Bồ Đào Nha phụ thuộc vào Ronaldo như thế nào?
13:46 Thứ tư 20/06/2018
BongDa.com.vn Như một thói quen trước các giải đấu lớn gần đây, Bồ Đào Nha đặt trọn niềm tin vào siêu sao Cristiano Ronaldo. Liệu lần này, họ có thành công với canh bạc của mình?

Bạn có thể liên tưởng hay so sánh nghề huấn luyện viên bóng đá với một công việc cụ thể nào khác? Tuỳ vào ý kiến và điểm nhìn của mỗi người mà có câu trả lời khác nhau. Tuy nhiên, đầu bếp có lẽ là một hình ảnh đối chiếu khá thú vị và độc đáo mà ta nên cân nhắc.

Người đầu bếp nổi tiếng ngoài tài năng, kĩ năng chuyên môn thành thục, còn phụ thuộc vào nhiều yếu tố khác để cho ra đời "sơn hào hải vị". Gia vị, nguyên liệu là những thứ không thể thiếu nếu muốn món ăn của mình thơm ngon, bổ dưỡng và đầy sức hấp dẫn.

HLV trưởng đội tuyển quốc gia là một "đầu bếp" thực thụ. Họ có trong đội hình những nhân tố con người khác nhau, mạnh yếu khác nhau. Từ đó, họ chọn lựa lối chơi phù hợp nhất cho đội bóng. Nhưng, cũng từ đây, sự chênh lệch về trình độ phát triển, chất lượng từng cầu thủ ở mỗi nền bóng đá trên thế giới được bộc lộ rõ ràng nhất.

Bồ Đào Nha phụ thuộc vào Ronaldo như thế nào ? - Bóng Đá

 Siêu sao Ronaldo là cầu thủ quan trọng nhất trong đội hình của HLV Santos.

Chiến lược gia Joachim Low (đội tuyển Đức) và Tite (đội tuyển Brazil) nằm trong số các huấn luyện viên hạnh phúc nhất tại FIFA World Cup 2018. Một đội hình với nhiều tuyển thủ chất lượng, có chiều sâu và lối chơi gắn kết.

Đối lập với hai người đồng nghiệp, thuyền trưởng đội tuyển Panama, ông Hernan Gomez có rất ít sự lựa chọn trong tay. Để giành một kết quả khả quan nhất ở Nga vào tháng 6 này, đại diện châu Mĩ phải trông cậy rất nhiều vào lối chơi tập thể.

Trong khi đó, Fernando Santos lại đang mắc kẹt trong một tình huống khó xử khác. Bồ Đào Nha không quá bi quan như tuyển Panama, họ có nhiều tài năng trẻ sáng giá trong đội hình và một siêu sao nổi tiếng toàn cầu là Cristiano Ronaldo. Tuy nhiên, làm thế nào để kết nối, gắn kết những nhân tố xuất sắc đó thành một khối thống nhất lại là bài toán không đơn giản.

Trận thư hùng với Tây Ban Nha ở lượt đấu đầu tiên tại World Cup 2018 là một minh chứng tiêu biểu. Thật khó có thể tin Seleccao sẽ cầm hoà La Roja, nếu CR7 không đóng vai "kẻ cứu thế" với cú hat-trick thần thánh. Các ngôi sao khác như Bernando Silva, Pepe, Andre Silva... đã "mất tích" trong những tình huống cần họ toả sáng nhất.

HLV Santos là một người rất thực dụng, trước bối cảnh đội tuyển chỉ có một ngôi sao bùng nổ duy nhất là CR7, nhiều khả năng ông sẽ xáo trộn và sử dụng nhiều sơ đồ chiến thuật khác nhau tuỳ thuộc vào đối thủ và diễn biến trên sân.

Bồ Đào Nha phụ thuộc vào Ronaldo như thế nào ? - Bóng Đá

 Siêu tiền đạo của Kền kền trắng có cú hattrick tuyệt vời vào lưới Tây Ban Nha trong trận ra quân.

Đó là lí do để tin rằng, nhà vô địch châu Âu sẽ trình diễn một bộ mặt hoàn toàn khác trước đối thủ Morocco vào đêm 20/06 này. Một lối chơi, một đấu pháp và có thể cả những nhân tố con người khác xuất hiện trong trận đấu.

Nhưng, trên tất cả; siêu tiền đạo của Real Madrid vẫn là trung tâm của mọi sự chú ý, là cầu thủ quan trọng bậc nhất trong đội hình Bồ Đào Nha. Hay nói theo một cách ví von rằng, anh là "trung tâm của vũ trụ"!

Có một sự thật là, Ronaldo chưa từng là cầu thủ chạy cánh nhanh nhất thế giới. Tốc độ, sức rướn và độ nhanh nhẹn của CR7 đã giảm dần trong các mùa giải gần đây. Anh cũng không sử dụng quá nhiều sức mạnh cơ bắp như hồi đầu chuyển đến sân vận động Santiago Bernabeu. Cường độ thi đấu và tập luyện của tiền đạo người Bồ không xuất hiện dày đặc như xưa.

Mặc dù thế, nếu bạn cho rằng CR7 đã hết thời thì bạn đã lầm to. Theo các số liệu thống kê từ trận đấu với Tây Ban Nha, Ronaldo có tốc độ bức tốc đạt 33,9km/h. Con số đó chỉ thua kém mỗi Mohamed Salah tại Premeir League mùa giải 2017/2018. Thành tích ấn tượng với cầu thủ đã bước sang tuổi 33 như siêu sao người Bồ.

Vấn đề then chốt không hẳn nằm ở tốc độ. Ronaldo nổi bật còn bởi lối đá giàu kinh nghiệm, khả năng đánh hơi bàn thắng và kết liễu đối thủ ở những thời điểm quyết định của trận đấu. Vì sao các vệ tinh xung quanh cầu thủ này không thể ghi bàn hay bùng nổ như anh? 

Bồ Đào Nha phụ thuộc vào Ronaldo như thế nào ? - Bóng Đá

Andre Silva được cho là sẽ đá cặp cùng Ronaldo trên hàng công trong trận đấu với Morocco sắp tới.

Goncalo Guedes, tiền vệ trẻ hơn CR7 12 tuổi, loay hoay và thiếu sự quyết đoán trong các pha dứt điểm cuối cùng trong trận đấu với La Roja. Nhiều người cho rằng, có vẻ như anh chàng này chậm hơn cả "lão tướng" Ronaldo.

"Guedes được bố trí chơi trong vai trò tiền vệ ở giữa sân, là người cung cấp bóng và hỗ trợ phía sau Ronaldo. Đôi khi cậu ấy phải tự mình phối hợp và dứt điểm trong những tình huống cần tạo ra bất ngờ trước đối thủ. Tây Ban Nha quá mạnh nơi trung tuyến", HLV Santos cho biết.

Không giống như Guedes, Andre Silva là một tiền đạo cắm đúng nghĩa. Mặc dù có mùa giải không thật sự thuyết phục trong màu áo AC Milan, nhưng anh là sự lựa chọn khả dĩ nhất với thuyền trưởng Santos trong vai trò số 9 của đội bóng. 

Đối đầu trước Morocco, nhiều khả năng cầu thủ của đội chủ sân San Siro sẽ ra sân ngay từ đầu, cùng với CR7 tạo nên bộ đôi trên hàng công. "Anh ấy [Ronaldo] là cầu thủ xuất sắc nhất mà tôi từng biết. Đá cùng với anh ta là ước mơ của tôi. Ronaldo luôn làm mọi cách giành chiến thắng cùng đội tuyển. Anh ấy ghi bàn, kiến tạo, dẫn dắt mọi người; anh ấy có thể làm mọi thứ", Silva cho hay.

Sơ đồ 4-4-2 với Ronaldo chơi như một tiền đạo ảo cùng với Silva trên hàng công, sẽ là phương án đầy hứa hẹn trong thời gian tới. Hỗ trợ hoả lực cho CR7 còn có hậu vệ trái Raphael Guerreiro. 

Cuối cùng, siêu sao người Bồ vẫn là trung tâm trong mọi đường lên bóng bên phía Seleccao dù chơi với sơ đồ 4-4-2, 4-2-3-1 hay 4-3-3. Anh là ngôi sao sáng nhất, là niềm hi vọng trong mọi hoàn cảnh dù Bồ Đào Nha  sở hữu những gương mặt ưu tú khác như Bernando Silva, Andre Silva, Joao Moutinho...

Anh Nguyễn | 12:30 20/06/2018