MỚI NHẤT :
  • Lahm chỉ trích Tuchel
  • Ai cản được Man City?
  • Mục tiêu của Arsenal lên tiếng về tương lai
  • 1 đội bóng có thể quyết định ngôi vô địch của Arsenal, Man City
  • Chiến thắng U23 Hàn Quốc, AFC nói thẳng quá khứ 'đen tối' của Indonesia
  • CHÍNH THỨC! Chelsea ra thông báo quan trọng về Enzo Fernandez
  • Lý do duy nhất Mbappe chưa công bố vụ chuyển nhượng tới Real
  • Xác nhận! Arne Slot đồng ý dẫn dắt Liverpool
  • U23 Indo gọi, Việt Nam có trả lời?
  • Silvestre tiến cử 2 'sát thủ' thượng hạng cho Arsenal
  • Hạ gục U23 Hàn Quốc, CĐV Indonesia đón thêm tin vui
  • Bất ngờ Bellingham
  • Hé lộ 3 ưu tiên của M.U trong kỳ chuyển nhượng hè
  • Hủy diệt Brighton, Pep nhắc đến Arsenal
  • Leonardo Spinazzola: “Mọi chuyện thực sự phức tạp”
  • Daniele De Rossi: “Tôi không biết mình phải làm gì”
  • 3 điều rút ra sau chiến thắng của Man City trước Brighton
  • 3 quyết định "sống còn" của tân CEO Man United ngay hè 2024
  • Giành 3 điểm phút cuối, AS Roma giữ chắc tấm vé dự Champions League
  • Kevin De Bruyne: Phil Foden đã ở một đẳng cấp khác
  • Redknapp: Man City gửi thông điệp mạnh mẽ
  • M.U và Chelsea đã biết giá của Michael Olise
  • Foden lập cú đúp, Man City nhấn chìm Brighton
  • Đại địa chấn, Indonesia đánh bại Hàn Quốc để vào bán kết U23 châu Á
  • Bị VAR phản bội, Qatar sụp đổ ở hiệp phụ, Nhật Bản vào bán kết U23 châu Á
  • Choáng với Tom Cleverley
  • Người phụ nữ “bí ẩn” dạo bước cùng Mount là ai?
  • Những gã đàn ông đích thực cứu chiếc ghế Ten Hag tại Man United
  • 4 điểm sáng trong chiến thắng của M.U: Cú "lật kèo" ngoạn mục
  • Đổi bến đỗ, "báu vật nước Bỉ" gây sốt tại Serie A
  • Thể Công Viettel chiêu mộ HLV Brazil, ĐT futsal Việt Nam đã sẵn sàng cho trận play-off
  • Real đón cú hích lớn từ bệnh binh
  • Andre Onana chưa thể sánh với De Gea
  • Thảm hại quá, Darwin Nunez!
  • Arsenal tham vọng hướng đến 3 chữ ký cùng lúc
  • "Ông ta có cơ hội lớn dẫn dắt Man United”
  • Mở rộng danh sách cầu thủ EURO 2024: Lợi hay hại?
  • 109 đường chuyền, thắng 8 pha tay đôi: Cầu thủ vừa cứu rỗi sự nghiệp ở M.U
  • Man Utd tự tin ký với trung vệ thép trước ngày 30/6
  • 4 điểm đen trong chiến thắng của M.U: Cẩn thận với Mainoo
  • 'Bố già' lên tiếng: 'Trả Milan đây, tôi sẽ giúp CLB vĩ đại trở lại'

    17:47 Thứ hai 14/10/2019 | 4

    BongDa.com.vn "Ông trùm" một thời của bóng đá Ý vừa chia sẻ cảm nghĩ về tình hình hiện tại của AC Milan.

    AC Milan mùa giải này đang sở hữu phong độ tệ nhất trong suốt 81 năm qua của chính mình, để thua 4 sau 7 trận đầu mùa và đã bị tụt xuống vị trí thứ 13 trên BXH Serie A. Tuy nhiên vấn đề của họ đã bắt nguồn từ lâu trước đó, khi hoạt động kinh doanh gặp nhiều thua lỗ, đối diện với nguy cơ phải xuống chơi ở giải hạng dưới. Lúc này, quỹ đầu tư Elliott Management đã ra tay hỗ trợ, giúp Milan vượt qua cuộc khủng hoảng tài chính.

    Mới đây, Giám đốc điều hành của Milan, Ivan Gazidis khẳng định chính Elliott Management đã giúp Rossoneri thoát khỏi cảnh phá sản và phải xuống chơi ở Serie D. Trước tuyên bố này, cựu chủ tịch đội bóng, ông Silvio Berlusconi không mấy hài lòng: "Những từ đó chỉ nên vào nhà vệ sinh, đóng cửa mà nói với nhau."

    Berlusconi: 'Give Milan back to me!' - Bóng Đá

     Silvio cùng AC Milan giành vô vàn danh hiệu.

    "Lúc này, cách để giúp Milan trở lại là Milan vĩ đại như trong quá khứ rất đơn giản, nhưng đồng thời cũng khá khó thực hiện: trao lại CLB cho Silvio Berlusconi."

    Dưới triều đại của Silvio Berlusconi, có thể nói AC Milan đã trải qua những năm tháng rực rỡ nhất trong lịch sử của mình. Hơn 30 năm tại vị, Berlusconi cùng đội bóng áo đỏ đen giành 8 Serie A, 5 Champions League cùng vô vàn danh hiệu khác. Hiện tại ông vẫn đang làm việc với bóng đá, sở hữu CLB Monza ở Serie C. Silvio từng đùa sẽ tổ chức giao hữu cho Monza và Milan, đội bóng của ông sẽ thắng 3-0.

    Những khoảnh khắc vinh quang của AC Milan: 

    Hoài Thu | 17:10 14/10/2019
    Chia sẻ

    Loading...