MỚI NHẤT :
  • Man United đón cú hích lớn từ Zidane?
  • Barca ấn định ngày trở lại Nou Camp
  • Pochettino lại phản ứng về drama penalty
  • Ten Hag xác nhận cú đúp tin vui của Man Utd
  • Arteta: “Arsenal vẫn có 1 mùa giải tuyệt vời”
  • CHÍNH THỨC! Nagelsmann ở lại ĐT Đức
  • Guardiola cập nhật tình hình của De Bruyne và Haaland
  • MC của BBC Sport diện váy xẻ tà khoe ba vòng cực chất
  • Man City có thực sự hối hận vì Palmer?
  • Đấu U23 Việt Nam, truyền thông Malaysia tỏ rõ sự lo lắng
  • Trò cũ của Ten Hag gây choáng cho Xabi Alonso
  • Người đại diện Araujo mở đàm phán với Bayern
  • NÓNG! Arteta được cấp số tiền khổng lồ đi chợ hè
  • Phil Foden quyết tâm lập kỷ lục chưa từng có cùng Man City
  • Palmer sẽ là niềm hy vọng lớn nhất của Chelsea mùa tới
  • Đội trưởng U23 Việt Nam gửi thông điệp xúc động
  • Người quen muốn Guler rời Real Madrid
  • Pep có 7 thay đổi ở đại chiến Chelsea
  • De la Fuente cần phải tạo ra sự khác biệt so với Luis Enrique
  • Liệu Murillo có phù hợp với Liverpool trong mùa giải tới?
  • Alexander-Arnold: Liverpool không xứng đáng
  • Roma bất lực, Lukaku trên đường về Chelsea
  • Vấn đề của Liverpool là gì và làm sao để họ nuôi hy vọng tại EPL?
  • Sau tất cả, Zinedine Zidane tái xuất dẫn dắt Gã khổng lồ trong hè 2024
  • "Liverpool sẽ dồn mọi thứ vào mục tiêu đó"
  • 7 bản hợp đồng Carlo Ancelotti mang về Everton giờ ra sao?
  • Man United khó 'có cửa' chiêu mộ Olise
  • Alexander-Arnold: "Tôi đã cạn hết năng lượng"
  • 10 thống kê Atalanta 0-1 Liverpool: Thảm họa Gakpo; Salah kém Aubameyang
  • Kẻ cứu rỗi Premier League khiến người Pháp điên tiết
  • M.U xác định chữ ký đầu tiên ở phiên chợ hè
  • Khi Mohamed Salah là “gánh nặng” của Liverpool
  • Bị Arsenal cạnh tranh mục tiêu, Milan vẫn 'bình chân như vại'
  • Bastian Schweinsteiger chỉ ra khác biệt giúp Liverpool vượt xa M.U
  • Arteta đã biết vấn đề của Arsenal
  • Báo Kuwait lên tiếng về trình độ của U23 Việt Nam
  • Sao Arsenal bị đối xử thiếu công bằng
  • Chuyên gia lên tiếng về lối đá thô bạo của cầu thủ Việt Nam
  • Ozil khuyên Barcelona thôi 'khóc lóc'
  • "U23 Việt Nam đã tiến bộ trong cách kiểm soát bóng"
  • 'Bố già' Hoeness chính thức trở lại cương vị Chủ tịch của Bayern

    16:05 Thứ bảy 26/11/2016

    BongDa.com.vn Lãnh đạo Bayern Munich mới đây đã thông qua quyết định tái bổ nhiệm Uli Hoeness vào vai trò chủ tịch của câu lạc bộ.

    watermarked-3a1

     Uli Hoeness đã được tái bổ nhiệm vào vai trò chủ tịch của Bayern.

    Uli Hoeness là một trong những 'Bố già' rất có tên tuổi trong làng bóng đá thế giới. Ông từng giúp mang về cho Bayern Munich vô số những thành công trong thời gian nắm giữa vị trí chủ tịch của đội bóng từ năm 2009 đến 2014. Tháng 3/2014, Hoeness chính thức bị buộc phải rời khỏi vai trò này vì phải chịu án tù do tội trốn thuế.

    Tuy nhiên ngay khi mãn hạn tù, Uli Hoeness đã lập tức đứng ra tranh cử vào chiếc ghế chủ tịch của Hùm Xám. Và với những sự ủng hộ từ đa số các thành viên của đội bóng, 'Bố già' Hoeness một lần nữa đã trở lại nắm quyền tại Allianz Arena.

    Phát biểu trước báo giới trong ngày trở lại tiếp quản vị trí chủ tịch của Bayern, ông Hoeness đã cho biết: "Tôi xin cảm ơn tất cả mọi người và cảm đoan rằng sẽ không làm các bạn thất vọng một lần nữa.

    Tôi muốn trở thành một sợi dây liên kết giữa các thành viên và đội bóng, giữa ban giám sát và hội đồng quản trị nói chung. Tôi sẽ sát cánh cùng tất cả nhân viên, cầu thủ và huấn luyện viên. Tôi mong muốn được làm việc với (Giám đốc điều hành) Karl-Heinz Hopfner. Nếu chúng ta đoàn kết lại, không một đối thủ nào có thể làm hại được chúng ta."

    Nói về Bayern, hiện họ đang phải trải qua một giai đoạn đầy khó khăn khi đã 3 trận gần nhất không biết được cảm giác của chiến thắng, trong đó thua đến 2. Giờ đây tại Bundesliga, Hùm Xám cũng đang để RB Leipzig bỏ xa tới 6 điểm (đá nhiều hơn 1 trận) trên BXH tổng, sau khi để Dortmund đánh bại với tỷ số 0-1 vào tuần trước.

    Thất bại 0-1 của Bayern trước Dortmund

    Xú - Thể thao Việt Nam | 16:05 26/11/2016
    Chia sẻ

    Loading...