MỚI NHẤT :
  • Thương vụ hoàn hảo của Man Utd
  • Rõ 'quân bài trong tay áo' của U23 Việt Nam
  • Giải mã các cơn mưa bàn thắng tại Premier League những mùa gần đây
  • Nhìn lại những năm tháng lạc lối của Van Gaal tại Manchester United
  • Báo Iraq công khai suy nghĩ về thực lực của U23 Việt Nam
  • "Tôi mong đợi tiếp tục sự nghiệp ở Barca, nhưng nó đã không xảy ra"
  • Báo Trung Quốc nói thẳng cơ hội của U23 Việt Nam trước Iraq
  • Arteta ấn tượng với HLV Tottenham
  • Pochettino: "Một thảm họa"
  • Vượt qua 3 hiểm họa cuối, Arsenal xứng đáng vô địch Ngoại hạng Anh
  • Những thương vụ bán người cho thấy sự khôn ngoan của Liverpool
  • Barca chốt thỏa thuận 5 năm, dành lương khủng cho thần đồng
  • Jim Ratcliffe vừa gây hoang mang tại Man Utd
  • Cú hích tiếp lửa đua vô địch cho Arsenal ập đến
  • Tin tốt từ Cole Palmer
  • Làm cách nào để Casemiro cứu vãn sự nghiệp ở Manchester United?
  • "Thật vô nghĩa nếu bán Rashford"
  • Định mệnh dang dở vẫn gọi tên Liverpool
  • Rivaldo đã đến Việt Nam
  • Pochettino báo tin vui cho CĐV Chelsea
  • BLV Quang Huy chỉ ra sự khác biệt trên hàng công U23 Việt Nam
  • Havertz là chữ ký vô giá của Arsenal
  • Almeria chứng minh tiền bạc không đi đôi với thành công
  • 10 cầu thủ bị đánh giá tệ nhất M.U 10 năm qua
  • Gary Neville dự đoán đại chiến Tottenham vs Arsenal
  • Cú hích Palmer xuất hiện, Jackson gây bất ngờ trên sân tập Chelsea
  • Jamie Carragher loại Arne Slot, chỉ ra người phù hợp thay thế Klopp
  • Báo Indo chỉ ra nhân tố nguy hiểm nhất của U23 Việt Nam trước Iraq
  • Camavinga là món quà vô giá mà Real có được
  • Liệu có thêm một Erik ten Hag nữa ở Ngoại hạng Anh?
  • Chuyển nhượng 26/04: Mức giá Olise, M.U đẩy đi hàng loạt; Arsenal chốt 2 tiền vệ
  • Jurgen Klopp đánh giá cao Arne Slot
  • Xavi gọi trở lại 'lính đánh thuê' tài năng
  • Người cũ muốn M.U học theo Arsenal
  • Liverpool ra giá 51 triệu bảng cho sao trẻ Bundesliga
  • Làm nên lịch sử, HLV Indo nói thẳng thực lực của ĐT Việt Nam
  • 5 ngôi sao chủ chốt của Man United mùa tới: Scholes 2.0
  • Ajax muốn "giải cứu" Erik ten Hag
  • Juve bạo chi để mua người thay thế Szczesny
  • Thánh Iker nhận định trận Derby London - 28/04 “Tottenham Vs Arsenal: Buộc phải thắng để nuôi hy vọng”
  • "Bóng đá" của huấn luyện viên Frank Lampard là gì?

    18:01 Thứ bảy 25/05/2019

    BongDa.com.vn Lampard có thể trở thành thuyền trưởng Chelsea nhưng, anh sẽ biến The Blues thành đội bóng như thế nào nếu trở lại Stamford Bridge?

    Để phần nào hiểu được phong cách huấn luyện của cựu danh thủ người Anh, chúng ta chỉ còn cách xem Derby County đã làm gì trước - sau khi anh đến. Và, cho đến nay, đội bóng có trụ ở ở East Midlands đang chơi vô cùng ấn tượng ở Championship.

    Mùa giải 2017/18, Derby được dẫn dắt bởi Gary Rowett - một người quen thuộc ở xứ sương mù, nhưng không phải huấn luyện viên hàng đầu. Đội hình tạo ra dựa trên cơ sở "kinh nghiệm" của các cầu thủ lớn tuổi, và nó không mang lại thành công chung cuộc.

     Gary Rowett không thể giúp Derby thăng hạng và phải ra đi ngay sau bán kết Play-Off.

    Đó là lý do khiến ban lãnh đạo đội chủ sân Pride Park mời Frank Lampard - một vị tướng trẻ mới chỉ hoàn thành các khóa học sau khi treo giày và chưa bao giờ có kinh nghiệm trên băng ghế chỉ đạo ở bất cứ đâu. Tuy vậy, cựu tiền vệ Chelsea đã nói "cứng"...

    "Tôi đã dành thời gian đáng kể để bàn bạc với BLĐ đội bóng về kế hoạch tại đây. Chúng tôi sẽ cố gắng dựa trên nền tảng vốn có. Đây là mùa giải đầu tiên của tôi với vai trò một chiến lược gia, nhưng tôi tự tin về khả năng của mình. Mặc dù mọi thứ sẽ không dễ dàng, nhưng tôi đã sẵn sàng".

    Lampard không nói chơi, bởi mọi thứ trong đội hình đã được thay đổi chóng mặt. Curtis Davies, Ikechi Anya, Cameron Jerome và Bradley Johnson đều ra sân ngay từ đầu ở trận thua bán kết Play-Off trước Fulham vào cuối mùa giải trước, đều bị loại khỏi đội hình xuất phát.

     Derby từng cậy nhờ kinh nghiệm nhưng không thành công.

    Độ tuổi trung bình của đội hình do huấn luyện viên Gary Rowett dẫn dắt (đội hình xuất phát) mùa trước là 29 tuổi và 199 ngày, và điều đó đã giảm hơn ba năm trong mùa giải này, xuống trung bình chỉ là 26 năm và 259 ngày.

    Lampard nhanh chóng dùng mối quan hệ để cậy nhờ Chelsea cho mượn một vài ngôi sao trẻ. Sau đó, chúng ta biết rằng Fikayo Tomori (20), Mason Mount (19), Harry Wilson (21) và Jack Marriott (24) đều đã gây ấn tượng lớn khi thay cho bốn cầu thủ trên.

    Trên thực tế, Derby không tạo ra nhiều cơ hội hơn trong mỗi trận đấu, nhưng họ lại thống trị nó nhiều hơn. Binh đoàn của Rowett chỉ kiểm soát bóng trung bình 47.8%, trong khi bây giờ Lampark giúp đội tăng thống kê lên thành 54%.

    Về trung bình số đường chuyền, Derby bây giờ cũng làm tốt hơn khoảng 60 lần/trận (466 thay vì 404), và tỷ lệ chính xác của chúng cũng tăng đáng kể, 76.9% so với dưới 74%. Có vẻ như Lampard có một bản sắc rõ ràng hơn nhiều về cách họ muốn chơi!

     Derby của 2 mùa giải là sự khác biệt lớn (thống kê so sánh chỉ sau nửa mùa giải 2018/19).

    Derby của hai mùa gần nhất đều xếp thứ 6 (vị trí cuối cùng trong nhóm đá Play-Off), mặc dù Rowett kiếm nhiều hơn 1 điểm (75 so với 74), nhưng nên nhớ rằng Lampard mới làm công việc huấn luyện và trong tay anh không có nhiều cầu thủ đáng chú ý.

    Nếu Chelsea thực sự muốn đưa huyền thoại của họ trở lại Stamford Bridge, nghĩa là họ sẽ vẫn được chứng kiến thứ bóng đá kiểm soát nhưng, tích cực hơn Maurizio Sarri ở yếu tố tận dụng tài năng trẻ. Mặc dù động thái đó vẫn chỉ là tin đồn, và hãy cùng chờ xem!

    Vũ Quang Toản | 17:25 25/05/2019
    Chia sẻ

    Loading...