MỚI NHẤT :
  • HLV Hoàng Anh Tuấn chỉ ra 3 điều tiến bộ của U23 Việt Nam
  • Pochettino bày tỏ nguyện vọng với giới chủ Chelsea
  • Hóa "tội đồ" của U23 Việt Nam, Quan Văn Chuẩn bày tỏ sự thất vọng
  • HLV Hoàng Anh Tuấn: Tôi hài lòng về màn thể hiện của các cầu thủ
  • CHÍNH THỨC! Leicester City thăng hạng Premier League
  • Đấu Tottenham, Arteta yêu cầu các học trò 1 điều
  • Erik ten Hag thông cảm cho Marcus Rashford
  • 5 điểm nhấn U23 Việt Nam 0-1 U23 Iraq: Nỗi đau phạt đền; Ngước nhìn Indonesia
  • Văn Chuẩn sai sót, U23 Việt Nam tan giấc mơ Olympic
  • Thương vụ hoàn hảo của Man Utd
  • Rõ 'quân bài trong tay áo' của U23 Việt Nam
  • Giải mã các cơn mưa bàn thắng tại Premier League những mùa gần đây
  • Nhìn lại những năm tháng lạc lối của Van Gaal tại Manchester United
  • Báo Iraq công khai suy nghĩ về thực lực của U23 Việt Nam
  • "Tôi mong đợi tiếp tục sự nghiệp ở Barca, nhưng nó đã không xảy ra"
  • Báo Trung Quốc nói thẳng cơ hội của U23 Việt Nam trước Iraq
  • Arteta ấn tượng với HLV Tottenham
  • Pochettino: "Một thảm họa"
  • Vượt qua 3 hiểm họa cuối, Arsenal xứng đáng vô địch Ngoại hạng Anh
  • Những thương vụ bán người cho thấy sự khôn ngoan của Liverpool
  • Barca chốt thỏa thuận 5 năm, dành lương khủng cho thần đồng
  • Jim Ratcliffe vừa gây hoang mang tại Man Utd
  • Cú hích tiếp lửa đua vô địch cho Arsenal ập đến
  • Tin tốt từ Cole Palmer
  • Làm cách nào để Casemiro cứu vãn sự nghiệp ở Manchester United?
  • "Thật vô nghĩa nếu bán Rashford"
  • Định mệnh dang dở vẫn gọi tên Liverpool
  • Rivaldo đã đến Việt Nam
  • Pochettino báo tin vui cho CĐV Chelsea
  • BLV Quang Huy chỉ ra sự khác biệt trên hàng công U23 Việt Nam
  • Havertz là chữ ký vô giá của Arsenal
  • Almeria chứng minh tiền bạc không đi đôi với thành công
  • 10 cầu thủ bị đánh giá tệ nhất M.U 10 năm qua
  • Gary Neville dự đoán đại chiến Tottenham vs Arsenal
  • Cú hích Palmer xuất hiện, Jackson gây bất ngờ trên sân tập Chelsea
  • Jamie Carragher loại Arne Slot, chỉ ra người phù hợp thay thế Klopp
  • Báo Indo chỉ ra nhân tố nguy hiểm nhất của U23 Việt Nam trước Iraq
  • Camavinga là món quà vô giá mà Real có được
  • Liệu có thêm một Erik ten Hag nữa ở Ngoại hạng Anh?
  • Chuyển nhượng 26/04: Mức giá Olise, M.U đẩy đi hàng loạt; Arsenal chốt 2 tiền vệ
  • Bóng đá Trung Quốc lại ra điều luật rối ren

    22:06 Chủ nhật 15/01/2017 | 2

    Các đội bóng tại giải Chinese Super League trong mùa giải mới chỉ được phép sử dụng 3 ngoại binh trong một trận đấu chiếu theo điều luật mới của Liên đoàn bóng đá Trung Quốc.

    Tháng 3 này, giải Chinese Super League mùa 2017 sẽ khởi tranh. Trong kỳ chuyển nhượng mùa đông, các CLB Trung Quốc liên tục khuấy đảo thị trường chuyển nhượng. Họ lôi kéo thành công nhiều tên tuổi như Oscar, Carlos Tevez, John Obi Mikel,... Điều này hứa hẹn biến các trận đấu sẽ rất hấp dẫn.

    Thế nhưng Liên đoàn bóng đá Trung Quốc lại liên tiếp ra những điều luật kìm hãm cơn cuồng mua sắm của những CLB tại giải Chinese Super League. Mới đây, LĐBĐ Trung Quốc quyết định cắt giảm số cầu thủ ngoại thi đấu trên sân trong cùng một thời điểm.

     - Bóng Đá

     Bóng đá Trung Quốc chào đón nhiều tên tuổi lớn cập bến trong thời gian qua.

    Theo đó, mỗi đội chỉ được phép tung ra sân 3 cầu thủ nước ngoài và trong danh sách đăng ký thi đấu trước trận gồm 18 người chỉ được tối đa 5 ngoại binh. Ngoài ra, mỗi đội phải có hai cầu thủ thuộc nhóm tuổi U23 Trung Quốc và một trong số đó phải ra sân đá chính. 

    Mùa trước, một CLB tại giải Chinese Super League có thể đưa ra sân 4 ngoại binh trong một trận đấu, theo ESPN.

    Ban đầu, Liên đoàn bóng đá Trung Quốc lên kế hoạch áp dụng điều luật mới vào năm 2018, thế nhưng quyết định thay đổi ngay mùa giải năm nay. Những điều luật này để giúp đỡ nội binh có cơ hội phát triển và không bị lép vế so với những tên tuổi nước ngoài.

    Phản ứng trước điều luật mới, Giám đốc kỹ thuật Mads Davidsen của Shanghai SIPG rất bất ngờ, tuy nhiên tán thành với giải pháp của Liên đoàn. 

    "Họ đưa ra điều luật mới ở thời điểm nhạy cảm, song lại rất thú vị với giải Chinese Super League. Giờ đây, mỗi đội chỉ có thể dùng 3 ngoại binh đá chính và trên sân phải có một cầu thủ U23 xuất hiện," Giám đốc Davidsen đưa ra dòng tweet trên mạng xã hội Twitter.

    "Điều luật bắt buộc một CLB phải có cầu thủ U23 sẽ mang đến nhiều tín hiệu tích cực cho bóng đá Trung Quốc."

    Trong đội hình Shanghai SIPG hiện có ba cầu thủ người Brazil gồm Oscar, Elkeson và Hulk. Họ cũng sở hữu thêm tiền đạo Jean Evrard Kouassi người Bờ Biển Ngà và tiền vệ Odil Ahmedov mang quốc tịch Uzbekistan.

    Nguyên Trí | 21:41 15/01/2017
    Chia sẻ

    Loading...