MỚI NHẤT :
  • Bị VAR phản bội, Qatar sụp đổ ở hiệp phụ, Nhật Bản vào bán kết U23 châu Á
  • Choáng với Tom Cleverley
  • Người phụ nữ “bí ẩn” dạo bước cùng Mount là ai?
  • Những gã đàn ông đích thực cứu chiếc ghế Ten Hag tại Man United
  • 4 điểm sáng trong chiến thắng của M.U: Cú "lật kèo" ngoạn mục
  • Đổi bến đỗ, "báu vật nước Bỉ" gây sốt tại Serie A
  • Thể Công Viettel chiêu mộ HLV Brazil, ĐT futsal Việt Nam đã sẵn sàng cho trận play-off
  • Real đón cú hích lớn từ bệnh binh
  • Andre Onana chưa thể sánh với De Gea
  • Thảm hại quá, Darwin Nunez!
  • Arsenal tham vọng hướng đến 3 chữ ký cùng lúc
  • "Ông ta có cơ hội lớn dẫn dắt Man United”
  • Mở rộng danh sách cầu thủ EURO 2024: Lợi hay hại?
  • 109 đường chuyền, thắng 8 pha tay đôi: Cầu thủ vừa cứu rỗi sự nghiệp ở M.U
  • Man Utd tự tin ký với trung vệ thép trước ngày 30/6
  • 4 điểm đen trong chiến thắng của M.U: Cẩn thận với Mainoo
  • Chelsea nhắm sát thủ West Ham
  • Man Utd tính thay Onana bằng người hùng của Real Madrid
  • Ẩu đả trên sân tập, 2 cầu thủ Girona nhập viện
  • Hụt Osimhen, Chelsea chuyển hướng sang mục tiêu Man United
  • Arne Slot phá vỡ im lặng về tin đồn thay Jurgen Klopp
  • Simon Jordan: Đã đến lúc Liverpool bán Salah
  • "Mọi thứ cậu ấy làm cho M.U gần đây đều rất tuyệt vời"
  • Hojlund xứng đáng được hỗ trợ nhiều hơn
  • Các sao mai thúc đẩy Ten Hag tống tiễn cừu đen
  • Thủ quân Arsenal và 7 cầu thủ trẻ Ancelotti cho ra mắt Real
  • Tiểu sử Jude Bellingham (Kỳ cuối): Thần tượng mới tại Real Madrid
  • Những đội nào sẽ xuất hiện ở Champions League mùa tới?
  • Quang Hải khâu váy cho vợ, Văn Khang nói thẳng ưu thế rõ ràng của U23 Iraq
  • Người hâm mộ La Liga nên bớt 'tiêu chuẩn kép'
  • Real nên sử dụng đội hình nào trong chuyến làm khách của Sociedad?
  • Sợ như trận thua Thái Lan, U23 Iraq cẩn trọng trước Việt Nam
  • "Tròn mắt" trước vẻ đẹp của siêu mẫu dẫn Champions League
  • HLV Hoàng Anh Tuấn: 'Hy vọng trận ngày mai, lịch sử sẽ thay đổi'
  • Rangnick có thể trở lại ám ảnh Man Utd ở 2 thương vụ
  • Toni Kroos: "Real đã có thể đánh bại Barca 4-0"
  • 5 cầu thủ Arsenal tiến bộ nhất mùa bóng 2023/24
  • Emery đã tạo nên cuộc cách mạng ở Villa Park
  • Xavi Hernandez: 'Giả mạo, hoàn toàn bịa đặt'
  • Xác nhận! Thua tan tác, BLĐ Chelsea chốt tương lai Pochettino
  • “Bỏ quên” UAE và Palestin, môn bóng nam ASIAD có thể bốc thăm lại

    07:09 Thứ tư 11/07/2018

    BongDa.com.vn Với việc không đưa UAE và Palestine vào danh sách bốc thăm chia bảng môn bóng đá nam, BTC ASIAD 2018 đang bị phản ứng một cách dữ dội.

    Như đã biết, lễ bốc thăm chia bảng môn bóng đá nam ASIAD 2018 đã được tiến hành hôm 05/07. Theo đó, 24 đội tuyển được chia vào 6 bảng đấu và chính thức được công bố.

     - Bóng Đá

     Kết quả bốc thăm "bỏ quên" UAE và Palestin.

    Tuy nhiên, lễ bốc thăm nội dung bóng đá nam ASIAD 2018 được cho là có vấn đề khi một số quốc gia bị BTC bỏ rơi khỏi nội dung này. Cụ thể, Ủy ban Olympic Quốc gia UAE cho biết tuyển Olympic nước này đã bị gạch tên dù họ đã gửi đơn đăng ký tham dự nội dung này trước đó.

    Ông Ahmed Al Tayeb, đại diện của Ủy ban Olympic Quốc gia UAE tỏ ra rất bức xúc: “Tôi rất ngạc nhiên khi UAE không có tên trong buổi lễ bốc thăm chia bảng. Tương tự với tình cảnh của chúng tôi còn có đội tuyển Olympic Palestine.

    Chúng tôi đã xác nhận 100% là tham dự ASIAD 2018 tại Indonesia. Không hiểu sao ban tổ chức lại không đưa chúng tôi và Palestine vào trong danh sách tham dự bốc thăm. Tôi vô cùng ngạc nhiên về điều này. Họ đã mắc sai lầm nghiêm trọng

    Ủy ban Olympic châu Á, BTC giải và bộ môn bóng đá của kỳ đại hội này cần xem xét lại để đảm bảo sự góp mặt của các đội tuyển chúng tôi tại kỳ ASIAD sắp tới.

    Cũng theo lời ông Ahmed Al Tayeb, cần có một cuộc họp bất thường để sửa chữa sai lầm này. Hiện tại, ban tổ chức nước chủ nhà Indonesia và Hội đồng Olympic châu Á (OCA) vẫn chưa có quyết định chính thức về việc sẽ bốc thăm chia bảng lại hay phân UAE và Palestine vào 2 bảng đấu bất kỳ.

     - Bóng Đá

     Nếu bốc thăm lại, U23 Việt Nam có thể sẽ rơi vào bảng đấu khó hơn.

    Theo kết quả bốc thăm trước đó, Olympic Việt Nam nằm ở bảng D cùng với Nhật Bản, Pakistan và Nepal. Đây được xem là bảng đấu dễ thở với thầy trò HLV Park Hang-seo, bởi ngoài Nhật Bản ở một đẳng cấp cao hơn, hai đội còn lại đều không được đánh giá cao bằng Olympic Việt Nam.

    Ngoài ra, với thể thức lấy 2 đội đầu bảng và 4 đội thứ 3 có thành tích tốt nhất vào vòng 1/8, cơ hội để Olympic Việt Nam vượt qua vòng bảng là rất lớn. Tuy nhiên, nếu ban tổ chức ASIAD 2018 phải bốc thăm chia bảng lại, kế hoạch của thầy trò HLV Park Hang-seo có thể bị đảo lộn, thậm chí bị rơi vào một bảng đấu khó.

    Nội dung bóng đá nam tại ASIAD 2018 sẽ chính thức diễn ra từ ngày 14/8 và kết thúc vào ngày 1/9.

    Tịnh Đế | 06:45 11/07/2018
    Chia sẻ

    Loading...