MỚI NHẤT :
  • 3 điều rút ra sau chiến thắng của Man City trước Brighton
  • 3 quyết định "sống còn" của tân CEO Man United ngay hè 2024
  • Giành 3 điểm phút cuối, AS Roma giữ chắc tấm vé dự Champions League
  • Kevin De Bruyne: Phil Foden đã ở một đẳng cấp khác
  • Redknapp: Man City gửi thông điệp mạnh mẽ
  • M.U và Chelsea đã biết giá của Michael Olise
  • Foden lập cú đúp, Man City nhấn chìm Brighton
  • Đại địa chấn, Indonesia đánh bại Hàn Quốc để vào bán kết U23 châu Á
  • Bị VAR phản bội, Qatar sụp đổ ở hiệp phụ, Nhật Bản vào bán kết U23 châu Á
  • Choáng với Tom Cleverley
  • Người phụ nữ “bí ẩn” dạo bước cùng Mount là ai?
  • Những gã đàn ông đích thực cứu chiếc ghế Ten Hag tại Man United
  • 4 điểm sáng trong chiến thắng của M.U: Cú "lật kèo" ngoạn mục
  • Đổi bến đỗ, "báu vật nước Bỉ" gây sốt tại Serie A
  • Thể Công Viettel chiêu mộ HLV Brazil, ĐT futsal Việt Nam đã sẵn sàng cho trận play-off
  • Real đón cú hích lớn từ bệnh binh
  • Andre Onana chưa thể sánh với De Gea
  • Thảm hại quá, Darwin Nunez!
  • Arsenal tham vọng hướng đến 3 chữ ký cùng lúc
  • "Ông ta có cơ hội lớn dẫn dắt Man United”
  • Mở rộng danh sách cầu thủ EURO 2024: Lợi hay hại?
  • 109 đường chuyền, thắng 8 pha tay đôi: Cầu thủ vừa cứu rỗi sự nghiệp ở M.U
  • Man Utd tự tin ký với trung vệ thép trước ngày 30/6
  • 4 điểm đen trong chiến thắng của M.U: Cẩn thận với Mainoo
  • Chelsea nhắm sát thủ West Ham
  • Man Utd tính thay Onana bằng người hùng của Real Madrid
  • Ẩu đả trên sân tập, 2 cầu thủ Girona nhập viện
  • Hụt Osimhen, Chelsea chuyển hướng sang mục tiêu Man United
  • Arne Slot phá vỡ im lặng về tin đồn thay Jurgen Klopp
  • Simon Jordan: Đã đến lúc Liverpool bán Salah
  • "Mọi thứ cậu ấy làm cho M.U gần đây đều rất tuyệt vời"
  • Hojlund xứng đáng được hỗ trợ nhiều hơn
  • Các sao mai thúc đẩy Ten Hag tống tiễn cừu đen
  • Thủ quân Arsenal và 7 cầu thủ trẻ Ancelotti cho ra mắt Real
  • Tiểu sử Jude Bellingham (Kỳ cuối): Thần tượng mới tại Real Madrid
  • Những đội nào sẽ xuất hiện ở Champions League mùa tới?
  • Quang Hải khâu váy cho vợ, Văn Khang nói thẳng ưu thế rõ ràng của U23 Iraq
  • Người hâm mộ La Liga nên bớt 'tiêu chuẩn kép'
  • Real nên sử dụng đội hình nào trong chuyến làm khách của Sociedad?
  • Sợ như trận thua Thái Lan, U23 Iraq cẩn trọng trước Việt Nam
  • BLV Quang Huy: ‘Tuyển Thái Lan không có bài vở gì ra hồn’

    01:32 Thứ hai 07/01/2019 | 2

    Trao đổi với chúng tôi sau trận thua bạc nhược của tuyển Thái Lan trước Ấn Độ, bình luận viên Vũ Quang Huy khẳng định các học trò của HLV Milovan Rajevac chơi quá thiếu gắn kết.

    Sau thất bại gây chấn động của nhà vô địch Australia, lượt trận đầu tiên của vòng bảng Asian Cup 2019 tiếp tục chứng kiến bất ngờ khi tuyển Thái Lan thua thảm 1-4 trước Ấn Độ. Sau cú ngã này, “Voi chiến” sẽ đối mặt với rất nhiều khó khăn trên con đường thực hiện mục tiêu vượt qua vòng bảng.

    Theo BLV Quang Huy, tuyển Thái Lan xứng đáng nhận thất bại vì thể hiện lối chơi bạc nhược. Kể cả những vị trí chủ chốt, được kỳ vọng cao như Chanathip Songkrasin và Teerasil Dangda cũng không chứng tỏ hết khả năng. Trong khi đó, tuyển Ấn Độ quá lạnh lùng ở những pha tấn công.

    Lối chơi rối rắm, thiếu hiệu quả

    Trước Ấn Độ, tuyển Thái Lan kiểm soát bóng hơn 65% và tổ chức nhiều pha tấn công hơn. Dẫu vậy, hiếm có tình huống “Voi chiến” phối hợp thực sự sắc nét.

    “Tuyển Thái Lan đã tự thua. Thái Lan luôn được đánh giá cao ở khả năng phối hợp bài bản. Nhưng riêng trận này, lối đá của thầy trò Rajevac rất vô hồn,” BLV Quang Huy nhận định.

     - Bóng Đá

     "Nhạc trưởng" Chanathip không tỏa sáng như kỳ vọng của CĐV Thái Lan.

    Anh phân tích: “Hầu hết vị trí của tuyển Thái Lan ở trận này đều chơi dưới phong độ. Chanathip được kỳ vọng rất nhiều, song lạc nhịp với các đồng đội. Ngoại trừ bàn gỡ hòa từ Dangda, các tình huống phối hợp của tuyển Thái Lan thiếu hẳn sự đột biến để khuất phục hàng phòng ngự Ấn Độ chơi đặc biệt tập trung.”

    Quang Huy cho rằng tuyển Thái Lan không có sự chuẩn bị tốt cho Asian Cup 2019. Thất bại ở AFF Cup 2018 khiến “Voi chiến” bị ảnh hưởng tâm lý. Chanathip, Dangda và Theerathon Bunmathan hội quân muộn cùng các đồng đội nên cần thời gian để bắt nhịp. Ngoài ra, chấn thương của thủ môn Kawin Thamsatchanan là điều tai hại cho tuyển Thái Lan.

    “Chấn thương của Kawin Thamsatchanan thật sự là cú sốc cho tuyển Thái Lan khi cậu ấy có tầm ảnh hưởng lớn. Còn nhớ ở AFF Cup 2018, Budprom thay Thamsatchanan bắt chính và gặp hàng loạt vấn đề. HLV Rajevac không còn cách nào khác phải sử dụng Budprom ở Asian Cup. Nếu hôm nay là Thamsatchanan, chưa chắc Thái Lan thua đậm như vậy,” anh nhấn mạnh.

     - Bóng Đá

     Tuyển Ấn Độ hạ Thái Lan vì đấu pháp hợp lý hơn.

    Tuyển Ấn Độ có bàn mở tỷ số ở phút 27 sau khi Sunil Chhetri sút 11 m chuẩn xác. CĐV Thái Lan đã hy vọng vào màn lội ngược dòng khi đội trưởng Dangda đánh đầu gỡ hòa 1-1. Nhưng kể từ đó, Thái Lan lần lượt nhận những gáo nước lạnh vì sự lạnh lùng của hàng công Ấn Độ. Riêng tiền đạo 34 tuổi Chhetri có cho mình cú đúp.

    BLV Quang Huy bất ngờ vì lối chơi của Ấn Độ: “CĐV Việt Nam không có nhiều thông tin về tuyển Ấn Độ vì họ ít khi xuất hiện trên các mặt báo. Ngày hôm nay, tuyển Ấn Độ khiến tất cả bất ngờ. Họ bình tĩnh tổ chức thế trận, chơi chặt chẽ và đặc biệt sắc sảo mỗi khi tấn công. Bộ đôi tiền đạo của Ấn Độ ở trận này chơi quá hay. Điểm khác biệt giữa hai đội chỉ nằm ở sự hiệu quả.”

    Cơ hội vẫn còn cho Thái Lan

    Trước khi Asian Cup 2019 khởi tranh, cá nhân HLV Rajevac và các học trò đặt ra mục tiêu rất cao. Vị HLV người Serbia khẳng định vượt qua vòng bảng là mục tiêu tối thiểu của “Voi chiến”. Các ngôi sao Chanathip, Dangda cũng tin vào cơ hội góp mặt ở vòng knock-out. Thậm chí Chalermpong Kerdkaew còn tuyên bố: “Thái Lan không sợ đối thủ nào”.

    Thầy trò HLV Rajevac tự đưa mình vào thế khó khi thua đậm Ấn Độ. So với dự đoán trước ngày khai màn, cụ diện của bảng A trở nên khó lường. Hôm qua (6/1), chủ nhà UAE hòa Bahrain. Tuyển Ấn Độ là đội bị đánh giá thấp nhất, nhưng bất ngờ vượt lên tất cả.

    BLV Quang Huy nhận định: “Nếu cứ đá như hôm nay, tuyển Thái Lan khó lòng vượt qua vòng bảng, chứ chưa nói đến mục tiêu xa hơn. Hy vọng đây chỉ là trận đầu tiên nên thầy trò HLV Rajevac cần thời gian để bắt nhịp với Asian Cup. Vấn đề lớn nhất của họ là sự gắn kết."

    Anh khẳng định: "HLV Rajevac phải tìm mọi cách để kết nối đội hình tốt hơn nữa, đồng thời thúc đẩy từng cầu thủ chơi đúng 100% khả năng.”

     - Bóng Đá

     HLV Rajevac vẫn còn nhiều việc để làm cùng tuyển Thái Lan.

    Anh đánh giá sức mạnh của hai đội UAE và Bahrain: “Sau khi theo dõi trận mở màn, cả chủ nhà UAE và Bahrain đều gặp vấn đề. Tuyển Bahrain không có cự ly đội hình tốt, trong khi UAE chưa đáng sợ như người ta nghĩ. Trên lý thuyết, hai đối thủ này mạnh hơn Thái Lan, song đoàn quân của HLV Rajevac vẫn còn nhiều cơ hội vượt qua vòng bảng.”

    Ngay ở lượt trận đầu tiên của vòng bảng, Asian Cup 2019 liên tục chứng kiến bất ngờ. BLV Quang Huy cho biết khoảng cách giữa các đội châu Á được kéo lại, vì thế mỗi trận đấu luôn tiềm ẩn sự khó lường.

    Việc tuyển Thái Lan thua đậm ngay trận ra quân cũng là lời cảnh báo cho Việt Nam. Giữa bóng đá Đông Nam Á và châu Á lúc này rõ ràng vẫn còn khoảng cách nhất định.

    Ở Asian Cup 2019, bóng đá Đông Nam Á có ba đại diện góp mặt là Thái Lan, Philippines và Việt Nam. Ngày mai, tuyển Philippines đụng độ thử thách khó nhằn là Hàn Quốc. Sau đó đến lượt thầy trò HLV Park Hang-seo ra quân gặp Iraq lúc 20h30 hôm 8/1.

     - Bóng Đá

     Cục diện ở bảng A Asian Cup 2019. Đồ họa: Minh Phúc.

    * Ảnh: AFC

    Viết Tuệ | 01:12 07/01/2019
    Chia sẻ

    Loading...