MỚI NHẤT :
  • Người phụ nữ “bí ẩn” dạo bước cùng Mount là ai?
  • Những gã đàn ông đích thực cứu chiếc ghế Ten Hag tại Man United
  • 4 điểm sáng trong chiến thắng của M.U: Cú "lật kèo" ngoạn mục
  • Đổi bến đỗ, "báu vật nước Bỉ" gây sốt tại Serie A
  • Thể Công Viettel chiêu mộ HLV Brazil, ĐT futsal Việt Nam đã sẵn sàng cho trận play-off
  • Real đón cú hích lớn từ bệnh binh
  • Andre Onana chưa thể sánh với De Gea
  • Thảm hại quá, Darwin Nunez!
  • Arsenal tham vọng hướng đến 3 chữ ký cùng lúc
  • "Ông ta có cơ hội lớn dẫn dắt Man United”
  • Mở rộng danh sách cầu thủ EURO 2024: Lợi hay hại?
  • 109 đường chuyền, thắng 8 pha tay đôi: Cầu thủ vừa cứu rỗi sự nghiệp ở M.U
  • Man Utd tự tin ký với trung vệ thép trước ngày 30/6
  • 4 điểm đen trong chiến thắng của M.U: Cẩn thận với Mainoo
  • Chelsea nhắm sát thủ West Ham
  • Man Utd tính thay Onana bằng người hùng của Real Madrid
  • Ẩu đả trên sân tập, 2 cầu thủ Girona nhập viện
  • Hụt Osimhen, Chelsea chuyển hướng sang mục tiêu Man United
  • Arne Slot phá vỡ im lặng về tin đồn thay Jurgen Klopp
  • Simon Jordan: Đã đến lúc Liverpool bán Salah
  • "Mọi thứ cậu ấy làm cho M.U gần đây đều rất tuyệt vời"
  • Hojlund xứng đáng được hỗ trợ nhiều hơn
  • Các sao mai thúc đẩy Ten Hag tống tiễn cừu đen
  • Thủ quân Arsenal và 7 cầu thủ trẻ Ancelotti cho ra mắt Real
  • Tiểu sử Jude Bellingham (Kỳ cuối): Thần tượng mới tại Real Madrid
  • Những đội nào sẽ xuất hiện ở Champions League mùa tới?
  • Quang Hải khâu váy cho vợ, Văn Khang nói thẳng ưu thế rõ ràng của U23 Iraq
  • Người hâm mộ La Liga nên bớt 'tiêu chuẩn kép'
  • Real nên sử dụng đội hình nào trong chuyến làm khách của Sociedad?
  • Sợ như trận thua Thái Lan, U23 Iraq cẩn trọng trước Việt Nam
  • "Tròn mắt" trước vẻ đẹp của siêu mẫu dẫn Champions League
  • HLV Hoàng Anh Tuấn: 'Hy vọng trận ngày mai, lịch sử sẽ thay đổi'
  • Rangnick có thể trở lại ám ảnh Man Utd ở 2 thương vụ
  • Toni Kroos: "Real đã có thể đánh bại Barca 4-0"
  • 5 cầu thủ Arsenal tiến bộ nhất mùa bóng 2023/24
  • Emery đã tạo nên cuộc cách mạng ở Villa Park
  • Xavi Hernandez: 'Giả mạo, hoàn toàn bịa đặt'
  • Xác nhận! Thua tan tác, BLĐ Chelsea chốt tương lai Pochettino
  • Murphy chỉ ra điểm yếu của Bruno Guimaraes
  • Keane tranh cãi nảy lửa về Bruno Fernandes
  • Bóng đá châu Âu hết lo bị CLB Trung Quốc 'rút ruột'

    22:29 Thứ ba 28/02/2017

    Báo The Sun cho rằng việc kỳ chuyển nhượng mùa đông của bóng đá Trung Quốc khép lại cũng là lúc nhiều tên tuổi châu Âu thở phào. Họ không còn lo bị "rút ruột" nữa.

    Thống kê chỉ ra các CLB tại giải Chinese Super League (VĐQG Trung Quốc) đã ném vào thị trường chuyển nhượng 325 triệu bảng, cao hơn năm ngoái 32 triệu bảng. Theo đó, tổng cộng 173 vụ mua bán cầu thủ khác nhau đã được thực hiện.

    Kỳ chuyển nhượng mùa đông của bóng đá Trung Quốc khép lại đồng nghĩa các CLB châu Âu giờ "an toàn", như tiêu đề báo The Sun đăng tải. Thời gian qua, các đội bóng phương Tây liên tục sống trong cảnh hồi hợp khi nhiều cầu thủ của họ nằm trong tầm ngắm các "đại gia" Trung Quốc.

     - Bóng Đá

     Danh sách những ngôi sao thi đấu tại Trung Quốc.

    Bằng cách dùng tiền lôi kéo ngôi sao, nhiều tên tuổi như Oscar, Hulk, Carlos Tevez (châu Mỹ),... lần lượt rời bỏ CLB để tìm đến phương Đông huyền bí. Dĩ nhiên, mức lương những ngôi sao xách va-li tới Trung Quốc "kiếm cơm" nhận được rất hậu hĩnh.

    Vào ngày 3/3, giải Chinese Super League 2017 sẽ khởi tranh với trận đấu mở màn giữa Guizhou Zhicheng gặp Liaoning Whowin.

    Nhiều "đại gia" tại giải VĐQG Trung Quốc trước đó cũng vung tiền không tiếc tay để mua sắm. Hai CLB Shanghai SIPG và Hebei Fortune lần lượt chi 67 triệu bảng và 77 triệu bảng để chiêu mộ cầu thủ trước khi chính phủ Trung Quốc ra điều luật hạn chế ngoại binh.

    Chỉ riêng tiền vệ Oscar đã ngốn của Shanghai SIPG 60 triệu bảng. Và nếu không có những điều luật hạn chế cơn cuồng mua sắm mà các đội bóng Trung Quốc đang bị cuốn vào guồng quay, tổng số tiền của kỳ chuyển nhượng mùa đông sẽ không dưới con số 325 triệu bảng.

     - Bóng Đá

     Oscar sang Trung Quốc thi đấu với giá 60 triệu bảng.

    Nhưng mặc cho chi tiêu tất tay, những CLB Trung Quốc lại vấp phải nghịch lý trong bóng đá khi không phải mua sắm tất bật sẽ đổi lấy thành công. Đơn cử như tình cảnh Shanghai Shenhua, đội bóng tạo nên cú sốc lớn qua việc biến Carlos Tevez thành ngôi sao có thu nhập cao nhất thế giới (615.000 bảng/tuần), phải gánh chịu.

    Tại vòng loại AFC Champions League, Shanghai Shenhua bị loại từ sớm. Rồi gần nhất, báo chí Argentina râm ran tin đồn Tevez đang cảm thấy ngán ngẩm với cuộc sống tại châu Á xa xôi. Anh muốn rời bỏ Shanghai Shenhua và trở về quê nhà.

    Nguyên Trí | 22:02 28/02/2017
    Chia sẻ

    Loading...