MỚI NHẤT :
  • Ghi 2 bàn trong 4 phút, Man United ngược dòng hạ Sheffield United
  • Arsenal tranh mua tiền vệ 100 triệu bảng với Man City
  • Xabi Alonso muốn đưa sao Real Madrid đến Leverkusen
  • NÓNG! Xavi quay xe, đồng ý ở lại Barcelona
  • Đội hình tiêu biểu châu Âu cuối tuần qua
  • Thua đau phút cuối, futsal Việt Nam nguy cơ tan mộng World Cup
  • "Có vẻ như Xavi muốn ở lại, nhưng mọi chuyện rất phức tạp"
  • Ơn giời, Tyrell Malacia đây rồi!
  • "Tôi rất muốn huấn luyện Mudryk"
  • Choáng với Jesse Lingard
  • Hủy diệt Chelsea, Partey nói gì?
  • Man United sẽ có cỗ máy kiến tạo trước EURO 2024?
  • Tam tấu tỏa sáng, giấc mơ của Arsenal trở thành hiện thực
  • Đội bóng của thầy Park lên đầu bảng, HLV U23 Thái Lan từ chức
  • Ten Hag đã sai khi tống khứ Sancho
  • HLV Girona từ chối Man United vì Man City
  • Pep Guardiola ngưỡng mộ De Zerbi
  • Chủ tịch PSG: “Đến bao giờ ông mới dừng dự án ngu ngốc đó?”
  • HLV Thạch Bảo Khanh gửi gắm 1 điều đến U23 Việt Nam trước tứ kết
  • Hủy diệt đội bóng cũ, Kai Havertz chứng minh Chelsea đã sai
  • 'Mudryk vẫn là một món hàng tốt hơn Trossard'
  • Chelsea đã có màn trình diễn tệ nhất lịch sử
  • Chelsea ra quyết định bất ngờ cho 2 nỗi thất vọng
  • Ian Wright chỉ trích 2 ngôi sao 'mất tích' của Chelsea
  • Terry đánh giá Arsenal chỉ về thứ 3
  • Sir Jim ra tay, M.U thanh lý bộ đôi nhận lương 700.000 bảng/tuần
  • Arsenal phơi bày mọi lỗi lầm của Chelsea
  • 5 lý do Arne Slot là HLV hoàn hảo cho Liverpool
  • Tuyển Mỹ cần tìm ra phương án thay thế cho Dest
  • Động lực to lớn để Timber trở lại sân cỏ
  • Barca tăm tia tiền vệ đẳng cấp La Liga
  • Đội hình của Liverpool dưới thời Arne Slot
  • 5 điều người hâm mộ bàn tán sau trận thắng đậm của Arsenal trước Chelsea
  • Partey hóa nghệ sĩ, khiến bom tấn Chelsea ngã ngửa
  • Vai trò của Bayer Leverkusen trong sự hồi sinh của bóng đá Đức
  • Arsenal hủy diệt Chelsea, bạn gái Odegaard ăn mừng đáng yêu
  • 3 cái tên đứng đầu danh sách giội bom trong lịch sử Liverpool
  • 10 thống kê Arsenal 5-0 Chelsea: Havertz đi vào lịch sử
  • Real Madrid theo đuổi hậu vệ thất sủng Milan
  • Tiểu sử Jude Bellingham (Kỳ 3): Cầu thủ trẻ xuất sắc nhất tuyển Anh
  • Buffon: 'Tôi đã đổi áo với Chiesa, George Weah, Maldini và con trai họ'

    14:51 Thứ bảy 15/02/2020

    BongDa.com.vn Huyền thoại của Juventus có sở thích sưu tầm áo đấu của các cặp cha con.

    Hồi đầu tháng này, người hâm mộ AC Milan đã được chứng kiến một khoảnh khắc lịch sử, đó là khi Daniel Maldini, thế hệ cầu thủ thứ ba của nhà Maldini ra sân chơi cho đội bóng này. Ở trận đại chiến giữa AC Milan với Juventus mới đây, Daniel chỉ ngồi dự bị. Dù vậy sau khi kết thúc trận, lão tướng Gianluigi Buffon vẫn tìm đến anh để xin đổi áo.

    Buffon: 'Older players make difference' - Bóng Đá

     Buffon cầm trên tay áo đấu của Daniel.

    Buffon chia sẻ về sở thích sưu tầm áo đấu của các cặp cha con: "Trong bộ sưu tập của mình tôi đã có áo của Enrico Chiesa và con anh ấy, George Weah và con anh ấy, Paolo Maldini và con anh ấy. Giờ thì tôi sẽ đợi để có áo của cháu họ!"

    Ở trận đại chiến này, Buffon đã có nhiều tính huống cứu thua xuất sắc, giúp Juventus cầm hòa được AC Milan. Anh cho biết: "Lý do tôi tiếp tục chơi bóng là vì tôi tin mình vẫn còn có thể thi đấu đỉnh cao. Việc trở lại Juve càng làm tôi có động lực hơn, bởi ở đây có sự ràng buộc khiến tôi thấy mình có trách nhiệm và phải quyết tâm hơn."

    "[Cristiano] Ronaldo là một cầu thủ xuất sắc. Tôi phải thừa nhận, một trong những lý do khiến tôi quay lại là vì tôi có cơ hội được luyện tập với cậu ấy ở đây, mỗi ngày trôi qua đều không khiến tôi thất vọng."

    Nhìn lại ngày đầu tiên của Buffon ở Paris: 

    Hoài Thu | 14:21 15/02/2020
    Chia sẻ

    Loading...