MỚI NHẤT :
  • HLV Alexandre Polking: 'mọi HLV ở Đông Nam Á đều muốn dẫn dắt ĐT Việt Nam'
  • Diễn biến vụ Luis Diaz - PSG
  • 10 sát thủ lọt vào tầm ngắm của Arsenal
  • Gareth Southgate phải tránh vết xe đổ của “thế hệ vàng 2006”
  • M.U đã nghĩ ra cách tống khứ Greenwood
  • Chuyên gia: cầu thủ và HLV Troussier không có niềm tin với nhau
  • Declan Rice khao khát đánh bại Manchester City
  • Gã khổng lồ theo sát Jorginho
  • Huyền thoại Arsenal "mách nước" cho Mikel Arteta cách đánh bại Man City
  • 'Không hiểu tại sao Saliba lại bị bỏ rơi ở tuyển Pháp'
  • Mục tiêu Chelsea có điều khoản giải phóng 60 triệu
  • Chelsea ra giá cho sao trẻ Barcelona
  • Allister tiết lộ lời cảnh báo của Salah
  • Alonso sẽ được nâng tầm tại Real
  • Chia tay Philippe Troussier, VFF bổ nhiệm HLV Hoàng Anh Tuấn làm nhiệm vụ ở giải châu Á
  • Darren Bent hiến kế giúp Chelsea tiết kiệm 90 triệu bảng cho mùa hè 2024
  • Arsenal nhắm 4 sát thủ đình đám, với 2 sao Premier League
  • "Năm đầu tiên ở Manchester United thật tồi tệ với tôi"
  • 7 ngôi sao Leverkusen sẽ được săn đón trong mùa hè 2024
  • Barcelona loại 4 HLV thay thế Xavi; Arteta, De Zerbi hết cơ hội
  • Shaka Hislop loại De Bruyne, Silva để chọn cựu ngôi sao Arsenal
  • 2 mục tiêu 50 triệu bảng của Man United
  • Quyết định đúng đắn và kỳ vọng sai lầm của Mikel Arteta
  • Học Indo, ĐT Việt Nam sắp tăng cường hàng loạt cầu thủ nhập tịch?
  • HLV Troussier lên tiếng vì bị sa thải; Quang Hải nói về việc bị 'bỏ rơi'
  • Mbappe trả giá đắt nếu PSG thu về 0 đồng
  • Messi: "Nếu chuyện đó không xảy ra, chắc chắn tôi đã rời ĐTQG"
  • Mức phí và thù lao khổng lồ Arsenal phải trả cho Rodrygo
  • Dharmesh Sheth: M.U có thể xây dựng đội hình xoay quanh "viên kim cương"
  • "Sterling ngay lập tức từ chối"
  • Người thắng kẻ thua nếu Osimhen gia nhập Arsenal
  • Tương lai của El Clasico trong 1 bức ảnh
  • "Tiến Linh cùn rồi, qua thời rồi"
  • Ngọc quý Đan Mạch thẳng thừng từ chối Man United
  • Sau tất cả, Pochettino đã đúng
  • Ngọc quý Juventus được 4 ông lớn Premier League quan tâm
  • Jamie Carragher nêu tên HLV xuất sắc nhất lịch sử bóng đá
  • Vượt mặt Arsenal, Tottenham tiến gần ''món hời'' từ Forest
  • 5 điều rút ra từ hai trận giao hữu vừa qua của tuyển Anh
  • Lợi thế rõ ràng, Real áp đảo M.U trong vụ thần đồng Argentina
  • Buffon: 'Sẽ là sai lầm nếu tôi giải nghệ lúc này'

    16:51 Thứ năm 19/12/2019 | 1

    BongDa.com.vn Lão tướng của Juventus cảm thấy thể chất của bản thân vẫn còn rất mạnh mẽ.

    Gianluigi Buffon rời Juventus vào cuối mùa giải 2017/2018 để chuyển đến Paris Saint-Germain, tuy nhiên anh quay lại đội bóng này chỉ 1 năm sau đó. Buffon hiển nhiên là sự lựa chọn thứ 2 trong khung gỗ của Bà đầm già, dù vậy anh vẫn đã bắt chính 8 trận ở mùa giải này. Wojciech Szczesny vừa gặp vấn đề với cơ, Buffon liên tục được ra sân, góp công vào 2 chiến thắng gần đây của Juventus.

    Juventus star Buffon 'very proud' after breaking Maldini's games record - Bóng Đá

     Buffon có thể trở thành cầu thủ ra sân nhiều nhất lịch sử Serie A.

    Ở trận gặp Sampdoria đêm qua, Buffon đã cán mốc 647 trận đấu ở Serie A, san bằng kỷ lục của Paolo Maldini, đứng trước cơ hội phá vỡ kỷ lục của người đồng đội cũ. Buffon rất hạnh phúc với thống kê này, đồng thời cho biết bản thân vẫn còn có thể tiếp tục chơi bóng.

    "Tôi rất hào hứng, đó cũng là một lý do khiến tôi muốn tiếp tục thi đấu. Tôi biết mình vẫn có thể tạo ra những cảm xúc tuyệt đẹp, cùng với các đồng đội. Mục tiêu quan trọng lúc này không chỉ là hướng đến trận đấu thứ 648, mà tôi còn muốn làm điều đó cùng Juventus trên đỉnh BXH."

    "Thật sự, tôi thấy ngày giải nghệ vẫn còn xa. Tôi hoàn toàn trung thực với chính cơ thể mình. Với thể chất hiện tại, tôi sẽ tự hại mình nếu ngừng thi đấu. Ít nhất là đến tháng 6 tới..."

    Video pha cản penalty đầu tiên của Buffon cho Juventus: 

    Hoài Thu | 16:25 19/12/2019
    Chia sẻ

    Loading...