Rạng sáng nay, Man Utd đã quật ngã Chelsea với tỷ số 2-0 ngay trên chính thánh địa của đối thủ. Sau màn ra mắt ấn tượng trước Wolves, lần này Bruno Fernandes còn thi đấu chói sáng hơn khi đóng góp một pha kiến tạo cho Harry Maguire lập công.
Ngày mà Fernandes đặt chân đến Old Trafford và được trao chiếc áo số 18, người ta liên tưởng ngay đến Paul Scholes. Đích thân HLV Solskjaer cũng so sánh tiền vệ 25 tuổi này với huyền thoại người Anh: “Fernandes là mẫu tiền vệ vừa kiến tạo, vừa ghi bàn, rất tương đồng với Paul Scholes.”
Thế nhưng trên SVĐ Stamford Bridge rạng sáng nay, người ta còn thấy Fernandes sở hữu những phẩm chất ưu việt khác, đó là khả năng sút phạt và tung ra những quả tạt có đường cong “chết người”. Nếu Bruno mang áo số 7, có lẽ CĐV Man Utd đã gọi anh là “David Beckham mới”. Nếu cột dọc không từ chối quả đá phạt của cựu cầu thủ Sporting, hay Martial và Maguire tinh tế hơn, đóng góp của Fernandes không chỉ dừng lại ở 1 pha kiến tạo.
Dù chỉ mới tới với xứ Sương mù, thế nhưng cầu thủ trưởng thành từ lò Boavista đã nhanh chóng cho thấy tầm ảnh hưởng lớn lao của mình trong lối chơi của Man Utd. Tin được không, trước Chelsea, Bruno Fernandes có 8 pha tắc bóng chuẩn xác, cao hơn bất cứ ai. Nên nhớ anh là một tiền vệ tấn công. Thi đấu như một thủ lĩnh đích thực với lối chơi máu lửa, nhiệt huyết, tiền vệ sinh năm 1994 lại khiến không ít CĐV nhớ về hình ảnh của Roy Keane – người đội trưởng vĩ đại nhất trong lịch sử Quỷ đỏ.
Chứng kiến màn trình diễn của người đồng đội mới, không hiểu Paul Pogba có cảm thấy hổ thẹn? Tiềm năng của Bruno và Pogba có lẽ là tương đương nhau, nhưng nếu như tiền vệ người Bồ Đào Nha cống hiến không biết mệt mỏi thì ngôi sao người Pháp với phong thái “lười biếng” luôn phải hứng chịu những chỉ trích. Mới đây là Mino Raiola lại “làm loạn” bằng những phát biểu gây sốc, nhưng BLĐ Man Utd có lẽ giờ đây cũng không ngần ngại tống khứ Pogba ngay trong mùa Hè này.
Đội chủ sân Old Trafford sẽ thu về khoảng 150 triệu euro từ thương vụ Pogba. Với số tiền này họ có thể đưa về ít nhất 1 tiền vệ phòng ngự và 1 tiền đạo chất lượng. Thay vì tìm mọi cách giữ chân số 6, BLĐ Man Utd nên tính đến phương án để phát huy mọi tố chất của Bruno Fernandes.
Liverpool tập luyện