MỚI NHẤT :
  • Arteta ấn tượng với HLV Tottenham
  • Pochettino: "Một thảm họa"
  • Vượt qua 3 hiểm họa cuối, Arsenal xứng đáng vô địch Ngoại hạng Anh
  • Những thương vụ bán người cho thấy sự khôn ngoan của Liverpool
  • Barca chốt thỏa thuận 5 năm, dành lương khủng cho thần đồng
  • Jim Ratcliffe vừa gây hoang mang tại Man Utd
  • Cú hích tiếp lửa đua vô địch cho Arsenal ập đến
  • Tin tốt từ Cole Palmer
  • Làm cách nào để Casemiro cứu vãn sự nghiệp ở Manchester United?
  • "Thật vô nghĩa nếu bán Rashford"
  • Định mệnh dang dở vẫn gọi tên Liverpool
  • Rivaldo đã đến Việt Nam
  • Pochettino báo tin vui cho CĐV Chelsea
  • BLV Quang Huy chỉ ra sự khác biệt trên hàng công U23 Việt Nam
  • Havertz là chữ ký vô giá của Arsenal
  • Almeria chứng minh tiền bạc không đi đôi với thành công
  • 10 cầu thủ bị đánh giá tệ nhất M.U 10 năm qua
  • Gary Neville dự đoán đại chiến Tottenham vs Arsenal
  • Cú hích Palmer xuất hiện, Jackson gây bất ngờ trên sân tập Chelsea
  • Jamie Carragher loại Arne Slot, chỉ ra người phù hợp thay thế Klopp
  • Báo Indo chỉ ra nhân tố nguy hiểm nhất của U23 Việt Nam trước Iraq
  • Camavinga là món quà vô giá mà Real có được
  • Liệu có thêm một Erik ten Hag nữa ở Ngoại hạng Anh?
  • Chuyển nhượng 26/04: Mức giá Olise, M.U đẩy đi hàng loạt; Arsenal chốt 2 tiền vệ
  • Jurgen Klopp đánh giá cao Arne Slot
  • Xavi gọi trở lại 'lính đánh thuê' tài năng
  • Người cũ muốn M.U học theo Arsenal
  • Liverpool ra giá 51 triệu bảng cho sao trẻ Bundesliga
  • Làm nên lịch sử, HLV Indo nói thẳng thực lực của ĐT Việt Nam
  • 5 ngôi sao chủ chốt của Man United mùa tới: Scholes 2.0
  • Ajax muốn "giải cứu" Erik ten Hag
  • Juve bạo chi để mua người thay thế Szczesny
  • Thánh Iker nhận định trận Derby London - 28/04 “Tottenham Vs Arsenal: Buộc phải thắng để nuôi hy vọng”
  • Báo Hàn sốc nặng; U23 Indonesia được ca ngợi hết lời
  • Vợ sao Atletico nóng bỏng trong bộ bikini
  • 5 cái tên có thể rời Bayern sau mùa giải này
  • Arsenal tranh mua tiểu Messi với Chelsea, M.U
  • Xavi đón 'tân binh' đầu tiên trong mùa hè 2024
  • Petit chỉ ra cầu thủ xuất sắc hơn Foden từ Arsenal
  • Michael Olise gật đầu với Man United
  • Bùi Tiến Dũng rực sáng trên chấm luân lưu, CLB TP.HCM thẳng tiến vào Tứ kết

    21:12 Thứ bảy 30/05/2020 | 2

    BongDa.com.vn Với 2 pha cản phá xuất thần trên chấm luân lưu, thủ thành Bùi Tiến Dũng đã giúp CLB TP.HCM bước tiếp vào vòng Tứ kết Cúp Quốc gia 2020.

    Nhập cuộc thận trọng, cả CLB TP.HCM và SHB Đà Nẵng không vội đẩy cao tốc độ trận đấu và chậm rãi thăm dò đối thủ. Với lợi thế sân nhà, đoàn quân của HLV Chung Hae-seong cầm bóng nhiều hơn và kiểm soát tốt thế trận.

    Phải chờ đến phút 23, cơ hội rõ rệt nhất mới xuất hiện. Ngô Hoàng Thịnh thực hiện cú sút phạt hàng rào uy lực khiến thủ môn Nguyễn Tuấn Mạnh của SHB Đà Nẵng bắt không dính bóng. Phạm Văn Thành băng vào đánh đầu nối nhưng bóng đã đi ra ngoài rất đáng tiếc.

    Sau trận CLB TP.HCM vs SHB Đà Nẵng - Bóng Đá

    CLB TP.HCM chưa thể xuyên phá hàng thủ SHB Đà Nẵng trong hiệp 1 trận đấu. (Nguồn: Zing news. Tác giả: Quang Thịnh).

    Nửa sau hiệp 1, CLB TP.HCM vẫn là những người nắm thế chủ động. Hoàng Thịnh, Văn Thuận, Phi Sơn và Huy Toàn là những mũi nhọn hoạt động tích cực. Tuy nhiên tính hiệu quả từ những đợt tấn công của đội bóng áo đỏ là không cao. Trong khi đó, SHB Đà Nẵng vẫn đá thấp, chủ động phòng ngự số đông và không tạo được bất kỳ pha lên bóng nào đáng chú ý. Hiệp 1 kết thúc với tỷ số hoà 0-0.

    Sang hiệp 2, tốc độ trận đấu vẫn dừng lại ở mức trung bình. CLB TP.HCM vẫn kiên trì với lối đá tấn công của mình nhưng chưa thể tìm được tia hy vọng. HLV Chung Hae-seong lần lượt đưa vào sân Nguyễn Xuân Nam, Nguyễn Công Phượng và Phạm Công Hiển vào sân với hy vọng sẽ mang đến những thay đổi tích cực trên hàng công.

    Sau trận CLB TP.HCM vs SHB Đà Nẵng - Bóng Đá

    Công Phượng thi đấu năng nổ nhưng vẫn không tạo nên sự khác biệt. (Nguồn: Zing news. Tác giả: Quang Thịnh).

    Sau 90 phút, đã không có bàn thắng nào được ghi và 2 đội phải bước vào những loạt sút luân lưu cân não. Trước khi trận đấu kết thúc, BHL đội chủ nhà đã đưa thủ thành Bùi Tiến Dũng vào sân để phát huy sở trường bắt penalty.

    Và chính sự điều chỉnh này đã giúp CLB TP.HCM thành công. "Thủ thành quốc dân" đã cản phá thành công 2 cú sút, góp công vào chiến thắng 3-2 sau loạt đấu súng cân não. Như vậy, sau Viettel, Bà Rịa Vũng Tàu và Than Quảng Ninh, CLB TP.HCM là đội thứ 4 giành vé dự vòng Tứ kết Cúp Quốc gia sau ngày thi đấu 30/05.

    Tỷ số: CLB TP.HCM 0-0 SHB Đà Nẵng (Luân lưu: 3-2)

    Đội hình ra sân:

    CLB TP.HCM: Thanh Thắng, Tùng Quốc, Hoàng Thịnh, Phi Sơn, Văn Thuận, Hữu Tuấn, Huy Toản, Văn Thành, Diakite, Công Thành, Amido Balde.

    SHB Đà Nẵng: Tuấn Mạnh, Anh Tuấn, Đức Chinh, Văn Long, Minh Tâm, Tiến Dụng, Công Nhật, Ismaheel, Đình Hoàng, Deogracia, Jelie Igor.

    Đăng Huy | 20:42 30/05/2020
    Chia sẻ

    Loading...