Brazil không chỉ có một mình Neymar
12:22 Chủ nhật 17/06/2018
BongDa.com.vn Selecao có cuộc đụng độ với Thuỵ Sĩ ở lượt trận mở màn FIFA World Cup 2018. Ngoài siêu sao Neymar, Brazil sẽ trình làng những ngôi sao thượng thặng khác.

Brazil luôn được đánh giá là một trong những ứng cử viên vô địch trước mỗi giải đấu lớn. Họ sở hữu những ngôi sao hàng đầu thế giới ở mỗi thời kì khác nhau. Và điều đặc biệt hơn cả, phần lớn những gương mặt tên tuổi nhất đều thi đấu ở vị trí tấn công.

Chúng ta đang nói đến ngôi sao toàn cầu Pele, trong thời kì hoàng kim của bóng đá xứ Samba giai đoạn 1958-1970. Tiền vệ tài hoa Zico ở World Cup 1982, siêu sao Romario tại cúp vàng thế giới năm 1994; Người ngoài hành tinh Ronaldo tại giải vô địch bóng đá thế giới năm 1998 và 2002. Hay cựu cầu thủ Barcelona, Ronaldinho (World Cup 2006).

Lật ngược lại quá khứ, FIFA World Cup 2014 là giải đấu mà Brazil phải dựa vào tài năng của Neymar để hi vọng tiến sâu vào giải đấu ở quê nhà. Nhưng, chấn thương của anh trước thềm trận bán kết với Đức đã phá hỏng tất cả mọi toan tính của Selecao. Brazil nhận thất bại kinh hoàng 1-7 trước Những cỗ xe tăng Đức và đau đớn vuột mất cơ hội có mặt ở trận đấu cuối cùng.

Ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh năm nay, đội bóng xứ Samba vẫn phải trông đợi rất nhiều vào phong độ từ ngôi sao số 1 của họ, Neymar Jr. Tuy nhiên, đội bóng của chiến lược gia Tite vẫn sở hữu cho mình nhiều ngôi sao chất lượng ở khắp 3 tuyến, sẵn sàng là điểm dựa cho toàn đội một khi ngôi sao câu lạc bộ PSG không thể toả sáng.

Đó là những chiến binh nơi hàng phòng ngự: Thiago Silva, Filipe Luis, Marcelo. Hàng tiền vệ được bổ sung với những cái tên chất lượng như Fernandinho, William.

Không chỉ có kinh nghiệm, Brazil còn mang đến nước Nga những gương mặt tài năng trẻ vô cùng sáng giá khác. Họ là những quân bài chiến lược, hoàn toàn đủ sức đóng vai "siêu anh hùng" trong bất kì hoàn cảnh nào.

Philippe Coutinho

Brazil không chỉ có một mình Neymar - Bóng Đá

 Tiền vệ tài hoa Philippe Coutinho trong màu áo Brazil.

Tiền vệ đội chủ sân Nou Camp nổi lên như một trong những nhà kiến thiết xuất sắc nhất ở châu Âu trong thời gian gần đây. Coutinho sẵn sàng "làm mưa làm gió" trước bất kì hàng phòng ngự nào khi được sát cánh cùng người đồng đội cũ trong màu áo Lữ đoàn đỏ, Roberto Firmino. 

Bên cạnh đó, việc được chơi chung với tiền vệ phòng ngự Paulinho trong màu áo Barcelona hứa hẹn sẽ làm nên sức mạnh đáng sợ nơi tuyến giữa của Brazil.

Ở tuổi 26, cựu ngôi sao đội chủ sân Anfield đang trong độ chín của sự nghiệp. Nước Nga mùa hè này là cơ hội tuyệt vời để Coutinho bước ra ánh sáng và có màn thể hiện đỉnh cao của mình, sau nhiều năm bị lãng quên. Với lối chơi khéo léo, nhãn quan chiến thuật tuyệt vời, cùng với đó là những pha bóng ma thuật, Coutinho là tiền vệ đáng chú ý nhất dưới thời HLV Tite.

Allison Becker

Brazil không chỉ có một mình Neymar - Bóng Đá

 Thủ môn số 1 của Selecao: Allison Becker.

Đội bóng xứ Samba không sản xuất quá nhiều thủ môn tài năng trong quá khứ. Julio Cesar và Dida được đánh giá là những người gác đền xuất sắc nhất mọi thời đại của đất nước này.

Tuy nhiên, mọi thứ có thể thay đổi tại FIFA World Cup 2018. Allison Becker, thủ thành thuộc biên chế của đội bóng AS Roma có màn trình diễn tuyệt đỉnh ở mùa giải 2017/2018. Anh nổi lên như là "người nhện" đáng tin cậy nhất bên phía Selecao cùng với người đồng hương Ederson Moraes (Man City).

Allison đang nhận được sự quan tâm từ hai ông lớn của bóng đá châu Âu là Real Madrid và Liverpool. Không có gì ngạc nhiên, nếu cầu thủ của đội chủ sân Olimpico trở thành người gác đền xuất sắc ở Nga vào tháng 6 này.

Gabriel Jesus

Brazil không chỉ có một mình Neymar - Bóng Đá

 Tiền đạo trẻ Gabriel Jesus.

Năm nay mới 21 tuổi, Gabriel Jesus được giới môn đánh giá là tiền đạo trẻ tiềm năng nhất mà bóng đá Brazil sở hữu. 

Mùa giải 2017/2018, Jesus có 20 pha lập công sau 39 lần ra sân trong màu áo câu lạc bộ Manchester City. Tiền đạo người Brazil là sự lựa chọn yêu thích trên hàng công của Pep Guardiola sau siêu sao người Argentina, Sergio Aguero. 

Trên bình diện quốc tế, Jesus có 10 lần chọc thủng lưới đối phương trong 17 lần ra sân thi đấu cho đội bóng xứ Samba. Không có gì phải nghi ngờ khi cựu tiền đạo Palmeiras là sự lựa chọn số 1 cho vị trí tiền đạo cắm dưới thời thuyền trưởng Tite.

Anh Nguyễn | 11:45 17/06/2018