MỚI NHẤT :
  • Dấu hỏi Erling Haaland
  • 3 sao mai gây ấn tượng nhất của U23 Việt Nam tại VCK châu Á
  • Tương lai nào cho Salah và Nunez tại Liverpool?
  • NÓNG! Ấn định ngày Man City ra tòa với 115 cáo buộc tài chính
  • Timber sung sức; Ánh mắt của Rice với Ramsdale
  • "Văn hóa của M.U nên được xây dựng xung quanh cậu ấy"
  • Chelsea tăm tia thủ môn đẳng cấp
  • Sao Napoli muốn đến Barca
  • Sao U23 Việt Nam nhận thẻ đỏ, HLV Hoàng Anh Tuấn công khai suy nghĩ
  • Đội hình Chelsea yếu đi qua từng trận đấu
  • Alonso tiết lộ đội bóng mạnh nhất châu Âu
  • Martin Keown hiến kế giúp Arsenal đánh bại Tottenham
  • Juve 'tranh hàng' của Arsenal
  • 1 điểm sáng và 2 hạt sạn của U23 Việt Nam ở trận gặp Iraq
  • "Ở Ý có 60 triệu huấn luyện viên online"
  • 3 điều đáng chú ý trước vòng 35 Ngoại hạng Anh
  • 'Hành động dành cho Greenwood là không chấp nhận được'
  • Postecoglou 'xanh mặt' với chấn thương của Udogie
  • Rashford nổi điên: Tôi nói đủ rồi đấy!
  • Milan sẵn sàng bán rẻ 'nhạc trưởng'
  • Arsenal để mắt đến song tấu Nhật Bản
  • Hậu vệ bị đột quỵ của Roma tập luyện trở lại
  • Conte chuẩn bị ký hợp đồng 3 năm với đội bóng mới
  • 'Tỷ số là 2-2, cú sốc cho Arsenal trước Tottenham'
  • Đội bóng đầu tiên rớt hạng ở Serie A 2023-24
  • Thông điệp quan trọng của Jurgen Klopp
  • M.U sẽ lại bị Burnley gây khó dễ tại Old Trafford?
  • U23 Việt Nam và thống kê kỳ lạ ở U23 châu Á
  • M.U cạnh tranh ngọc quý 18 tuổi với Liverpool
  • U23 Việt Nam và 'lời nguyền' chiếc áo số 21
  • Cách để Real vô địch vòng đấu tới
  • Martin Keown ủng hộ Arsenal mua sao Palace
  • Ancelotti khen ngợi người hùng của Real
  • ''Real đã may mắn''
  • Marchisio so sánh mục tiêu của Chelsea với Bellingham
  • Sao trẻ tỏa sáng, Real nắm chắc ngôi vương
  • Lý do phũ phàng khiến Rashford vẫn ở lại M.U
  • Here we go! Liverpool có HLV mới
  • Man United cuối cùng cũng có thể sở hữu Frenkie de Jong
  • Klopp vẫn lạc quan về hy vọng vô địch của Liverpool
  • BLV Quang Huy: "Thầy Park sẽ xây dựng một đế chế kiểu Simeone"

    11:18 Thứ tư 02/01/2019

    BongDa.com.vn Thán phục tài năng của HLV Park Hang-seo, BLV Quang Huy dự đoán rằng nhà cầm quân người Hàn sẽ thiết lập một đế chế kiểu Simeone đã làm với Atletico Madrid.

    HLV Park Hang-seo đã có một năm 2018 rất thành công cùng các ĐT Việt Nam với những danh hiệu tầm cỡ khu vực và châu lục: Á quân U23 châu Á, hạng 4 Asiad 2018, vô địch AFF Cup 2018. Sau những chiến tích, danh tiếng của ông tại Việt Nam cũng như ở các nước châu Á càng được khẳng định.

    BLV Quang Huy:

     HLV Park Hang-seo đang từng bước nâng tầm các ĐT Việt Nam.

    Chứng kiến thành công của vị chiến lược gia 59 tuổi, BLV Quang Huy đã có những nhận định: "Nhìn cách ĐT Việt Nam tiến bộ dưới triều đại của HLV Park Hang-seo đã khiến tôi liên tưởng với HLV Diego Simeone của Atletico Madrid. Ở 2 con người này, tuy có những khác biệt về cá tính nhưng cả 2 đều có điểm chung trong chiến thuật chính là: luôn có những chiêu thức lạ, khó lường, đồng thời rất biết cách phát huy, thúc đẩy năng lực của học trò.

    Trong tay Park Hang-seo và Simeone đều có những cầu thủ có tâm lý vững vàng, bản lĩnh. Khi bị dẫn bàn họ đều bình tĩnh, không rối loạn, kiên định với phong cách của đội và tin tưởng tuyệt đối vào người thầy của mình. Đấy cơ sở để tôi mong muốn ông Park gắn bó với Việt Nam lâu hơn để tạo ra một đế chế kiểu Simeone."

    Hiện tại, ĐT Việt Nam rất sẵn sàng cho chiến dịch tại Asian Cup sau chiến thắng 4-2 trước ĐT Philippines ở trận giao hữu vừa diễn ra vào ngày 31/12/2018. Ở giải vô địch châu Á, Những ngôi sao vàng sẽ gặp ĐT Iraq (ngày 08/01), Iran (12/01) và Yemen (16/01).

    Đăng Huy | 10:50 02/01/2019
    Chia sẻ

    Loading...