MỚI NHẤT :
  • Guardiola cập nhật tình hình của De Bruyne và Haaland
  • MC của BBC Sport diện váy xẻ tà khoe ba vòng cực chất
  • Man City có thực sự hối hận vì Palmer?
  • Đấu U23 Việt Nam, truyền thông Malaysia tỏ rõ sự lo lắng
  • Trò cũ của Ten Hag gây choáng cho Xabi Alonso
  • Người đại diện Araujo mở đàm phán với Bayern
  • NÓNG! Arteta được cấp số tiền khổng lồ đi chợ hè
  • Phil Foden quyết tâm lập kỷ lục chưa từng có cùng Man City
  • Palmer sẽ là niềm hy vọng lớn nhất của Chelsea mùa tới
  • Đội trưởng U23 Việt Nam gửi thông điệp xúc động
  • Người quen muốn Guler rời Real Madrid
  • Pep có 7 thay đổi ở đại chiến Chelsea
  • De la Fuente cần phải tạo ra sự khác biệt so với Luis Enrique
  • Liệu Murillo có phù hợp với Liverpool trong mùa giải tới?
  • Alexander-Arnold: Liverpool không xứng đáng
  • Roma bất lực, Lukaku trên đường về Chelsea
  • Vấn đề của Liverpool là gì và làm sao để họ nuôi hy vọng tại EPL?
  • Sau tất cả, Zinedine Zidane tái xuất dẫn dắt Gã khổng lồ trong hè 2024
  • "Liverpool sẽ dồn mọi thứ vào mục tiêu đó"
  • 7 bản hợp đồng Carlo Ancelotti mang về Everton giờ ra sao?
  • Man United khó 'có cửa' chiêu mộ Olise
  • Alexander-Arnold: "Tôi đã cạn hết năng lượng"
  • 10 thống kê Atalanta 0-1 Liverpool: Thảm họa Gakpo; Salah kém Aubameyang
  • Kẻ cứu rỗi Premier League khiến người Pháp điên tiết
  • M.U xác định chữ ký đầu tiên ở phiên chợ hè
  • Khi Mohamed Salah là “gánh nặng” của Liverpool
  • Bị Arsenal cạnh tranh mục tiêu, Milan vẫn 'bình chân như vại'
  • Bastian Schweinsteiger chỉ ra khác biệt giúp Liverpool vượt xa M.U
  • Arteta đã biết vấn đề của Arsenal
  • Báo Kuwait lên tiếng về trình độ của U23 Việt Nam
  • Sao Arsenal bị đối xử thiếu công bằng
  • Chuyên gia lên tiếng về lối đá thô bạo của cầu thủ Việt Nam
  • Ozil khuyên Barcelona thôi 'khóc lóc'
  • "U23 Việt Nam đã tiến bộ trong cách kiểm soát bóng"
  • Xác nhận: Arsenal có thể kích hoạt điều khoản mua đứt sao Newcastle
  • Jurgen Klopp thừa nhận sự khốc liệt của Ngoại hạng Anh
  • Arsenal chồng 45 triệu euro, chèo kéo đá tảng Frankfurt
  • Lộ diện trọng tài bắt chính trận Real vs Barca
  • Jadon Sancho mang tiền về cho Man United
  • Chuyển nhượng 19/06: Man Utd gây sốc với Rashford; Arsenal đón 2, đẩy đi 4
  • Buồn đấy! Nhưng Man United thua PSG là tốt nhất

    15:49 Thứ năm 14/02/2019 | 2

    BongDa.com.vn Quỷ đỏ có thăng hoa như thế nào dưới thời Solskjaer nhưng tập thể đó rồi cũng sẽ phải thất bại. Thất bại trước PSG được xem là kịch bản tốt nhất có thể.

    Bốn trận đấu đầu tiên của vòng knock out Champions League đã khép lại sau 2 đêm tranh tài đầy sôi động. Điểm nhấn đáng chú ý nhất chính là việc Man United đã thất bại 0-2 trước PSG ngay trên sân nhà Old. Như vậy, sau 11 trận bất bại dưới thời Ole Gunnar Solskjaer, Man United cuối cùng cũng phải nhận thất bại.

    Đây thật sự là một trận thua đầy cay đắng cho Quỷ đỏ và đặc biệt là các fan hâm mộ. Với phong độ cao thời gian qua, họ đã kỳ vọng rất nhiều vào một chiến thắng trước PSG, một chiến thắng không chỉ để Man United tràn trề hy vọng đi tiếp, nó còn giúp đội bóng khẳng định lại vị thế ở trời Âu.

    Buồn đấy! Nhưng Man United thua PSG là tốt nhất - Bóng Đá

     Man United đã gục ngã trước dàn sao thiện chiến đến từ Paris.

    Tuy nhiên, tất cả đã vụn vỡ trước bản lĩnh của PSG. Hơn nửa năm qua, HLV Thomas Tuchel đã biến những ngôi sao 'rời rạc' tại Paris thành một tập thể vững mạnh, cùng nhau tỏa sáng rực rỡ. Họ thống trị Ligue 1 với 19/22 chiến thắng, bỏ cách đội nhì bảng 10 điểm dù thi đấu ít hơn 2 trận. Tập thể đó tiếp tục vượt qua bảng tử thần có Liverpool, Napoli với ngôi đầu bảng ở Champions League.

    Tại Old Trafford, dù thiếu vắng Neymar, Cavani, PSG vẫn đủ sức vượt qua Man United nhờ lối chơi hợp lý, tinh thần đoàn kết cùng sự xuất sắc của các ngôi sao. Đó là chiến thắng thuyết phục và hoàn toàn xứng đáng cho đại gia nước Pháp.

    Về phần Man United, thất bại trước PSG đã khiến họ trở lại mặt đất đồng thời xa dần chiếc vé tham dự vòng knock out. Buồn đấy, nhưng nhìn rộng hơn, trận thua trước PSG có thể xem là kịch bản tốt nhất dành cho Quỷ đỏ.

    Buồn đấy! Nhưng Man United thua PSG là tốt nhất - Bóng Đá

    Không phải thất bại, việc Pogba nhận thẻ đỏ mới là điều tệ nhất. Hy vọng anh sẽ không bị ảnh hưởng tâm lý sau sự việc này.

    Giữa việc bị PSG loại khỏi Champions League mùa này và việc không thể góp mặt ở Champions League mùa sau, rõ ràng vế 2 là điều kinh khủng hơn rất nhiều cho Man United. Quỷ đỏ thăng hoa dưới thời Solskjaer nhưng tập thể đó rồi cũng sẽ phải thất bại, sẽ phải cởi bỏ áp lực bất bại trên lưng và nhận ra những khuyết điểm của chính mình để tiến bộ hơn. Thế nên, thất bại trước PSG tốt hơn rất nhiều so với một trận thua ở Premier League, một trận thua có thể anh hưởng nghiêm trọng đến cuộc đua top 4.

    Trở lại với trận đấu PSG, một điều tuyệt với nữa dành cho Man United khi họ vẫn còn chuyến hành quân đến Paris để sữa chữa sai lầm và có 3 tuần để chuẩn bị. Khó, rất khó nhưng Solskjaer đã từng làm được điều không tưởng với 11 trận bất bại, vậy nên, chuyện gì cũng có thể xảy ra.

    Thành Đạt | 15:30 14/02/2019
    Chia sẻ

    Loading...