MỚI NHẤT :
  • BXH Big Six theo số mùa giải trắng tay từ năm 2010: Tottenham 'vô đối'
  • Cựu HLV Real không tin Ronaldo sẽ tỏa sáng tại EURO 2024
  • Chelsea chi "tiền tấn", Arteta nói gì?
  • Ten Hag 'sấy' kịch liệt học trò sau thảm họa Wembley
  • Cuộc đua Quả Bóng Vàng: Bellingham "nhấn ga"; Người Anh viết lịch sử?
  • “Antony nên cảm thấy xấu hổ vì hành động này”
  • Diogo Dalot ca ngợi bộ đôi hàng công của Arsenal
  • Jude Bellingham sánh vai với Tom Brady và Usain Bolt
  • Man Utd có cơ hội vàng để bổ nhiệm Tuchel
  • HLV Sheffield ca ngợi cầu thủ 'nổi bật, chăm chỉ' của M.U
  • Drogba ủng hộ “tội đồ” Chelsea
  • Biển người ăn mừng Inter vô địch Serie A
  • Sốc: Rasmus Hojlund từng gửi khiếu nại đến Erik ten Hag về 2 đồng đội
  • Pháo thủ gieo rắc nỗi khiếp hãi cho John Terry
  • Erik ten Hag đáng thương hơn là đáng trách
  • Trossard ngày càng quan trọng với Arsenal
  • Fabrizio Romano: "Anh ấy sẽ không ở lại Old Trafford"
  • Nhìn Cancelo, Pep Guardiola đã chính xác
  • 'Tân binh' trở lại, cứu rỗi cho cánh trái của Arsenal
  • Thái Lan xấu hổ trước Việt Nam; Rõ 8 đội vào vòng tứ kết U23 châu Á
  • Alexander-Arnold là bước ngoặt trong cuộc đua vô địch của Liverpool
  • 5 cầu thủ xuất sắc nhất của AS Monaco trong mùa giải 2023/24
  • Tại sao Arsenal và Liverpool yếu thế trước Man City?
  • Vào tứ kết U23 châu Á, sếp lớn Indonesia đặt thêm mục tiêu 'khủng'
  • Real đang mạnh cỡ nào khi chuẩn bị đối đầu Bayern?
  • Đấu U23 Việt Nam, Uzbekistan triệu tập 2 ngôi sao châu Âu
  • Lộ diện trọng tài bắt trận Uzbekistan, U23 Việt Nam cần cẩn trọng
  • Rõ lý do 'siêu dự bị' U23 Việt Nam liên tiếp tỏa sáng
  • Lautaro Martinez sa sút đến khó tin
  • Ba lý do dẫn tới thất bại của Barca trước Real
  • Lộ diện ứng viên số 1 thay Tuchel
  • Dortmund mất 'pháo hạng nặng' trong 2 trận đấu với PSG
  • Gullit tiết lộ lý do Ancelotti thất bại tại Everton
  • "Mourinho sẽ là sự bổ nhiệm tuyệt vời cho Barcelona"
  • "Ronaldo vĩ đại, nhưng không phải thiên tài như Messi"
  • CHÍNH THỨC! Cannavaro có đội bóng mới
  • Allegri tiết lộ mục tiêu của Juventus
  • Foden báo tin vui theo cách xa hoa
  • Inzaghi bắt trend của Scudetto
  • Milan đã chơi xỏ Inter trong lễ ăn mừng ra sao?
  • Brescia quan tâm 'Hoàng tử nhỏ' thành Turin

    21:14 Thứ bảy 17/08/2019

    BongDa.com.vn Cựu cầu thủ 'Lão bà' nhiều khả năng sẽ đầu quân cho tân binh vừa thăng hạng Serie A.

    Claudio Marchisio là một cầu thủ không quá xa lạ với các CĐV hâm mộ bóng đá Ý. Chàng trai sinh năm 1986 có 13 mùa giải gắn bó với Bianconeri, ra sân 389 trận và ghi được 37 bàn thắng.

    Kết thúc mùa giải 2017/2018, Claudio nói lời chia tay Juventus sau khi anh dính những chấn thương rất nặng và không đóng góp được nhiều. Cầu thủ 33 tuổi sau đó quyết định đầu quân Zenit St Petersburg.

    Tại nước Nga, mặc dù nhận được kỳ vọng rất lớn nhưng Marchisio không thể đáp lại điều đó. Vẫn tiếp tục là những chấn thương khiến anh chỉ ra sân 15 trận trong mùa giải vừa qua và ghi được 2 bàn thắng. Cuối cùng, đội bóng đành phải nói lời chia tay Claudio Marchisio chỉ sau một mùa giải gắn bó. 

    Brescia quan tâm 'Hoàng tử nhỏ' thành Turin - Bóng Đá

    Nếu không vì những chấn thương hành hạ, Marchisio chắc chắn sẽ trở thành một cầu thủ xuất sắc của bóng đá thế giới. 

    Trong mùa hè 2019, cựu tiền vệ Juventus đang tích cực tìm kiếm một bến đỗ mới. Theo những thông tin mới nhất, Sky Sports và Sportitalia đều đăng tải việc CLB Brescia đã đưa ra đề nghị 2 năm với 'Hoàng tử nhỏ' thành Turin, mức lương dành cho anh là 1 triệu euro/mùa.

    Nếu mọi thứ diễn ra thuận lợi, tiền vệ sinh năm 1986 sẽ khoác áo tân binh Serie A nói trên, đội nhiều khả năng cũng sẽ đón Mario Balotelli, một cầu thủ khác cũng đang trong tình cảnh chưa tìm được đội bóng trong mùa hè này.

    Việc giữ chân được ‘viên ngọc’ Sandro Tonali đồng thời đón được Marchisio, hàng tiền vệ của Brescia hứa hẹn rất đáng xem ở mùa giải 2019/2020 bởi họ có sự kết hợp giữa sức trẻ và kinh nghiệm.

    Màn thể hiện xuất sắc của Claudio Marchisio trong màu áo Juventus

    Lê Dũng | 20:55 17/08/2019
    Chia sẻ

    Loading...