MỚI NHẤT :
  • Bị VAR phản bội, Qatar sụp đổ ở hiệp phụ, Nhật Bản vào bán kết U23 châu Á
  • Choáng với Tom Cleverley
  • Người phụ nữ “bí ẩn” dạo bước cùng Mount là ai?
  • Những gã đàn ông đích thực cứu chiếc ghế Ten Hag tại Man United
  • 4 điểm sáng trong chiến thắng của M.U: Cú "lật kèo" ngoạn mục
  • Đổi bến đỗ, "báu vật nước Bỉ" gây sốt tại Serie A
  • Thể Công Viettel chiêu mộ HLV Brazil, ĐT futsal Việt Nam đã sẵn sàng cho trận play-off
  • Real đón cú hích lớn từ bệnh binh
  • Andre Onana chưa thể sánh với De Gea
  • Thảm hại quá, Darwin Nunez!
  • Arsenal tham vọng hướng đến 3 chữ ký cùng lúc
  • "Ông ta có cơ hội lớn dẫn dắt Man United”
  • Mở rộng danh sách cầu thủ EURO 2024: Lợi hay hại?
  • 109 đường chuyền, thắng 8 pha tay đôi: Cầu thủ vừa cứu rỗi sự nghiệp ở M.U
  • Man Utd tự tin ký với trung vệ thép trước ngày 30/6
  • 4 điểm đen trong chiến thắng của M.U: Cẩn thận với Mainoo
  • Chelsea nhắm sát thủ West Ham
  • Man Utd tính thay Onana bằng người hùng của Real Madrid
  • Ẩu đả trên sân tập, 2 cầu thủ Girona nhập viện
  • Hụt Osimhen, Chelsea chuyển hướng sang mục tiêu Man United
  • Arne Slot phá vỡ im lặng về tin đồn thay Jurgen Klopp
  • Simon Jordan: Đã đến lúc Liverpool bán Salah
  • "Mọi thứ cậu ấy làm cho M.U gần đây đều rất tuyệt vời"
  • Hojlund xứng đáng được hỗ trợ nhiều hơn
  • Các sao mai thúc đẩy Ten Hag tống tiễn cừu đen
  • Thủ quân Arsenal và 7 cầu thủ trẻ Ancelotti cho ra mắt Real
  • Tiểu sử Jude Bellingham (Kỳ cuối): Thần tượng mới tại Real Madrid
  • Những đội nào sẽ xuất hiện ở Champions League mùa tới?
  • Quang Hải khâu váy cho vợ, Văn Khang nói thẳng ưu thế rõ ràng của U23 Iraq
  • Người hâm mộ La Liga nên bớt 'tiêu chuẩn kép'
  • Real nên sử dụng đội hình nào trong chuyến làm khách của Sociedad?
  • Sợ như trận thua Thái Lan, U23 Iraq cẩn trọng trước Việt Nam
  • "Tròn mắt" trước vẻ đẹp của siêu mẫu dẫn Champions League
  • HLV Hoàng Anh Tuấn: 'Hy vọng trận ngày mai, lịch sử sẽ thay đổi'
  • Rangnick có thể trở lại ám ảnh Man Utd ở 2 thương vụ
  • Toni Kroos: "Real đã có thể đánh bại Barca 4-0"
  • 5 cầu thủ Arsenal tiến bộ nhất mùa bóng 2023/24
  • Emery đã tạo nên cuộc cách mạng ở Villa Park
  • Xavi Hernandez: 'Giả mạo, hoàn toàn bịa đặt'
  • Xác nhận! Thua tan tác, BLĐ Chelsea chốt tương lai Pochettino
  • Bruno Fernandes xác nhận đồng ý đến Anh, không phải Man Utd

    18:59 Thứ bảy 31/08/2019

    BongDa.com.vn Tiền vệ Bruno Fernandes tuyên bố rằng anh đã đồng ý một thỏa thuận với một đội bóng Anh vào mùa hè này - nhưng một động thái đã bị Sporting Lisbon ngăn cản.

    Ngôi sao người Bồ Đào Nha bày tỏ mong muốn được chơi bóng ở Anh vào đầu mùa hè và cũng thu hút sự quan tâm từ Manchester United. Trong khi đó, Tottenham đã mở các cuộc đàm phán với Sporting về một thỏa thuận cho Fernandes vào cuối kỳ chuyển nhượng mùa hè năm nay.

    Nhưng cuối cùng, Giovani Lo Celso mới là người ký hợp đồng với đại diện phía bắc London theo dạng cho mượn từ Real Betis. Điều đó dẫn đến việc Fernandes không thể rời quê nhà, trong bối cảnh Man Utd cũng được cho là không thể đáp ứng vấn đề tiền bạc.

    "Như các bạn đã biết, Tottenham đã đưa ra rất nhiều đề xuất cho tôi. Mọi thứ đều phù hợp với tôi", cầu thủ 24 tuổi nói với GQ Bồ Đào Nha. "Tôi chưa bao giờ đưa ra bất kỳ yêu cầu lớn nào... Huấn luyện viên luôn thỏa thuận với vấn đề tài chính.

    Đó là mục tiêu của tôi khi thi đấu ở Anh, Sporting biết điều đó, mọi người đều biết điều đó, và có những điều kiện để mọi thứ được thực hiện. Nhưng Sporting hiểu rằng mức giá chuyển nhượng là không đủ với họ và tôi phải tôn trọng quyết định".

    Bruno Fernandes: Tôi và đội bóng Anh đó đã đạt được thỏa thuận... - Bóng Đá

     Fernandes đã đồng ý chuyển tới Tottenham chứ không phải Man Utd.

    Fernandes đã gia hạn thêm 5 năm hợp đồng với Sporting Lisbon vào mùa hè năm ngoái, mặc dù thỏa thuận đó bao gồm điều khoản giải phóng chỉ 31 triệu bảng. Đại diện ở Bồ Đào Nha được hiểu là định giá ngôi sao lớn nhất của họ vào khoảng 60 triệu bảng. 

    Cách đây chừng 3 tuần, Daily Mail tuyên bố rằng các tuyển trạch viên United cảm thấy phong cách của Fernandes không phù hợp với lối chơi của huấn luyện viên Ole Gunnar Solskjaer vì ông muốn có các cầu thủ đáng tin cậy trong kiểm soát bóng...

    Tỷ lệ chuyền bóng thành công của Fernandes mùa trước chỉ ở mức 75,1% và bị đánh giá là không đủ chính xác. Thông số này của Paul Pogba là 82,8%, còn cầu thủ cũng đảm nhận vai trò tương tự là Kevin De Bruyne của Manchester City cũng trên mức 82%.

    Trái ngược với điều này, cựu tiền đạo Louis Saha tin rằng Man Utd đã sai lầm khi từ chối mua cầu thủ sinh năm 1994. Anh nói: "Thời gian sẽ giải đáp mọi thứ. Nhưng căn cứ vào những gì đang xảy ra, họ đã sai lầm khi không chiêu mộ cậu ấy và không mua một tiền vệ sáng tạo".

    Pogba, Mata, Wan-Bissaka gây ấn tượng cùng Man United:

    Trung Quân | 18:15 31/08/2019
    Chia sẻ

    Loading...