12 vòng đấu cuối cùng hứa hẹn sẽ là một cuộc đua căng thẳng giữa 2 đội bóng cho danh hiệu vô địch. Bên cạnh đó, 8 đội khác sẽ tranh giành nhau cho chiếc vé tham dự đấu trường châu lục mùa sau. Ngoài ra, cuộc chiến trụ hạng giữa 5 đội cuối bảng cũng sẽ cực kì gay cấn. Ba đội còn lại là Mainz 05, Schalke 04 và Augsburg không tham dự cuộc đua nào nhưng mùa giải vẫn sẽ chưa kết thúc với họ. Sau tất cả, Bundesliga vẫn luôn ẩn chứa sự khó lường.
Ở đầu BXH, RB Leipzig vẫn đang bám đuổi Bayern Munich một cách quyết liệt. Họ vừa có chiến thắng 3-1 trước FC Koeln (Cologne) trong vòng 22 vừa qua. Ngay lập tức đội bóng xứ Bavarians đã có câu trả lời bằng chiến thắng 8-0 trước Hamburg SV. Tuy nhiên, đoàn quân của Ralph Hasenhuettl có thể gây sức ép lên đối thủ khi họ chỉ phải gặp Augsburg ở trận đấu mở màn vòng 23.
Nếu RB Leipzig giành chiến thắng, khoảng cách giữa đội sẽ chỉ còn là 3 điểm trước khi Bayern làm khách trên sân của Cologne. Cần phải biết rằng, Cologne từng cầm hòa Bayern ở trận lượt đi ngay trên sân Allianz Arena. Một cú vấp ngã của Hùm xám sẽ khiến cuộc đua giữa 2 đội đầu bảng thêm phần khốc liệt.
Về phần mình, Koeln đang xếp thứ 7 và là 1 trong 8 đội đang cạnh tranh cho 4 chiếc vé tham dự đấu trường châu Âu mùa giải tới. Hai trong số bốn chiếc vé trên sẽ được tham dự Champions League. Ứng cử viên hàng đầu hiện tại chính là Dortmund. Sau những trục trặc đầu năm 2017, Dortmund đã bức tốc ở vài vòng vừa qua và chiếm lại vị trí thứ 3 trên BXH. Đội bóng vàng đen có thừa kinh nghiệm cũng như bản lĩnh để là 1 trong 2 đội bóng cùng với Bayern và Leipzig đại diện cho Bundesliga tham dự Champions League mùa sau.
Đội bóng còn lại đang đứng trong top 4 là Hoffenheim. Họ đang muốn được nếm trải hương vị đấu trường châu lục lần đầu tiên. Hiện tại, Hoffenheim đang kém Dortmund 2 điểm. Vòng 23 này, họ sẽ được tiếp đón FC Ingolstadt trên sân nhà. Tuy nhiên, Hoffenheim sẽ phải cẩn thận vì Hertha Berlin đang bám sát ngay phía sau với chỉ 1 điểm kém hơn. Đội bóng thủ đô sẵn sàng vượt mặt Hoffenheim bất kì lúc nào.
Hertha Berlin đang có được phong độ cao ở mùa này, họ vừa mới khiến Bayern “vã mồ hôi” để tìm kiếm một trận hòa ở vòng 21. Tiền đạo chủ lực Vedad Ibisevic (người đã quá quen thuộc với Hoffeinhem) đang có phong độ cực cao với 10 bàn thắng ở mùa này. Anh đang dần tìm lại hình ảnh của một sát thủ ghi đến 18 bàn trong 17 trận cho Hoffenheim ở mùa 2008/09 trước khi chấn thương.
Frankfurt là đội bóng đang đứng ở vị trí thứ 6. Đây chính là vị trí cuối cùng có vé tham gia đấu trường châu Âu mùa sau. Và họ cũng chỉ cách top 4 có 3 điểm. Leverkusen đang xếp vị trí thứ 8. Họ vẫn đang chinh chiến tại Champions League mùa này và dĩ nhiên, Leverkusen không hề muốn vắng mặt tại châu Âu mùa sau. Có cùng số điểm với Leverkusen và đang xếp vị trí thứ 9 là Freiburg. Có lẽ, Freiburg sẽ đóng vai người ngoài cuộc và âm thầm tiến lên trong cuộc đua khi các đội khác sảy chân.
Đội cuối cùng trong 8 CLB cạnh tranh vé châu Âu là Monchenlagbach. Dù chỉ có 29 điểm nhưng với chuỗi 4 chiến thắng trong 5 trận gần nhất, không đội bóng nào có thể xem thường họ trong cuộc đua này. Và với tài dẫn dắt của Dieter Hecking, người đã giúp Wolfsburg lọt vào đến tứ kết Champions League mùa trước, chắc chắn cơ hội của Monchengladbach vẫn rất lớn.
Ở cuộc chiến tránh xuống hạng, Darmstadt và Ingolstadt đang chiếm giữ 2 vị trí cuối cùng. Đây là 2 vị trí phải xuống chơi Bundesliga 2 mùa sau.
Chiến thắng 2-1 trước Dortmund có lẽ đã quá xa vời với Darmstadt. Họ ngay lập tức bị kéo xuống mặt đất với 2 trận thua sau đó. Hiện tại Darmstadt đang kém vị trí thứ 16 của Hamburger đến 8 điểm. Đoàn quân của Torsten Frings sẽ phải cố gắng rất nhiều để ít nhất có được một chiếc vé play-off với đội bóng thứ 3 của Bundesliga 2 trong nỗ lực ở lại với Bundesliga.
Ingolstatd hiện vẫn đang có cơ hội thoát khỏi cả 3 vị trí cuối cùng. Họ đang cạnh tranh căng thẳng với 3 đội bóng xếp trên. Wolfsburg đang có những phản ứng mạnh mẽ trong cuộc chiến này với việc đã thay HLV lần thứ 2 trong mùa giải. Hai đội bóng còn lại trong cuộc đua trụ hạng là Hamburg SV và Werder Bremen cũng đã thay HLV ở mùa này.
Tuy nhiên, những năm gần đây cho thấy rằng các đội bóng cuối bảng cũng không nên quá bi quan. Hoffenheim cách đây một năm cũng chỉ có 18 điểm như Ingolstadt và họ vẫn trụ hạng thành công. Trong khi đó, Stuttgart có đến 28 điểm sau 22 vòng mùa trước nhưng vẫn xuống hạng.
Stuttgart là minh chứng điển hình để nhắc nhở 3 đội bóng Mainz 05 (28 điểm), Schalke 04 (27 điểm) và Augsburg (27 điểm) không được chủ quan khi mùa giải chưa kết thúc. Mọi thứ đều có thể xảy ra. Và trên hết, cuộc chiến ở Bundesliga vẫn đang tiếp diễn!