MỚI NHẤT :
  • Man Utd chạm cột mốc khủng
  • Milan vồ hụt HLV Porto
  • 4 lý do dẫn tới quyết định tiếp tục hợp đồng giữa Xavi và Barca
  • Diễn biến vụ Xavi - Barcelona
  • Atletico chuẩn bị gia hạn với trụ cột hàng thủ
  • U23 Indonesia hạ Hàn Quốc, 'kẻ phản diện' Shin Tae-yong được tung hô
  • Đấu Tottenham, Arsenal trước cơ hội làm nên lịch sử
  • Rangnick sẽ đem về 2 ngôi sao nếu đến Bayern
  • Hành động thần tốc, M.U gấp rút đón tân binh đầu tiên trong hè 2024
  • LĐBĐ Áo 'ra deadline' cho Bayen & Rangnick
  • Tiễn U23 Hàn Quốc về nước, Indonesia lập nên 3 kỷ lục 'khủng'
  • Điên rồ U23 Indonesia
  • Goretzka liệu có ở lại Bayern?
  • Barcola hưởng lợi từ chấn thương của các đàn anh
  • Jamie Carragher: Cậu ấy chẳng đóng góp gì cho Man United
  • Leverkusen làm khó Bayern
  • Cầu thủ tốt nhất và tệ nhất Man City trong chiến thắng trước Brighton
  • Xavi kiên quyết giữ 1 ngôi sao ở lại Barcelona
  • Lahm chỉ trích Tuchel
  • Ai cản được Man City?
  • Mục tiêu của Arsenal lên tiếng về tương lai
  • 1 đội bóng có thể quyết định ngôi vô địch của Arsenal, Man City
  • Chiến thắng U23 Hàn Quốc, AFC nói thẳng quá khứ 'đen tối' của Indonesia
  • CHÍNH THỨC! Chelsea ra thông báo quan trọng về Enzo Fernandez
  • Lý do duy nhất Mbappe chưa công bố vụ chuyển nhượng tới Real
  • Xác nhận! Arne Slot đồng ý dẫn dắt Liverpool
  • U23 Indo gọi, Việt Nam có trả lời?
  • Silvestre tiến cử 2 'sát thủ' thượng hạng cho Arsenal
  • Hạ gục U23 Hàn Quốc, CĐV Indonesia đón thêm tin vui
  • Bất ngờ Bellingham
  • Hé lộ 3 ưu tiên của M.U trong kỳ chuyển nhượng hè
  • Hủy diệt Brighton, Pep nhắc đến Arsenal
  • Leonardo Spinazzola: “Mọi chuyện thực sự phức tạp”
  • Daniele De Rossi: “Tôi không biết mình phải làm gì”
  • 3 điều rút ra sau chiến thắng của Man City trước Brighton
  • 3 quyết định "sống còn" của tân CEO Man United ngay hè 2024
  • Giành 3 điểm phút cuối, AS Roma nuôi hy vọng dự Champions League
  • Kevin De Bruyne: Phil Foden đã ở một đẳng cấp khác
  • Redknapp: Man City gửi thông điệp mạnh mẽ
  • M.U và Chelsea đã biết giá của Michael Olise
  • BLV Quang Huy: "U23 Việt Nam chưa tốt nhưng người Thái hãy coi chừng"

    15:02 Thứ hai 25/03/2019 | 1

    BongDa.com.vn Chứng kiến trận thắng nghẹt thở của U23 Việt Nam trước U23 Indonesia, BLV Bùi Quang Huy vẫn rất lạc quan với khả năng giành chiến thắng của đội nhà trước U23 Thái Lan.

    U23 Việt Nam đã giành chiến thắng nghẹt thở trước U23 Indonesia nhờ bàn thắng ở phút bù giờ cuối cùng của Triệu Việt Hưng. Đây cũng là chiến thắng thứ 2 của Những ngôi sao vàng tại bảng K vòng loại U23 châu Á 2020. Hiện tại, đoàn quân của HLV Park Hang-seo tạm thời đứng ở vị trí thứ 2 do kém Thái Lan về hiệu số bàn thắng bại.

    BLV Quang Huy:

     BLV Quang Huy vẫn lạc quan với khả năng U23 Việt Nam sẽ tạo bất ngờ trước U23 Thái Lan.

    Chính vì lý do đó, cuộc chạm trán với Voi chiến vào 20h00 ngày mai (26/03) sẽ mang ý nghĩa quan trọng đến việc phân chia thứ hạng. Trước trận đại chiến hứa hẹn nhiều cam go với đội nhà, BLV Quang Huy vẫn rất lạc quan: "U23 Việt Nam đã có một chiến thắng khá nhọc nhằn trước U23 Indonesia. Có thể nhận ra rằng lứa cầu thủ này chưa thể sánh bằng lứa của Công Phượng, Xuân Trường. Tâm lý các cầu thủ chưa được ổn định và khi gặp một đối thủ chơi rắn như Indonesia thì họ lại trở nên nóng vội trong nhiều tình huống.

    Tuy nhiên, việc đối đầu với đối thủ không đội trời chung U23 Thái Lan lại là một khái niệm khác. Voi chiến vừa có 2 trận đấu tuyệt vời nhưng vì họ chưa gặp phải liều thuốc thử đủ mạnh. U23 Việt Nam với những cầu thủ đậm chất kỹ thuật, quyết tâm, có 1 HLV lão làng và sự cổ vũ nhiệt thành của CĐV nhà thì người Thái hãy coi chừng.

    Trận đầu đầu tiên,  Indonesia tự thua trước Thái Lan thôi, họ bị vỡ trận do tâm lý có phần tự tin thái quá. Nếu chúng ta có đấu pháp tốt, tính toán hợp lý, các vị trí chủ chốt thể hiện được mình thì nhiều khả năng Thái Lan sẽ phải gặp khó khăn trước chúng ta."

    Đăng Huy | 14:55 25/03/2019
    Chia sẻ

    Loading...