MỚI NHẤT :
  • 2 đến 2 đi: Arsenal sẽ có phiên chợ hè trong mơ
  • Arsenal sắp trói chân thành công trụ cột
  • Ở xứ Basque, đâu chỉ có Sociedad và Bilbao?
  • “Hậu duệ” Messi muốn có cơ hội thứ 2 tại Barca
  • Newcastle đàm phán với trung vệ 80 triệu euro
  • Alan Shearer chọn cựu sao M.U là tiền đạo hoàn thiện nhất từng thấy
  • Ancelotti nói lời thật lòng về Modric
  • Xavi gây áp lực lên thần đồng
  • 'Ánh sáng' của Man Utd
  • Mount trở lại, Ten Hag xác nhận 3 tin tốt khác
  • Thắng nhờ phạt đền, HLV Iraq khen ngợi U23 Việt Nam
  • Cầu thủ U23 Việt Nam bị truất quyền thi đấu, V-League lại được gọi tên
  • Đội hình Man Utd đấu Burnley: Hai sự thay đổi
  • Arsenal và Man City nhận cú hích từ thương vụ 100 triệu
  • Arteta: "Mua Kai Havertz không phải là quyết định của tôi"
  • Dấu hỏi Erling Haaland
  • 3 sao mai gây ấn tượng nhất của U23 Việt Nam tại VCK châu Á
  • Tương lai nào cho Salah và Nunez tại Liverpool?
  • NÓNG! Ấn định ngày Man City ra tòa với 115 cáo buộc tài chính
  • Timber sung sức; Ánh mắt của Rice với Ramsdale
  • "Văn hóa của M.U nên được xây dựng xung quanh cậu ấy"
  • Chelsea tăm tia thủ môn đẳng cấp
  • Sao Napoli muốn đến Barca
  • Mạnh Hưng nhận thẻ đỏ, HLV Hoàng Anh Tuấn công khai suy nghĩ
  • Đội hình Chelsea yếu đi qua từng trận đấu
  • Alonso tiết lộ đội bóng mạnh nhất châu Âu
  • Martin Keown hiến kế giúp Arsenal đánh bại Tottenham
  • Juve 'tranh hàng' của Arsenal
  • 1 điểm sáng và 2 hạt sạn của U23 Việt Nam ở trận gặp Iraq
  • "Ở Ý có 60 triệu huấn luyện viên online"
  • 3 điều đáng chú ý trước vòng 35 Ngoại hạng Anh
  • 'Hành động dành cho Greenwood là không chấp nhận được'
  • Postecoglou 'xanh mặt' với chấn thương của Udogie
  • Rashford nổi điên: Tôi nói đủ rồi đấy!
  • Milan sẵn sàng bán rẻ 'nhạc trưởng'
  • Arsenal để mắt đến song tấu Nhật Bản
  • Hậu vệ bị đột quỵ của Roma tập luyện trở lại
  • Conte chuẩn bị ký hợp đồng 3 năm với đội bóng mới
  • 'Tỷ số là 2-2, cú sốc cho Arsenal trước Tottenham'
  • Đội bóng đầu tiên rớt hạng ở Serie A 2023-24
  • Bỏ qua Salah lẫn Mane, Klopp chỉ rõ cái tên "cứu mạng Liverpool"

    10:29 Thứ hai 15/04/2019 | 1

    BongDa.com.vn Thuyền trưởng The Kop đặc biệt khen ngợi 1 cậu học trò có đóng góp lớn.

    Chelsea hành quân đến Anfield đối đầu Liverpool với khát khao giành điểm cho cuộc chạy đua vào Top 4 Premier League. Tuy nhiên đầu hiện hai, thầy trò Maurizio Sarri đã phải hứng chịu liên tiếp 2 gáo nước lạnh, khi lần lượt Sadio Mane và Mohamed Salah phá lưới Kepa Arrizabalaga trong vòng 2 phút.

    Bị dẫn bàn, The Blues đẩy cao đội hình tìm kiếm bàn gỡ. Thế nhưng vận may lại ngoảnh mặt với các học trò của Sarri, đặc biệt là cá nhân Eden Hazard. 2 pha dứt điểm nguy hiểm của tuyển thủ Bỉ hết bị khung gỗ đến thủ thành Alisson Becker từ chối.

    Klopp:

     Alisson có những pha cản phá quan trọng.

    Chung cuộc tỷ số 2-0 được giữ nguyên đến hết trận. Trả lời phỏng vấn sau trận, HLV Jurgen Klopp đặc biệt dành lời khen ngợi đến Alisson.

    "Có khoảng 10 phút Chelsea thay đổi hệ thống và tạo ra những cơ hội của họ." Liverpool Echo dẫn lời Klopp. "Alisson đã cứu mạng Liverpool."

    "Ngoài giai đoạn ấy chúng tôi đã kiểm soát và áp đảo trận đấu trong 80 phút - điều tốt nhất bạn có thể nói về 1 trận cầu trước đối thủ như Chelsea.

    Dù vậy trong 10 phút, họ có thể đã thay đổi hoàn toàn cục diện trận đấu. 1 tình huống dội khung gỗ và 2 pha cứu thua của Alisson, phải không? 

    Chúng tôi lấy lại thế trận sau đó. Đây là 1 màn trình diễn tuyệt vời, thậm chí tốt hơn với bầu không khí và kết quả rất quan trọng."

    Phụng Sồ | 09:45 15/04/2019
    Chia sẻ

    Loading...