MỚI NHẤT :
  • Vấn đề của Liverpool là gì và làm sao để họ nuôi hy vọng tại EPL?
  • Sau tất cả, Zinedine Zidane tái xuất dẫn dắt Gã khổng lồ trong hè 2024
  • "Liverpool sẽ dồn mọi thứ vào mục tiêu đó"
  • 7 bản hợp đồng Carlo Ancelotti mang về Everton giờ ra sao?
  • Man United khó 'có cửa' chiêu mộ Olise
  • Alexander-Arnold: "Tôi đã cạn hết năng lượng"
  • 10 thống kê Atalanta 0-1 Liverpool: Thảm họa Gakpo; Salah kém Aubameyang
  • Kẻ cứu rỗi Premier League khiến người Pháp điên tiết
  • M.U xác định chữ ký đầu tiên ở phiên chợ hè
  • Khi Mohamed Salah là “gánh nặng” của Liverpool
  • Bị Arsenal cạnh tranh mục tiêu, Milan vẫn 'bình chân như vại'
  • Bastian Schweinsteiger chỉ ra khác biệt giúp Liverpool vượt xa M.U
  • Arteta đã biết vấn đề của Arsenal
  • Báo Kuwait lên tiếng về trình độ của U23 Việt Nam
  • Sao Arsenal bị đối xử thiếu công bằng
  • Chuyên gia lên tiếng về lối đá thô bạo của cầu thủ Việt Nam
  • Ozil khuyên Barcelona thôi 'khóc lóc'
  • "U23 Việt Nam đã tiến bộ trong cách kiểm soát bóng"
  • Xác nhận: Arsenal có thể kích hoạt điều khoản mua đứt sao Newcastle
  • Jurgen Klopp thừa nhận sự khốc liệt của Ngoại hạng Anh
  • Arsenal chồng 45 triệu euro, chèo kéo đá tảng Frankfurt
  • Lộ diện trọng tài bắt chính trận Real vs Barca
  • Jadon Sancho mang tiền về cho Man United
  • Chuyển nhượng 19/06: Man Utd gây sốc với Rashford; Arsenal đón 2, đẩy đi 4
  • Liverpool và PSG đại chiến vì sao trẻ Chelsea
  • "Khởi đầu gặp Kuwait, U23 Việt Nam căng cứng và bối rối"
  • Fulham duyệt chi 30 triệu euro cho sao M.U
  • "U23 Việt Nam chắc chắn đang rất áp lực"
  • Người cũ Arsenal gọi William Saliba là "thảm họa"
  • HLV trong mơ chốt bến đỗ, Man Utd vỡ mộng
  • Triều đại của Jurgen Klopp đã kết thúc
  • Động thái bất ngờ, Alisson nối gót Klopp rời Liverpool?
  • Barca mùa giải này đã thi đấu ra sao?
  • Hỗn loạn trận West Ham - Leverkusen, HLV bị đuổi khỏi sân
  • Đấu U23 Malaysia, U23 Việt Nam thiệt quân nơi hàng công
  • Emi Martinez là kẻ phản diện hoàn hảo
  • Rõ tâm trạng U23 Việt Nam sau chiến thắng Kuwait
  • Chia tay U23 Việt Nam, Đình Bắc tâm sự rớt nước mắt
  • 3 điều U23 Việt Nam cần thay đổi trước trận gặp U23 Malaysia
  • Sao U23 Việt Nam bị chê thiếu kinh nghiệm, còn non nớt
  • Bóng đá Thái Lan làm cách mạng vì… U23 Việt Nam

    07:48 Thứ sáu 09/02/2018 | 2

    Trước những lời cảnh tỉnh từ báo chí Thái Lan về sự vươn lên của bóng đá Việt Nam và Malaysia, LĐBĐ Thái Lan (FAT) đã quyết định hành động. Theo đó, họ đã nhanh chóng chấm dứt hợp đồng với HLV ĐT U23 Thái Lan Zoran Jankovic, đồng thời thay thế một loạt các HLV trưởng các đội trẻ khác…

    VCK U23 châu Á 2018, U23 Thái Lan được đánh giá cao nhất trong 3 đại diện Đông Nam Á dự giải, thế nhưng họ lại trải qua thất bại muối mặt. Cụ thể, thầy trò Zoran Jankovic toàn thua cả 3 trận vòng bảng, chỉ ghi 1 bàn và lọt lưới tới 7 bàn, trở thành đội có thành tích tệ nhất ở giải đấu trên đất Trung Quốc. Trong khi đó, U23 Việt Nam và U23 Malaysia lại xuất sắc vượt qua vòng bảng, thậm chí U23 Việt Nam còn vào tới chung kết và sau đó trở thành á quân của giải.

    Bóng đá Thái Lan làm cách mạng vì… U23 Việt Nam - Bóng Đá

     HLV Zoran Jankovic đã chia tay U23 Thái Lan.

    Điều này đã khiến cho NHM bóng đá Thái Lan nổi giận và buộc LĐBĐ Thái Lan (FAT) phải tiến hành mổ xẻ nguyên nhân thất bại, đồng thời nhanh chóng tìm ra các hướng phát triển mới. Thậm chí một tờ báo nổi tiếng của Thái Lan Siam Sport đã chỉ ra những sai lầm và đưa ra lời cảnh báo cho FTA về sự phát triển của hai nền bóng đá trong khu vực là Việt Nam và Malaysia.

    “Sự trỗi dậy của bóng đá Việt Nam hay Malaysia không phải chỉ ở cấp độ bóng đá trẻ mà cả ở đội tuyển quốc gia đã có một quá trình chuẩn bị lâu dài, dựa trên nền tảng đầu tư cho bóng đá trẻ của các nước này nhiều năm nay. Bóng đá trẻ Việt Nam đã dự World Cup U20, còn Thái Lan thì chưa làm được điều đó”.

    “Bóng đá Thái Lan lâu nay đã quá tự tin đến mức tự mãn vì nghĩ rằng chỉ cần đưa một đội hình vừa phải cũng đã vô địch các giải khu vực nên không đánh giá hết sự chuyển động của bóng đá khu vực. Việc FAT vội vã trao hết các đội tuyển từ tuyển Thái Lan đến các đội trẻ cho các HLV nước ngoài nắm cũng là một sai lầm, vì bỏ qua tính kế thừa và sự cống hiến của các HLV người Thái”, tờ Siam Sport viết.

    Không thể ngồi yên thêm nữa, FAT đã quyết định hành động. Cách đây 2 ngày, họ đã đồng ý tiếp nhận đơn từ chức của HLV ĐT U23 Thái Lan Zoran Jankovic, đồng thời thay thế một loạt các HLV trưởng các đội trẻ khác. Hiện chỉ còn 1 HLV nước ngoài dẫn dắt một đội tuyển của Thái Lan, đó là HLV trưởng ĐTQG Milovan Rajevac.

    Trong thời gian tới, FAT cũng sẽ đẩy mạnh phát triển bóng đá trẻ hơn nữa, đồng thời trọng dụng các HLV nội, đặc biệt là những HLV vốn xuất thân từ cầu thủ. Theo một quan chức của FAT, HLV người Thái hiểu các cầu thủ trẻ Thái Lan hơn so với các HLV nước ngoài và giúp họ tiến bộ nhanh hơn. Thậm chí nhiều khả năng, FAT cũng sẽ mời HLV Kiatisak trở lại làm việc.

    Nhật Trường | 19:10 08/02/2018
    Chia sẻ

    Loading...