MỚI NHẤT :
  • Rodri vs Rice: Cuộc chiến của những ngọn hải đăng
  • Chelsea & Strasbourg cùng câu chuyện tương đồng với Philippe Troussier tại Việt Nam
  • Chuyển nhượng 28/03: M.U chốt 2 mục tiêu; Arsenal lộ kế hoạch mua sắm
  • Rời M.U, có điểm đến cho Martial vực dậy sự nghiệp
  • HLV Alexandre Polking: 'mọi HLV ở Đông Nam Á đều muốn dẫn dắt ĐT Việt Nam'
  • Diễn biến vụ Luis Diaz - PSG
  • 10 sát thủ lọt vào tầm ngắm của Arsenal
  • Gareth Southgate phải tránh vết xe đổ của “thế hệ vàng 2006”
  • M.U đã nghĩ ra cách tống khứ Greenwood
  • Chuyên gia: cầu thủ và HLV Troussier không có niềm tin với nhau
  • Declan Rice khao khát đánh bại Manchester City
  • Gã khổng lồ theo sát Jorginho
  • Huyền thoại Arsenal "mách nước" cho Mikel Arteta cách đánh bại Man City
  • 'Không hiểu tại sao Saliba lại bị bỏ rơi ở tuyển Pháp'
  • Mục tiêu Chelsea có điều khoản giải phóng 60 triệu
  • Chelsea ra giá cho sao trẻ Barcelona
  • Allister tiết lộ lời cảnh báo của Salah
  • Alonso sẽ được nâng tầm tại Real
  • Chia tay Philippe Troussier, VFF bổ nhiệm HLV Hoàng Anh Tuấn làm nhiệm vụ ở giải châu Á
  • Darren Bent hiến kế giúp Chelsea tiết kiệm 90 triệu bảng cho mùa hè 2024
  • Arsenal nhắm 4 sát thủ đình đám, với 2 sao Premier League
  • "Năm đầu tiên ở Manchester United thật tồi tệ với tôi"
  • 7 ngôi sao Leverkusen sẽ được săn đón trong mùa hè 2024
  • Barcelona loại 4 HLV thay thế Xavi; Arteta, De Zerbi hết cơ hội
  • Shaka Hislop loại De Bruyne, Silva để chọn cựu ngôi sao Arsenal
  • 2 mục tiêu 50 triệu bảng của Man United
  • Quyết định đúng đắn và kỳ vọng sai lầm của Mikel Arteta
  • Học Indo, ĐT Việt Nam sắp tăng cường hàng loạt cầu thủ nhập tịch?
  • HLV Troussier lên tiếng vì bị sa thải; Quang Hải nói về việc bị 'bỏ rơi'
  • Mbappe trả giá đắt nếu PSG thu về 0 đồng
  • Messi: "Nếu chuyện đó không xảy ra, chắc chắn tôi đã rời ĐTQG"
  • Mức phí và thù lao khổng lồ Arsenal phải trả cho Rodrygo
  • Dharmesh Sheth: M.U có thể xây dựng đội hình xoay quanh "viên kim cương"
  • "Sterling ngay lập tức từ chối"
  • Người thắng kẻ thua nếu Osimhen gia nhập Arsenal
  • Tương lai của El Clasico trong 1 bức ảnh
  • "Tiến Linh cùn rồi, qua thời rồi"
  • Ngọc quý Đan Mạch thẳng thừng từ chối Man United
  • Sau tất cả, Pochettino đã đúng
  • Ngọc quý Juventus được 4 ông lớn Premier League quan tâm
  • Bùi Tiến Dũng tin U23 Việt Nam có thể gây bất ngờ ở VCK U23 châu Á 2018

    16:43 Thứ tư 25/10/2017

    Dù rơi vào bảng đấu cực khó tại VCK U23 châu Á 2018, tuy nhiên trung vệ Bùi Tiến Dũng vẫn tự tin U23 Việt Nam có thể tạo nên bất ngờ tại giải đấu tại Trung Quốc.

    Những lá thăm may rủi đã đưa đội tuyểnU23 Việt Nam rơi vào bảng D tại VCK U23 châu Á 2018 với những đội bóng là U23 Hàn Quốc, U23 Australia và U23 Syria. Trong số này, U23 Hàn Quốc đang là đương kim á quân tại giải đấu và chắc chắn sẽ giành tấm vé đi tiếp. Do đó, U23 Việt Nam sẽ phải cạnh tranh với U23 Australia và U23 Syria để cạnh tranh tấm vé đi tiếp còn lại tại bảng D.

     - Bóng Đá

     Bùi Tiến Dũng tin ĐT U23 Việt Nam có thể tạo nên bất ngờ

    Giới chuyên môn trong nước đánh giá cơ hội để đội tuyển U23 Việt Nam tạo nên bất ngờ tại VCK U23 châu Á 2018 tới đây là không nhiều. Theo đó, cả HLV Vương Tiến Dũng và Lê Thụy Hải đều đánh giá đây là cơ hội để U23 Việt Nam tích lũy kinh nghiệm thi đấu bởi những đối thủ đã ở tầm châu lục.

    Mặc dù vậy, trao đổi với báo chí trong nước ngày hôm nay, trung vệ Bùi Tiến Dũng đặt nhiều niềm tin vào sự bất ngờ nơi U23 Việt Nam. Đánh giá về những đối thủ U23 Việt Nam phải đối mặt ở giải đấu tại Trung Quốc, trung vệ này cho biết: “Bảng đấu toàn các đội mạnh nhưng không vì thế mà mình sợ họ. U23 Hàn Quốc, U23 Australia cũng gặp rồi. Trong khi U23 Syria đến từ Tây Á có thể hình tốt song họ lại không có kỹ thuật như mình. Các đối thủ đều mạnh hơn chúng ta nhưng họ không vượt trội hẳn. Mình ở cửa dưới nên vào sân thì chiến đấu hết mình. Tuy nhiên không vì thế mà nghĩ không có cơ hội.”

    Trước đó, tiền đạo Nguyễn Công Phượng cũng đã có phát biểu đánh giá về những đối thủ của U23 Việt Nam tại VCK U23 châu Á 2018. Tiền đạo người xứ Nghệ bày tỏ hy vọng các cầu thủ sẽ ra sân thi đấu với tinh thần cao nhất: “Chúng tôi từng gặp Hàn Quốc và Úc nhiều lần rồi và đây là những ứng cử viên cho chức vô địch. Còn Syria cũng ở đẳng cấp cao hơn so với U23 Việt Nam. Chúng tôi từng được dự vòng chung kết U23 châu Á 2016 và đây là giải đấu ở đẳng cấp rất cao, các đối thủ đều có tham vọng riêng của mình. Hy vọng U23 Việt Nam sẽ ra sân với nỗ lực cao nhất và thể hiện sự tiến bộ của mình ở giải đấu này."

    Vòng chung kết U23 châu Á 2018 diễn ra từ ngày 9 đến 27/01/2018, tại Trung Quốc, với sự góp mặt của 16 đội tuyển, được chia thành 4 bảng. Các đội sẽ thi đấu vòng tròn một lượt tính điểm, hai đội nhất nhì mỗi bảng sẽ giành quyền vào vòng tứ kết.

    Đức Văn | 15:24 25/10/2017
    Chia sẻ

    Loading...