Brazil sợ "thử kêu, đốt tịt"
13:39 Thứ ba 12/06/2018
Màn chạy đà quá hoàn hảo của Brazil với sự trở lại của siêu sao đắt giá nhất thế giới Neymar chưa thể làm người hâm mộ yên tâm dù Selecao rơi vào bảng đấu nhẹ

Toàn thắng 4 trận giao hữu trước khi sang Nga dự VCK World Cup 2018, ghi 9 bàn thắng và giữ sạch lưới, đội tuyển Brazil khẳng định vị thế ứng viên vô địch nặng ký nhất trong bối cảnh nhiều đối thủ lớn như Đức, Pháp hay Tây Ban Nha vẫn đang thể hiện sự chệch choạc trong khâu chuẩn bị.

Thậm chí với những CĐV mơ mộng của Selecao (biệt danh của tuyển Brazil), chứng kiến đội bóng của HLV Tite quật ngã đương kim vô địch Đức, hay đánh bại tuyển Áo khá nhẹ nhàng dù trước đó chính Áo cũng hạ gục Đức, rõ ràng Brazil ở thời điểm này quá toàn diện.

Thật ra Brazil đã là vua vòng loại World Cup khi ở khu vực Nam Mỹ vũ công Samba giành ngôi nhất bảng với 41 điểm, nhiều hơn đội xếp sau 10 điểm, đồng thời là đội ghi nhiều bàn thắng (41), nhận ít bàn thua nhất (11) và là đội sớm nhất giành vé đến Nga.

Tuy nhiên, trong mắt giới chuyên môn, màn chạy đà hoàn hảo trước thềm World Cup của Brazil chưa chắc đã mang điềm lành. "Ở thời điểm hiện tại, Brazil sở hữu một đội hình chất lượng và đồng đều ở cả ba tuyến. Đặc biệt, hiện diện trên hàng công Selecao là hàng loạt hảo thủ như Willian, Coutinho, Gabriel Jesus, Roberto Firmino và được dẫn dắt bởi Neymar, ngôi sao đang dần tiến đến đẳng cấp của Messi.

Tuy nhiên, thời gian hội quân quá ngắn trước thềm World Cup do nhiều ngôi sao thi đấu ở châu Âu phải đá đến tận cuối tháng 5, có thể sẽ khiến lối chơi của Brazil chưa thật sự gắn kết khi bắt đầu bước vào ngày hội lớn" - vua bóng đá Pele dự báo về tình hình đội nhà.

Brazil sợ

 Neymar và đồng đội đặt chân đến sân bay Sochi tối 11-6 với vị thế ứng cử viên số 1 cho chức vô địch.

Nhiều người thường nói đùa mỗi khi Pele cảm thấy lo lắng hay dự báo Brazil không hoàn hảo thì lại xảy ra điều ngược lại, Selecao sẽ thăng hoa.

Tuy nhiên, dự báo của vua bóng đá không quá vô lý bởi Brazil hiện nay đang được tập hợp bởi một tập thể nhiều ngôi sao tấn công nhưng lại phụ thuộc quá lớn vào Neymar. Một nỗi lo lớn nằm ở khu trung tuyến của Brazil khi đội bóng xứ sở Samba thiếu tiền vệ giỏi phân phối bóng, trong khi sở hữu quá nhiều chuyên gia tranh chấp như Casemiro, Fernandinho.

Dù sao, với sự linh hoạt của HLV Tite trên băng ghế chỉ đạo, Brazil vẫn khác biệt hơn so với thời của hai người tiền nhiệm Scolari và Dunga. Ông không xáo trộn lực lượng tương tự 2 nhà cầm quân đi trước nhưng Brazil được đánh giá hài hòa và phát huy khả năng của từng cầu thủ hiệu quả hơn.

Dưới thời Tite, hậu vệ biên được khuyến khích dâng cao, song song với việc tổ chức một hàng tiền vệ thiên về pressing chống phản công thay vì đánh chặn và trên hàng công trách nhiệm xuyên phá được san sẻ. Brazil có truyền thống sở hữu những hậu vệ biên giỏi tấn công và thời điểm hiện tại có Marcelo, Danilo. Trên hàng công, Neymar vẫn là ngòi nổ song khả năng tạo đột biến của Coutinho hay Willian cũng đáng gờm.

Để sắp xếp được nhân sự như vậy, Tite chủ yếu sử dụng sơ đồ chiến thuật 4-2-3-1, trong đó mỗi khi tấn công sẽ chuyển sang sơ đồ 2-3-4-1. Chính sự thay đổi ấy đã giúp Brazil vừa bảo đảm được tính mỹ thuật vừa duy trì sự hiệu quả trong suốt hành trình đến World Cup.

Một điểm vượt trội nữa của Tite so với Dunga là nghệ thuật quản lý. Dunga độc đoán, Tite mềm mỏng. Ở nơi hội tụ đầy rẫy cá tính mạnh mẽ như tuyển Brazil, rõ ràng sự mềm mỏng cần thiết hơn. Đơn cử như trường hợp Marcelo. Mối quan hệ giữa Dunga và Marcelo luôn căng thẳng còn Tite lại cởi trói cho hậu vệ tài năng đang khoác áo Real cả về tâm lý lẫn chiến thuật. 

Nguồn: NLD.com.vn
Anh Dũng | 06:07 12/06/2018