Brazil cần mở đường trung lộ, băng qua cửa tử?
20:21 Thứ hai 25/06/2018
BongDa.com.vn Sau hai lượt trận đầu tiên, Brazil dường như gặp khó khăn rất lớn trong việc tấn công trung lộ. Nếu muốn vượt qua Serbia, HLV Tite cần phải cải thiện triệt để vấn đề này.

Có được 4 điểm sau hai lượt trận đầu tiên, ứng cử viên vô địch Brazil vẫn chưa thể cầm chắc chiếc vé vào vòng trong như dự đoán của giới chuyên môn trước khi giải đấu bắt đầu. Vẫn còn đó rất nhiều mối lo ngại dành cho Neymar và đồng đội, tiền đạo của Paris Saint-Germain chưa thể đạt được 100% phong độ như kỳ vọng, trong lúc ấy những vệ tinh xung quanh anh gặp rất nhiều khó khăn trong việc tìm ra phương án tiếp cận khung thành đối phương. Thêm vào đó, khả năng dứt điểm của các cầu thủ Brazil đang thực sự gặp vấn đề, 43 pha dứt điểm sau hai trận đấu những chỉ có 3 bàn thắng, một hiệu suất cực kỳ tệ hại. 

Dù vậy, đoàn quân của HLV Tite cũng đã thể hiện được sự tiến bộ sau mỗi trận đấu. Nếu như ở trận đấu với ĐT Thụy Sĩ, việc nhồi bóng quá nhiều cho Neymar khiến lối chơi của selecao có phần đơn điệu và dễ bị bắt bài. Sang lượt trận thứ hai gặp Costa Rica, sau khi chịu cảnh bế tắc ở hành lang cánh trái ở hiệp 1, nhân tố Douglas Costa đã mang một làn gió mới hoàn toàn, cải thiện đáng kể sức mạnh tấn công ở hành lang cánh phải. Sự biến hóa ngay lập tức xuất hiện trên hàng công của Brazil, và nỗ lực của họ cũng đã được đền đáp với 2 bàn thắng muộn màng của Philippe Coutinho và Neymar.

Brazil cần mở đường trung lộ, băng qua cửa tử? - Bóng Đá

 Shaqiri đã tận dụng rất tốt tốc độ để kết liễu đối thủ.

Thế nhưng, đội bóng áo vàng xanh vẫn còn một chướng ngại vật nữa phải vượt qua để đến với vòng loại trực tiếp. Số phận có thể đã sắp đặt cho Brazil một chặng đường hoàn hảo để cải thiện qua từng trận đấu. Với Thụy Sĩ, đội bóng có lối chơi phòng ngự cực kỳ khó chịu khi kết hợp giữa thể hình và những pha phạm lỗi nhằm gây ức chế cho đối thủ. Tiếp theo là Costa Rica, đội bóng đến từ Trung Mỹ bố trí đội hình cực thấp với cả 11 cầu thủ trên phần sân nhà, sau đó tận dụng sức mạnh và tốc độ để tổ chức phản công chớp nhoáng. Và lần này, Brazil sẽ được chạm trán một phong cách hoàn toàn mới đậm chất Âu mang tên Serbia khi bóng bổng kết hợp với thể lực là mầm sống.

Sau trận đấu thua 1-2 trước ĐT Thụy Sĩ, có thể thấy điểm yếu của Nemanja Matic và đồng đội chính là khu vực trung lộ. Thể hình to cao, không chiến tốt nhưng bù lại đội bóng đến từ Nam Âu chậm và khá vụng về trong khâu xử lý bóng. Đó là nguyên nhân dẫn đến việc họ bị hủy diệt bởi Xherdan Shaqiri, một cầu thủ nhỏ con nhưng cực kỳ tốc độ và khéo léo. 2 bàn thua tính đến thời điểm hiện tại của Serbia đều đến từ những đường bóng ở khu vực trung lộ. Đây cũng là nơi mà Brazil chưa thể khai thác trong hai trận đấu trước.

Brazil cần mở đường trung lộ, băng qua cửa tử? - Bóng Đá

 Fernandinho đã tiến bộ rất nhiều dưới bàn tay của Pep Guardiola.

Nhiều thông tin cho rằng Douglas Costa sẽ không thể ra sân trong trận đấu cuối cùng ở vòng bảng, như vậy HLV Tite cần phải tìm cho đội bóng của ông một phương án tấn công mới ngoài việc tập trung ở hai hành lang cánh. Rất có thể lần này Fernandinho sẽ được thử nghiệm, cầu thủ thuộc biên chế CLB Manchester City được Pep Guardiola khen ngợi rất nhiều về khả năng cầm trực tuyến giữa, điều mà Casemiro và Paulinho không được đánh giá cao. Không những vậy, lối chơi mà HLV Tite đang áp dụng tương đối gần gũi với môi trường tại Etihad, đó sẽ là cơ hội lớn để Fernandinho trở thành người hùng như những gì mà Douglas Costa đã làm được ở trận đấu trước.

Thế Vĩ | 20:00 25/06/2018