MỚI NHẤT :
  • Hóa "tội đồ" của U23 Việt Nam, Quan Văn Chuẩn bày tỏ sự thất vọng
  • HLV Hoàng Anh Tuấn: Tôi hài lòng về màn thể hiện của các cầu thủ
  • CHÍNH THỨC! Leicester City thăng hạng Premier League
  • Đấu Tottenham, Arteta yêu cầu các học trò 1 điều
  • Erik ten Hag thông cảm cho Marcus Rashford
  • 5 điểm nhấn U23 Việt Nam 0-1 U23 Iraq: Nỗi đau phạt đền; Ngước nhìn Indonesia
  • Văn Chuẩn sai sót, U23 Việt Nam tan giấc mơ Olympic
  • Thương vụ hoàn hảo của Man Utd
  • Rõ 'quân bài trong tay áo' của U23 Việt Nam
  • Giải mã các cơn mưa bàn thắng tại Premier League những mùa gần đây
  • Nhìn lại những năm tháng lạc lối của Van Gaal tại Manchester United
  • Báo Iraq công khai suy nghĩ về thực lực của U23 Việt Nam
  • "Tôi mong đợi tiếp tục sự nghiệp ở Barca, nhưng nó đã không xảy ra"
  • Báo Trung Quốc nói thẳng cơ hội của U23 Việt Nam trước Iraq
  • Arteta ấn tượng với HLV Tottenham
  • Pochettino: "Một thảm họa"
  • Vượt qua 3 hiểm họa cuối, Arsenal xứng đáng vô địch Ngoại hạng Anh
  • Những thương vụ bán người cho thấy sự khôn ngoan của Liverpool
  • Barca chốt thỏa thuận 5 năm, dành lương khủng cho thần đồng
  • Jim Ratcliffe vừa gây hoang mang tại Man Utd
  • Cú hích tiếp lửa đua vô địch cho Arsenal ập đến
  • Tin tốt từ Cole Palmer
  • Làm cách nào để Casemiro cứu vãn sự nghiệp ở Manchester United?
  • "Thật vô nghĩa nếu bán Rashford"
  • Định mệnh dang dở vẫn gọi tên Liverpool
  • Rivaldo đã đến Việt Nam
  • Pochettino báo tin vui cho CĐV Chelsea
  • BLV Quang Huy chỉ ra sự khác biệt trên hàng công U23 Việt Nam
  • Havertz là chữ ký vô giá của Arsenal
  • Almeria chứng minh tiền bạc không đi đôi với thành công
  • 10 cầu thủ bị đánh giá tệ nhất M.U 10 năm qua
  • Gary Neville dự đoán đại chiến Tottenham vs Arsenal
  • Cú hích Palmer xuất hiện, Jackson gây bất ngờ trên sân tập Chelsea
  • Jamie Carragher loại Arne Slot, chỉ ra người phù hợp thay thế Klopp
  • Báo Indo chỉ ra nhân tố nguy hiểm nhất của U23 Việt Nam trước Iraq
  • Camavinga là món quà vô giá mà Real có được
  • Liệu có thêm một Erik ten Hag nữa ở Ngoại hạng Anh?
  • Chuyển nhượng 26/04: Mức giá Olise, M.U đẩy đi hàng loạt; Arsenal chốt 2 tiền vệ
  • Jurgen Klopp đánh giá cao Arne Slot
  • Xavi gọi trở lại 'lính đánh thuê' tài năng
  • Bố của Fekir "gieo sầu" cho Liverpool

    17:07 Thứ năm 10/05/2018 | 1

    BongDa.com.vn CLB Liverpool gần như đã hết cơ hội chiêu mộ Nabil Fekir sau khi bố của tiền vệ Lyon đích thân lên tiếng về tương lai của con trai mình.

    Trước đó, báo chí Anh cho biết đội trưởng của Lyon đã rất gần Liverpool khi The Kops sẵn sàng chi 62 triệu bảng để mang anh về sân Anfield. Những tưởng thương vụ sẽ thành công thì mới đây nhất, bố của Nabil Fekir - ông Mohamed Fekir đã bất ngờ lên tiếng về những tin đồn xoay quanh việc chuyển nhượng của con trai mình.

    "Tôi đã nghe rằng mọi thứ đã ổn thỏa và một vài câu chuyện khác xung quanh Nabil và tôi thực sự ngạc nhiên vì điều này. Tôi có thể đính chính thông tin này ngay bây giờ, điều này hoàn toàn không đúng. Nếu Liverpool hoàn tất thương vụ, nó (Nabil Fekir) sẽ nói với tôi ngay lập tức, chúng tôi rất thân với nhau. Bên cạnh đó, Nabil vẫn chưa hề có cuộc gặp mặt nào với Jurgen Klopp. Mơ ước lớn nhất của nó là được ra sân tại Champions League cùng Lyon", ông Mohamed cho biết.

    Bố của Fekir mang đến tin buồn cho Liverpool - Bóng Đá

     Nabil Fekir vẫn đang hạnh phúc tại Lyon.

    Nabil Fekir là sản phẩm ưu tú của lò đạo tạo trẻ Lyon. Cầu thủ sinh năm 1993 gia nhập lò đào tạo đội bóng nước Pháp từ năm 12 tuổi, sau đó anh đã có khoảng thời gian ăn tập tại Vaulx-ex-Velin trước khi quay lại Lyon vào năm 18 tuổi. Tính đến hiện tại, Fekir đã có hơn 100 trận ra sân trong màu áo đội một của "Sư tử sông Rhone". 

    Ở mùa giải năm nay, tuyển thủ người Pháp cũng đã ghi 17 bàn thắng và 7 pha kiến tạo tại Ligue 1, góp công lớn vào thành tích đứng thứ hai trên BXH của Lyon và đang tràn trề cơ hội tham dự Champions League mùa giải năm sau.

    * Bài viết thể hiện quan điểm cá nhân của bạn đọc.

    Mời bạn đọc tiếp tục chia sẻ những bình luận, cảm xúc về các nhân vật, sự kiện, các giải bóng đá bằng cách email về banbientap@bongda.com.vn. Các quy định về cộng tác, vui lòng đọc tại đây.

    Trân trọng,

    Ban biên tập Báo Thể thao Việt Nam

    Kha Võ - BongDa.com.vn - TTVN | 16:35 10/05/2018
    Chia sẻ

    Loading...