Bồ Đào Nha không Ronaldo thi đấu thế nào ?
12:51 Thứ ba 29/05/2018
BongDa.com.vn Nhà ĐKVĐ EURO đã để lại nhiều nỗi lo về mặt nhân sự và lối chơi sau trận hòa 2-2 với đối thủ Tunisia được đánh giá yếu hơn hẳn.

Ngoài sự thiếu vắng siêu sao Ronaldo, họ cũng không còn sự tốc độ đến từ Renato Sanches và Luis Nani. Họ cũng thiếu đi những đường chuyền bóng thông minh của Andre Gomes. Việc không gọi ngôi sao trẻ Ruben Neves cũng khiến lối chơi của Bồ thiếu hẳn sự đột biến. Có lẽ việc không gọi những cầu thủ này sẽ khiến HLV Fernando Santos phải hối tiếc.

Bồ Đào Nha không Ronaldo thi đấu thế nào ? - Bóng Đá

 Việc chơi với 3 tiền đạo không phải là giải pháp hay của Bồ Đào Nha.

Độ dày của đội hình Bồ Đào Nha là một trong những thứ quan trọng làm nên thành công của họ ở EURO 2 năm trước tuy nhiên những con người mà họ chuẩn bị mang sang Nga lại để lại nhiều nỗi lo về mặt chất lượng.

Khi không có Ronaldo, Bồ Đào Nha chuyển sang sơ đồ 4-3-3 với đinh ba Bernardo Silva – Andre Silva – Quaresma trên hàng công. Hàng tiền vệ chỉ còn 3 người đã không thực sự phối hợp tốt trong đó Joao Mario (West Ham) thi đấu khá tệ.

Hàng thủ - vốn là điểm tựa giúp ‘Brazil của Châu Âu’ đăng quang 2 năm trước cũng chơi khá mơ ngủ trước những cầu thủ đầy tốc độ của các cầu thủ Châu Phi và cả hai bàn thua đã nói lên sự hớ hênh của các hậu vệ đội nhà.

Bồ Đào Nha không Ronaldo thi đấu thế nào ? - Bóng Đá

 Hàng thủ của Bồ để cầu thủ của Tunisa lọt qua và ghi bàn cân bằng tỉ số.

Điều có thể rút ra sau trận đấu này là việc thiếu Ronaldo đã để lại cho Bồ nhiều xáo trộn về mặt chiến thuật lẫn lối chơi. Khi có CR7, chỉ cần có anh và André Silva trên hàng công cũng đủ để khiến hàng thủ đối phương chao đảo.
Ngoài ra hai cầu thủ chạy cánh Bernardo Silva và Quaresma cũng được giải phóng khỏi việc tấn công và có thể hỗ trợ phòng ngự nhiều hơn.

Dù tuổi tác đã ảnh hưởng nhiều đến lối chơi của Ronaldo nhưng anh vẫn có thể ghi nhiều bàn thắng đáng kinh ngạc cho Real Madrid và tuyển quốc gia. Ngoài ra sự hiện diện của anh cũng khiến các đồng đội thi đấu máu lửa và tập trung hơn. Trận vừa qua dù là giao hữu nhưng các cầu thủ Bồ đã thi đấu quá lơ là và để đối thủ ghi được 2 bàn liên tiếp. Chắc chắn sự trở lại của Ro sẽ khiến Selecção thi đấu tốt hơn trong những trận đấu tới.

Bồ Đào Nha sẽ còn 2 trận giao hữu gặp Bỉ (03/06) và Algeria (08/06) trước khi thi đấu trận đầu tiên vòng bảng gặp nhà vô địch 2010 Tây Ban Nha (16/06).

Quỳnh Phương | 11:50 29/05/2018