Với chiến thắng chung cuộc 1-0 trước Hà Lan sau 90 phút thi đấu chính thức, Bồ Đào Nha giành chức vô địch UEFA Nations League đầu tiên trong lịch sử. Như thường lệ, siêu sao Cristiano Ronaldo vẫn là nhân vật trung tâm của Selecao châu Âu.
Tuy nhiên ngoài CR7, đoàn quân HLV Fernando Santos thời điểm hiện tại còn sở hữu các gương mặt đầy tiềm năng khác. Trở lại 15 năm trước khi Ronaldo cùng thế hệ vàng nhận thất bại cay đắng trước Hy Lạp tại chung kết Euro 2004, đã có nhiều thay đổi diễn ra. Đội hình trẻ trung của Bồ Đào Nha năm nay hứa hẹn sẽ thực hiện nhiều điều hơn bậc đàn anh trước đây.
Selecao châu Âu là tập thể kết hợp hài hòa giữa sức trẻ và kinh nghiệm. Họ có trong đội hình 2 lão tướng kì cựu Ronaldo (34 tuổi), Jose Fonte (35 tuổi). Mặt khác, thuyền trưởng Santos thể hiện chiều sâu đội nhà ấn tượng với các tài năng nổi bật khác như Bernardo Silva (24 tuổi), Bruno Fernandes (24 tuổi), William Carvalho (27 tuổi), Rúben Neves (22 tuổi), João Cancelo (25 tuổi), João Félix (19 tuổi), Diogo Jota (22 tuổi).....
Lối chơi của Ronaldo cùng các đồng đội khá đa dạng. Họ có thể chơi phòng ngự phản công, kiểm soát bóng, đồng thời tùy thuộc tình hình và diễn biến trên sân. Khả năng xoay sở khéo léo của HLV Santos giúp đội nhà giành 2 chức vô địch lớn (Euro 2016, UEFA Nations League 2019) chỉ trong vòng 3 năm.
Dù sân chơi UEFA Nations League bị đánh giá thấp hơn FIFA World Cup và Euro, thế nhưng sức mạnh nội tại của Bồ Đào Nhà giúp họ được nhìn nhận là một trong số các ứng cử viên vô địch tại Euro 2020.
Ở trung tâm hàng phòng ngự, Ruben Dias cần một đối tác ăn ý để tạo thành bức tường thành vững chắc trước khung gỗ đội nhà. Cầu thủ Benfica được ví von như Matthijs De Ligt phiên bản Bồ Đào Nha. Hành lang hai biên, Selecao châu Âu hội tụ nhiều cái tên sáng giá: Raphael Guerreiro, Nelson Semedo, Joao Cancelo hay Ricardo Pereira đang khoác áo Leicester City.
Trong khi đó, vòng tròn trung tâm giữa sân là nơi góp mặt của các cầu thủ rất đáng chú ý như William Carvalho, Danilo; đặc biệt là Bruno Fernandes. Tiền vệ đang khoác áo Sporting CP sở hữu tư duy chơi bóng thông minh, nhanh nhạy về chiến thuật, chiếm lĩnh không gian tốt... Ngoài ra, Ruben Neves cũng sẵn sàng kế thừa vị trí bỏ lại của Joao Moutinho.
Renato Sanches, Joao Mario, Andre Silva, Rony Lopes, Gelson Fernandes và Andre Gomes là những ngôi sao đáng chú ý tiếp theo dù không góp mặt tại UEFA Nations League.
Ronaldo có thể tiếp tục chơi bóng đỉnh cao trong 3 đến 4 năm nữa bởi tính chuyên nghiệp, kỉ luật trong thi đấu và tập luyện của mình. Điều đó đảm bảo sức mạnh đáng nể của Bồ Đào Nha trên mọi đấu trường mà họ góp mặt.
Giới chuyên môn cũng nhận định, thành công của Selecao châu Âu sẽ còn kéo dài khi những lò đào tạo danh tiếng như Porto, Sporting và Benfica tiếp tục sản sinh các viên ngọc thô sáng giá qua từng năm.