MỚI NHẤT :
  • Erik ten Hag có vẻ "bất lực" với Rasmus Hojlund
  • U23 Việt Nam bị loại, HLV Hoàng Anh Tuấn thừa nhận 1 điều
  • Cán cân Ngoại hạng Anh chỉ thay đổi khi 1 nhân vật rời đi
  • Sao Việt kiều 40 tỷ bật khóc vì bị mắng; HLV Hoàng Anh Tuấn chia tay U23 Việt Nam
  • Chiến thuật đặc trưng mùa này của Arsenal và điểm mạnh của nó
  • Được Man City theo đuổi, Lucas Paqueta phá vỡ im lặng
  • Bayern đồng ý bán Kimmich cho Barca, với 1 điều kiện
  • Hàng công M.U không xứng với Fernandes
  • Ngả mũ trước Bayer Leverkusen
  • Viễn cảnh đáng sợ nhất với Liverpool đã đến
  • 5 cầu thủ Feyenoord hứa hẹn sẽ theo chân Slot tới Liverpool
  • Tottenham vượt mặt Arsenal, Chelsea ở thương vụ Buongiorno
  • Diễn biến mới về vụ Mason Greenwood
  • Ghi bàn không ngớt, Kane gửi thông điệp tới Real Madrid
  • 'Kết quả không mong muốn của Liverpool'
  • Man United chi đậm vì sao Barcelona
  • Người trong cuộc phá vỡ im lặng việc Indonesia dùng tiền mua sao châu Âu
  • Điên rồ Conor Gallagher
  • Ten Hag có thể tiếp tục mắc sai lầm "Sancho 2.0"
  • Thành tích của Slot trước các HLV ưu tú tại châu Âu ra sao?
  • "Cầu thủ U23 Iraq ngã xuống như kịch sĩ"
  • "U23 Việt Nam chưa đủ mạnh, vượt qua vòng bảng nhờ may mắn"
  • Xavi: "Tôi thấy mình có sức mạnh, có năng lực"
  • Unai Emery: "Chelsea có những cầu thủ rất giỏi"
  • Liverpool hòa, Klopp chỉ ra 2 nhân tố xuất sắc
  • Man Utd chốt 3 tân binh mùa Hè
  • "Havertz khiến tôi nhớ về chính mình ở Barca"
  • Khoảnh khắc Cole Palmer gây chú ý
  • Mất penalty, CĐV Man Utd nổi giận
  • "U23 Việt Nam 2024 không có nhiều cầu thủ nổi bật như thế hệ Quang Hải, Văn Hậu"
  • Đấu Bayern, Real đón nhận cú hích lớn
  • Antony đền đáp niềm tin của Ten Hag
  • Xấu hổ quá Mudryk
  • Fan chế nhạo thảm họa Munich của M.U, Burnley ra thông báo
  • Rời U23 Việt Nam, rõ điểm đến tiếp theo của HLV Hoàng Anh Tuấn
  • Giải pháp cho hàng thủ yếu kém của Man United
  • Chelsea chồng 40 triệu euro cướp sao trẻ trước mũi Real, Barca
  • Sân cỏ nhân tạo có làm khó được Lionel Messi?
  • Công nghệ VAR: "Cơn ác mộng" của bóng đá hiện đại?
  • "Cú đánh đầu của Casemiro, tôi không biết cậu ấy nghĩ gì"
  • Bỏ lỡ 9 cơ hội, U22 Việt Nam hòa đáng tiếc Viettel

    20:13 Thứ ba 09/05/2017 | 2

    BongDa.com.vn Chiều hôm nay (9/5), trên sân 3 thuộc trung tâm đào tạo bóng đá trẻ Việt Nam đã diễn ra trận đấu tập của U22 Việt Nam với CLB Viettel.

    Ra sân với đội hình khá mạnh với những Tuấn Anh, Công Phượng hay Duy Mạnh, không khó để các cầu thủ U22 Việt Nam làm chủ hoàn toàn thế trận trước CLB Viettel. Ngay từ phút thứ 7, Văn Khánh thực hiện đường chuyền dài cho Thanh Bình băng xuống căng ngang vào trong cho Ti Phông dứt điểm cắt mặt. Đáng tiếc, bóng đi trúng mép trong cột dọc nhưng không vào lưới. 

     - Bóng Đá

     Tuấn Anh ra sân ngay từ đầu.

    Những phút sau đó, các học trò của HLV Hữu Thắng tạo ra rất nhiều tình huống nguy hiểm. Người dứt điểm nhiều nhất là Hồng Duy với 4 cú sút nguy hiểm, trong đó có 2 lần anh đối mặt với thủ môn Thế Tài của Viettel nhưng đều không thành công.

    Hai ngôi sao sáng nhất của U22 Việt Nam là Công Phượng và Tuấn Anh đã có một trận đấu khá tốt. Tiền vệ của HAGL vẫn cho thấy sự hào hoa và mượt mà trong từng pha bóng mặc dù vừa trải qua một quãng thời gian dài nghỉ dưỡng thương. Còn Công Phượng vẫn chứng tỏ anh là cầu thủ toàn diện nhất trên hàng công của U22 Việt Nam. Nếu may mắn hơn, cầu thủ mang áo số 10 đã có thể ghi bàn sau cú sút phạt rất đẹp mắt nếu không có sự xuất sắc của Thế Tài. 

     - Bóng Đá

     Bộ đôi của HAGL thi đấu rất tốt.

    Bước sang hiệp 2, HLV Hữu Thắng đã có một số sự thay đổi người nhằm thử nghiệm đội hình. Hai cầu thủ từng có những xô xát trong màu áo CLB là Văn Kiên và Châu Ngọc Quang được tung vào sân. Đội bóng áo đỏ vẫn làm chủ thế trận rất tốt và tạo ra hàng loạt cơ hội. Tuy nhiên, dứt điểm vẫn là một điểm yếu quá lớn của U22 Việt Nam. Tổng cộng có đến 9 cơ hội nguy hiểm được các chân sút tạo ra nhưng họ vẫn bất lực trong việc đưa bóng vào lưới.

    Nhìn một cách tổng thể, các cầu thủ trẻ của chúng ta đã có một trận đấu tốt. Các cầu thủ phối hợp, bật nhả rất ăn ý nhưng khâu dứt điểm cần phải uốn nắn rất nhiều, bởi chúng ta chắc chắn sẽ không có nhiều cơ hội trước một đối thủ mạnh như U20 Argentina. HLV Hữu Thắng còn rất nhiều việc phải làm nếu không muốn nhận một trận thua tan nát ngay trên sân nhà.

     - Bóng Đá

     Đức Huy vẫn chưa thể đi lại bình thường sau chấn thương mắt cá.

    Về tình hình lực lượng, gần như chắc chắn tiền vệ Đức Huy sẽ không thể ra sân trong trận đấu trên sân Mỹ Đình vào ngày 14/5 tới. Cầu thủ thuộc biên chế CLB Hà Nội thậm chí còn không thể đi lại bình thường bên ngoài đường pitch.

    Giang Nguyễn - Thể thao Việt Nam | 20:05 09/05/2017
    Chia sẻ

    Loading...