta có cơ hội lớn dẫn dắt Man United”
  • Mở rộng danh sách cầu thủ EURO 2024: Lợi hay hại?
  • 109 đường chuyền, thắng 8 pha tay đôi: Cầu thủ vừa cứu rỗi sự nghiệp ở M.U
  • Man Utd tự tin ký với trung vệ thép trước ngày 30/6
  • 4 điểm đen trong chiến thắng của M.U: Cẩn thận với Mainoo
  • Chelsea nhắm sát thủ West Ham
  • Man Utd tính thay Onana bằng người hùng của Real Madrid
  • Ẩu đả trên sân tập, 2 cầu thủ Girona nhập viện
  • Hụt Osimhen, Chelsea chuyển hướng sang mục tiêu Man United
  • Arne Slot phá vỡ im lặng về tin đồn thay Jurgen Klopp
  • Simon Jordan: Đã đến lúc Liverpool bán Salah
  • "Mọi thứ cậu ấy làm cho M.U gần đây đều rất tuyệt vời"
  • Hojlund xứng đáng được hỗ trợ nhiều hơn
  • Các sao mai thúc đẩy Ten Hag tống tiễn cừu đen
  • Thủ quân Arsenal và 7 cầu thủ trẻ Ancelotti cho ra mắt Real
  • Tiểu sử Jude Bellingham (Kỳ cuối): Thần tượng mới tại Real Madrid
  • Những đội nào sẽ xuất hiện ở Champions League mùa tới?
  • Quang Hải khâu váy cho vợ, Văn Khang nói thẳng ưu thế rõ ràng của U23 Iraq
  • Người hâm mộ La Liga nên bớt 'tiêu chuẩn kép'
  • Real nên sử dụng đội hình nào trong chuyến làm khách của Sociedad?
  • Sợ như trận thua Thái Lan, U23 Iraq cẩn trọng trước Việt Nam
  • "Tròn mắt" trước vẻ đẹp của siêu mẫu dẫn Champions League
  • HLV Hoàng Anh Tuấn: 'Hy vọng trận ngày mai, lịch sử sẽ thay đổi'
  • Rangnick có thể trở lại ám ảnh Man Utd ở 2 thương vụ
  • Toni Kroos: "Real đã có thể đánh bại Barca 4-0"
  • 5 cầu thủ Arsenal tiến bộ nhất mùa bóng 2023/24
  • Busquets bé hy vọng được Barcelona trao cơ hội

    09:36 Thứ tư 08/04/2020 | 1

    BongDa.com.vn Sao trẻ người Tây Ban Nha mong được ra sân cho đội bóng chủ quản của mình.

    Oriol Busquets gia nhập lò La Masia khi mới chỉ 8 tuổi, tập luyện ở đây 10 năm, sau đó chuyển lên chơi cho đội hình B Barcelona và đã có những trận đầu tiên khoác áo đội 1, tuy nhiên chưa cho thấy sự khác biệt của mình ở đây, hè năm ngoái anh được gửi đến Twente cho mượn thời hạn 2 năm.

    Twente loanee hoping for Barcelona chance - Bóng Đá

     Busquets trong màu áo Barcelona.

    Từ đầu mùa đến nay, tiền vệ phòng ngự này đã chơi 21 trận ở Eredivisie. Busquets hy vọng với những gì đã làm được trên đất Hà Lan, anh sẽ sớm được Barcelona đón về để chứng minh bản thân ở sân Camp Nou: "Tôi mơ ước được trở lại Barcelona và trở thành một phần của đội 1. Dù được xếp chơi hậu vệ hay tiền vệ, tôi hy vọng mình có thể chứng minh bản thân ở đợt tập luyện trước mùa giải."

    Hiện tại, châu Âu đang chịu ảnh hưởng nặng nề bởi virus corona. Tây Ban Nha là một trong những nước bị tác động mạnh nhất. Cho đến sáng 8/4, nước này đã có hơn 135 nghìn ca nhiễm và hơn 13 nghìn trường hợp tử vong do loại virus này.

    Tình hình ở Hà Lan cũng không mấy khả quan, đã có gần 19 nghìn ca nhiễm và gần 2 nghìn người chết. Tuy nhiên Oriol cho biết bầu không khí ở Xứ sở hoa Tulip vẫn đang dễ thở hơn: "Có một vài hạn chế nhất định, nhưng chúng tôi vẫn được sử dụng cơ sở vật chất của CLB. Chúng tôi chỉ được tập luyện 2 người 1 lúc, được bảo rõ là được và không được làm gì. Nhìn chung vẫn tự do hơn so với ở Tây Ban Nha."

    Các cầu thủ Barcelona tập luyện ở nhà: 

    Hoài Thu | 09:06 08/04/2020
    Chia sẻ

    Loading...