MỚI NHẤT :
  • CĐV nguy kịch, trận đấu Championship tạm dừng 35 phút
  • 'Luka Modric sẽ không bao giờ chấp nhận'
  • Cú sốc Haaland ập tới Man City
  • Lập siêu phẩm giúp U23 Việt Nam chiến thắng, Khuất Văn Khang nói gì?
  • 'Một cầu thủ tàn bạo của Arsenal'
  • U23 Việt Nam đón tin buồn sau trận thắng Malaysia
  • 3 nhân tố chơi tốt nhất của U23 Việt Nam trận thắng Malaysia
  • TRỰC TIẾP Man City 0-0 Chelsea (H1): Sóng gió cho The Blues
  • Văn Khang lập siêu phẩm, U23 Việt Nam tiến thẳng đến tứ kết
  • 5 điểm nhấn U23 Việt Nam 2-0 U23 Malaysia: Quên HLV Troussier đi; Khoảnh khắc của siêu phẩm
  • Fan châu Á trầm trồ với siêu phẩm của Văn Khang
  • Mô hình đa sở hữu đang làm hại các đội bóng trên toàn châu Âu
  • Thay đổi lịch sử ở Premier League
  • Cuộc sống ngoài sân cỏ hào nhoáng của Alonso
  • HLV Shin Tae-yong: “Đây là thời điểm thích hợp để phân tích sức mạnh của Hàn Quốc và Nhật Bản”
  • "U23 Việt Nam và Malaysia cũng chỉ ngang nhau"
  • Arsenal muốn có tân binh 60 triệu euro
  • NÓNG! Romano lên tiếng về tương lai Salah
  • Siêu đội hình Real nếu bổ nhiệm Xabi Alonso
  • Enzo Fernandez đối diện với ca phẫu thuật nghiêm trọng
  • Zidane có gì cho Man United?
  • Rõ chuyện Hoàng Đức ra nước ngoài thi đấu
  • Zinedine Zidane cuối cùng cũng phải “chào thua” tuyển Pháp
  • 200 triệu bảng, 3 tân binh, Arsenal sẽ hóa Rồng
  • Bất ngờ với Courtois
  • Gabriel Jesus thừa nhận đẳng cấp khác biệt của Liverpool và Manchester City
  • Foden giải thích lý do mặc áo số 47
  • Người Liverpool gửi cảnh báo Ruben Amorim
  • Mauricio Pochettino khẳng định mối quan hệ tốt đẹp với sao Chelsea
  • Man City chấm HLV thay Guardiola
  • Lewandowski tự tin thắng El Clasico
  • Barca ra quyết định cho Christensen
  • "M.U được kỳ vọng sẽ giành chiến thắng, chỉ đơn giản như vậy"
  • Andre Onana nêu tên 2 cầu thủ khéo léo nhất M.U
  • Pep Guardiola: "Tôi ngưỡng mộ Liverpool"
  • "Nếu thắng 3 trận này, Arsenal có cơ hội vô địch Premier League"
  • 5 trận đấu gần nhất giữa Man City và Chelsea
  • 11 cầu thủ Ancelotti mang về PSG nay nơi đâu?
  • Erik ten Hag: "Chúng tôi muốn thắng mọi trận đấu"
  • HLV Hoàng Anh Tuấn nêu rõ nguồn sức mạnh của U23 Việt Nam
  • Bóng đá Italia và 12 điều có thể xảy ra nếu COVID-19 không tồn tại

    21:41 Thứ tư 29/04/2020

    BongDa.com.vn Nếu không có dịch COVID-19, số phận của nhiều đội bóng rất có thể sẽ được định đoạt vào thời điểm này.

    Bóng đá Italia và 11 điều có thể xảy ra nếu COVID-19 không tồn tại - Bóng Đá

     1. Juventus và Lazio tiếp tục cạnh tranh Scudetto. Đây là điều hoàn toàn có thể xảy ra bởi cả 2 đội bóng này vẫn đang duy trì phong độ ổn định còn Inter Milan lại tỏ ra hụt hơi.

    Bóng đá Italia và 11 điều có thể xảy ra nếu COVID-19 không tồn tại - Bóng Đá

     2. Atalanta tiếp tục thăng hoa ở Serie A, có những chiến thắng với tỉ số "hủy diệt". Ngoài ra, nếu tỏ ra bản lĩnh và gặp may mắn, Josip Ilicic sẽ cùng các đồng đội tiến sâu ở UEFA Champions League.

    Bóng đá Italia và 11 điều có thể xảy ra nếu COVID-19 không tồn tại - Bóng Đá

     3. Juventus lội ngược dòng, đánh bại Olympique Lyon ở vòng 16 đội UEFA Champions League. Những kẻ chết hụt thường sống dai. Biết đâu, Cristiano Ronaldo và các đồng đội sẽ đi đến trận chung kết?

    Bóng đá Italia và 11 điều có thể xảy ra nếu COVID-19 không tồn tại - Bóng Đá

     4. Thượng tầng AC Milan giảm căng thẳng, Ivan Gazidis và Paolo Maldini tìm được tiếng nói chung. Khi ấy, tương lai của Zlatan Ibrahimovic, Simon Kjaer cũng sẽ được định đoạt.

    Bóng đá Italia và 11 điều có thể xảy ra nếu COVID-19 không tồn tại - Bóng Đá

     5. Dan Friedkin sẽ thay thế James Pallotta điều hành AS Roma. Vị tỉ phú người Mỹ sẽ phải rời Olimpico sau 8 năm đảm nhiệm vai trò Chủ tịch.

    Bóng đá Italia và 11 điều có thể xảy ra nếu COVID-19 không tồn tại - Bóng Đá

     6. Napoli ngày càng trở nên gắn kết hơn dưới sự chỉ huy của Gennaro Gattuso. Họ sẽ quay trở lại cuộc đua giành vé tham dự UEFA Champions League?

    Bóng đá Italia và 11 điều có thể xảy ra nếu COVID-19 không tồn tại - Bóng Đá

     7. Hellas Verona tiếp tục trở thành ngựa ô. Đội bóng quê hương của nàng Giulietta đang đứng thứ 8 trên bảng xếp hạng, kém AC Milan 1 điểm nhưng thi đấu ít hơn 1 trận. Do đó, họ hoàn toàn có thể nằm trong nhóm giành quyền tham dự cúp châu Âu.

    Bóng đá Italia và 11 điều có thể xảy ra nếu COVID-19 không tồn tại - Bóng Đá

     8. Brescia sẽ trở thành đội bóng đầu tiên xuống hạng. Không gì có thể cứu La Leonessa nữa. Họ đã có 3 lần thay HLV nhưng vẫn đang đứng bét bảng với vỏn vẹn 16 điểm.

    Bóng đá Italia và 11 điều có thể xảy ra nếu COVID-19 không tồn tại - Bóng Đá

     9. Cristiano Ronaldo và Ciro Immobile tiếp tục thăng hoa. Với phong độ cao trong thời gian qua, chỉ có chấn thương mới có thể ngăn cản bộ đôi này tiếp tục tỏa sáng.

    Bóng đá Italia và 11 điều có thể xảy ra nếu COVID-19 không tồn tại - Bóng Đá

     10. Thành tích của Sampdoria trong thời gian qua chưa thể khiến Chủ tịch Massimo Ferrero hài lòng. Nhiều khả năng, HLV Claudio Ranieri sẽ bị sa thải. Điều tương tự cũng có thể xảy ra với người đồng nghiệp của Ranieri tại Lecce, Fabio Liverani.

    Bóng đá Italia và 11 điều có thể xảy ra nếu COVID-19 không tồn tại - Bóng Đá

     11. Benevento Calcio thăng hạng. Trước khi Serie B 2019 - 2020 tạm hoãn, thầy trò ông Filippo Inzaghi đang đứng đầu bảng sau 28 vòng đấu, hơn vị trí thứ 2 của Crotone đến 20 điểm. Vậy nên, vào thời điểm này, rất có thể họ đã được trở lại Serie A.

    Bóng đá Italia và 11 điều có thể xảy ra nếu COVID-19 không tồn tại - Bóng Đá

     12. Với quá nhiều lợi thế sau trận lượt đi, Juventus sẽ đánh bại AC Milan để được tham dự trận chung kết Coppa Italia. Đối thủ của họ sẽ là Inter Milan, đội bóng rất muốn giành 1 danh hiệu ở mùa giải này.

    7 bàn thắng đẹp của Cristiano Ronaldo trong màu áo Juventus:

     
    Faro | 21:11 29/04/2020
    Chia sẻ

    Loading...