MỚI NHẤT :
  • Camavinga là món quà vô giá mà Real có được
  • Liệu có thêm một Erik ten Hag nữa ở Ngoại hạng Anh?
  • Chuyển nhượng 26/04: Mức giá Olise, M.U đẩy đi hàng loạt; Arsenal chốt 2 tiền vệ
  • Jurgen Klopp đánh giá cao Arne Slot
  • Xavi gọi trở lại 'lính đánh thuê' tài năng
  • Người cũ muốn M.U học theo Arsenal
  • Liverpool ra giá 51 triệu bảng cho sao trẻ Bundesliga
  • Làm nên lịch sử, HLV Indo nói thẳng thực lực của ĐT Việt Nam
  • 5 ngôi sao chủ chốt của Man United mùa tới: Scholes 2.0
  • Ajax muốn "giải cứu" Erik ten Hag
  • Juve bạo chi để mua người thay thế Szczesny
  • Thánh Iker nhận định trận Derby London - 28/04 “Tottenham Vs Arsenal: Buộc phải thắng để nuôi hy vọng”
  • Báo Hàn sốc nặng; U23 Indonesia được ca ngợi hết lời
  • Vợ sao Atletico nóng bỏng trong bộ bikini
  • 5 cái tên có thể rời Bayern sau mùa giải này
  • Arsenal tranh mua tiểu Messi với Chelsea, M.U
  • Xavi đón 'tân binh' đầu tiên trong mùa hè 2024
  • Petit chỉ ra cầu thủ xuất sắc hơn Foden từ Arsenal
  • Michael Olise gật đầu với Man United
  • Son: “Tottenham là tập thể thiếu kinh nghiệm”
  • Thêm 1 HLV lọt vào tầm ngắm Man United
  • Barca muốn Xavi “bình tĩnh hơn”
  • 10 thống kê Brighton 0-4 M.C: De Zerbi "hết phép"; Lần đầu cho De Bruyne
  • Arsenal xác định 2 mục tiêu cho vị trí tiền vệ phòng ngự
  • Guardiola lấy Liverpool làm bài học
  • Klopp từ chối sao Chelsea, xem Nunez là chân ái
  • Hai lý do khiến Liverpool tin tưởng Slot
  • Dàn Wags tuyệt đẹp của Arsenal và Tottenham
  • TMGM mang chiếc áo “hiếm” có đầy đủ chữ ký cầu thủ Chelsea về Việt Nam
  • "Hy vọng Messi, Suarez, Neymar cũng thích chơi bóng với tôi"
  • Ten Hag đã biết sai với Garnacho
  • Xavi "quay xe", Ancelotti phá vỡ im lặng
  • Hạ gục U23 Hàn Quốc, báo Indonesia tung hô trọng tài
  • Thêm lời xác nhận, Liverpool coi như có HLV mới
  • Jude Bellingham là bản hợp đồng của mùa giải
  • HLV Hoàng Anh Tuấn đã có bài giúp U23 Việt Nam chống Iraq?
  • Truyền thông Hàn Quốc phẫn nộ trước bi kịch mang tên Indonesia
  • De Bruyne vẫn là cầu thủ đẳng cấp nhất Premier League
  • 5 ngôi sao Pep Guardiola sẽ thanh lý trong mùa hè
  • Milan sẽ nhận được gì nếu mua Ceballos?
  • Bundesliga sau lượt đi: Dấu ấn RB Leipzig

    11:48 Thứ bảy 28/12/2019

    BongDa.com.vn Ngôi vô địch lượt đi là lời khẳng định rõ ràng nhất sức mạnh của RB Leipzig trong mùa giải này. Đây là chức vô địch hoàn toàn xứng đáng khi đội bóng của HLV Nagelsmann đã để lại nhiều ấn tượng nhất cho đến lúc này của mùa giải.

    Lần gần đây nhất, khi một đội bóng dẫn đầu Bundesliga sau lượt đi của mùa giải mà không phải là Bayern Munich hay Borussia Dortmund, RB Leipzig chỉ mới thành lập được 6 tháng. Đó là tháng 12 năm 2009, khi Bayer Leverkusen với sự tỏa sáng rực rỡ của tài năng mới 20 tuổi Toni Kroos vượt qua hai đại diện hàng đầu của bóng đá Đức để chiếm ngôi đầu bảng. 10 năm đã trôi qua và bóng đá Đức kể từ ngày đó vẫn nằm dưới sự thống trị của Bayern Munich cùng kẻ thách thức duy nhất là Dortmund.

    Khi đó, đội bóng của tỷ phú Dietrich Mateschitz còn chơi ở giải đấu cấp vùng, tức là giải hạng 5 của Đức. Có thể ông chủ của thương hiệu Red Bull rất nổi tiếng nhưng không mấy ai nghĩ đội bóng non trẻ của ông sẽ có một ngày cạnh tranh lại được với Bayern Munich như bây giờ. Ấy vậy mà giờ đây họ lại đang là kẻ nắm lợi thế lớn nhất trên đường đua đến chiếc Đĩa bạc.

     - Bóng Đá

     Leipzig chơi cực thăng hoa ở lượt đi

    Đội bóng của Julian Nagelsmann là đội bóng chơi ổn định nhất ở lượt đi với nhiều thắng trận nhất, để thua ít nhất. Họ cũng là đội bóng ghi nhiều bàn thắng nhất và có hàng thủ tốt thứ 3 giải đấu. Với 48 bàn thắng và 20 bàn thua, RB Leipzig là đội có hiệu số bàn thắng bại là dương 28, con số tốt nhất của giải đấu. Đó đều là những thông số rất thuyết phục.

    Ở góc độ cá nhân, Timo Werner đang đứng thứ hai danh sách vua phá lưới với 18 bàn, chỉ kém Lewandowski đúng 1 bàn duy nhất. Điều đáng nói là ngoài 18 bàn thắng, cầu thủ người Đức còn đóng góp thêm tới 6 đường kiến tạo cho các đồng đội, tức là mức độ tham gia vào lối chơi chung của cầu thủ người Đức còn nổi trội hơn nhiều so với tiền đạo người Ba Lan. Với 7 lần dành danh hiệu cầu thủ xuất sắc nhất vòng đấu, Timo Werner chính là cầu thủ xuất sắc nhất lượt đi Bundesliga mùa giải này. Anh khiến người ta nhớ lại hình ảnh của Toni Kroos, người cũng đã giúp đội bóng của mình vượt Bayern Munich 10 năm trước.

     - Bóng Đá

     Werner là niềm cảm hứng của Leipzig

    Dù có số bàn thắng vượt trội so với các chân sút khác ở giải đấu, nhưng tỉ lệ bàn thắng của Timo Werner trên tổng số bàn của toàn đội chỉ là 38% (18/48) thấp hơn so với Lewandowski 41%(19/46) và càng ít hơn so với chân sút số ba của giải đấu là Hennings, cầu thủ chiếm tới 61% (11/18) số bàn của Fortuna Dusseldorf. Điều đó cho thấy RB Leipzig không quá phụ thuộc vào những bàn thắng của Timo Werner. Ngoài Timo, RB Leipzig còn có 13 cầu thủ khác cũng đã ghi bàn và người kiến tạo xuất sắc nhất cho họ lại là Nkunku, một tiền vệ trung tâm trẻ và giàu tiềm năng.

    Trong đội hình tiêu biểu của lượt đi, RB Leipzig cũng đóng góp hai cái tên đáng chú ý khác là tiền vệ Sabitzer và trung vệ Upamecano. HLV Nagelsmann đã xây dựng được một bộ khung rất chắc chắn theo trục dọc. Vị HLV trẻ nhất Bundesliga hiện thời cũng tỏ ra linh hoạt với sơ đồ 4-3-3 và 4-4-2 nhằm phát huy hết khả năng các cầu thủ của mình trong bối cảnh những chấn thương đã có lúc lấy đi của ông một vài vị trí quan trọng.

     - Bóng Đá

     Đội bóng có dàn cầu thủ trẻ trung và tài năng

    RB Leipzig không quá áp đảo về khả năng kiểm soát bóng như Bayern Munich, Leverkusen hay Dortmund nhưng họ là một đối bóng rất biết cách giải quyết trận đấu. Dù chỉ tung ra 16,5 cú sút mỗi trận nhưng họ lại là đội bóng ghi nhiều bàn thắng nhất giải. Và điều quan trọng nữa là họ có một hàng thủ rất đáng tin cậy với những cái tên như Demme, Nkunku, Upamecano, Lukas Klostermann hay Marcel Halstenberg đều rất đáng tin cậy. Nó hoàn toàn khác so với Bayern Munich hay Dortmund, những đội bóng cũng rất mạnh trong tấn công nhưng đang chơi với một hàng thủ khá yếu kém.

    Phong độ của RB Leipzig không chỉ ấn tượng ở Bundesliga hay Cúp Quốc gia Đức, họ cũng đã lọt qua vòng bảng Champions League với vị trí đầu bảng thuyết phục, điều mà 2 năm trước họ không thể làm được khi lần đầu tiên có mặt ở sân chơi này. Nó cho thấy RB Leipzig thực sự là một tập thể mạnh, một đội bóng có chất lượng chứ không phải là kẻ thành công tức thời. Chiến lược xây dựng được hoạch định từ ngày đầu của chủ tịch Mateschitz, dưới bàn tay nhào nặn của Giám đốc kỹ thuật Ralf Rangnick và tài năng của HLV Nagelsmann đã thu được kết quả.

    Một đội hình trẻ trung, có chiều sâu với nhiều cái tên tự đào tạo được cùng một hệ thống hỗ trợ tuyệt vời từ các CLB vệ tinh như Red Bull Salzburg hay Red Bulls New York đã giúp cho RB Leipzig nhanh chóng vươn lên tới đẳng cấp của một CLB hàng đầu như hiện nay. Nếu như Red Bull Salzburg chỉ mất hai năm để có danh hiệu vô địch Áo đầu tiên của mình thì con đường đến với chức vô địch Bundesliga của RB Leipzig sẽ khó khăn hơn nhiều. Nhưng với những gì đã thể hiện ở lượt đi mùa giải này, giấc mơ của ông chủ Mateschitz xem ra cũng không còn xa nữa.

    Long Win | 11:18 28/12/2019
    Chia sẻ

    Loading...