MỚI NHẤT :
  • Chủ tịch PSG: “Đến bao giờ ông mới dừng dự án ngu ngốc đó?”
  • HLV Thạch Bảo Khanh gửi gắm 1 điều đến U23 Việt Nam trước tứ kết
  • Hủy diệt đội bóng cũ, Kai Havertz chứng minh Chelsea đã sai
  • 'Mudryk vẫn là một món hàng tốt hơn Trossard'
  • Chelsea đã có màn trình diễn tệ nhất lịch sử
  • Chelsea ra quyết định bất ngờ cho 2 nỗi thất vọng
  • Ian Wright chỉ trích 2 ngôi sao 'mất tích' của Chelsea
  • Terry đánh giá Arsenal chỉ về thứ 3
  • Sir Jim ra tay, M.U thanh lý bộ đôi nhận lương 700.000 bảng/tuần
  • Arsenal phơi bày mọi lỗi lầm của Chelsea
  • 5 lý do Arne Slot là HLV hoàn hảo cho Liverpool
  • Tuyển Mỹ cần tìm ra phương án thay thế cho Dest
  • Động lực to lớn để Timber trở lại sân cỏ
  • Barca tăm tia tiền vệ đẳng cấp La Liga
  • Đội hình của Liverpool dưới thời Arne Slot
  • 5 điều người hâm mộ bàn tán sau trận thắng đậm của Arsenal trước Chelsea
  • Partey hóa nghệ sĩ, khiến bom tấn Chelsea ngã ngửa
  • Vai trò của Bayer Leverkusen trong sự hồi sinh của bóng đá Đức
  • Arsenal hủy diệt Chelsea, bạn gái Odegaard ăn mừng đáng yêu
  • 3 cái tên đứng đầu danh sách giội bom trong lịch sử Liverpool
  • 10 thống kê Arsenal 5-0 Chelsea: Havertz đi vào lịch sử
  • Real Madrid theo đuổi hậu vệ thất sủng Milan
  • Tiểu sử Jude Bellingham (Kỳ 3): Cầu thủ trẻ xuất sắc nhất tuyển Anh
  • Chấm điểm các cầu thủ Inter Milan trong mùa giải này
  • Morata cân nhắc tương lai ở Atletico
  • Pep Guardiola mang tin xấu cho fan Man City
  • Pochettino: "Đó là lý do Chelsea đứng ở vị trí này"
  • Lý do Kai Havertz ăn mừng cuồng nhiệt khi ghi bàn vào lưới Chelsea
  • Piers Morgan nêu trận đấu khiến fan Man City 'rùng mình'
  • ''Ông ấy sẽ rất tức giận khi thấy Gallagher bị bán''
  • Các cầu thủ Chelsea làm trái lời dặn của Pochettino
  • Chẳng có “chu kỳ buông” nào ở Arsenal
  • Nhận tối hậu thư, tương lai Ten Hag xem như đã rõ
  • Pochettino: "Thật bất khả thi"
  • Ai là cầu thủ Mourinho không muốn dùng và vẫn còn ở M.U?
  • Jurgen Klopp hào hứng trước trận Derby Merseyside
  • HLV Phan Thanh Hùng: U23 Việt Nam giấu bài trước Uzbekistan
  • MU có gì để giành top 6 từ tay Newcastle United?
  • Vụ Arsenal - Vlahovic được phơi bày
  • Arsenal muốn trao cho sát thủ Serie A mức lương béo bở
  • BLV Quang Huy: "Thành tích của ĐT Việt Nam khiến Thái Lan tự ái, khó nuốt trôi"

    11:21 Thứ bảy 18/05/2019

    BongDa.com.vn Đó là những nhận định của BLV Quang Huy trước thềm giải King's Cup sắp tới, nơi chứng kiến cuộc đối đầu nóng bỏng giữa ĐT Thái Lan và ĐT Việt Nam.

    Vào ngày 6/5 tới, giải giao hữu King's Cup sẽ được khai mạc tại Thái Lan. Đây là cuộc cọ xát hữu ích cho các đội tuyển để kiểm tra phong độ cầu thủ trước khi bước vào những mục tiêu khác nhau.

    BLV Quang Huy:

     ĐT Thái Lan quyết tâm đánh bại Việt Nam để khẳng định vị thế của mình.

    Tuy nhiên, việc Thái Lan cố ý dàn xếp để gặp ĐT Việt Nam khiến trận đấu sắp tới nóng bỏng hơn bao giờ hết, bởi lẽ sau trận đấu này, họ sẽ chứng tỏ ai mới là đội tuyển số một khu vực Đông Nam Á hiện tại.

    Chia sẻ trên TT&VH, BLV Quang Huy nhận định: “Từ việc bất ngờ thay đổi thể thức thi đấu của King’s Cup, tôi nghĩ rằng người Thái đang rất “máu” gặp chúng ta. Xét trên khía cạnh nào đó, từ những lời ngợi khen dành khi nói về thành công của bóng đá Việt Nam thời gian qua của AFC, AFF cùng truyền thông và dư luận châu lục hay khu vực, đã tác động nhiều đến suy nghĩ Thái Lan.

    Rõ ràng, với đánh giá từ bên ngoài rằng bóng đá Việt Nam đã không ngừng phát triển và tạo nên bước nhảy vọt để trở thành thế lực số 1 khu vực, cùng thành tích vô địch AFF Cup 2018 sau đúng 10 năm và lọt vào nhóm 8 đội mạnh nhất ở Asian Cup 2019, như điều gì đó khiến người Thái tự ái và khó nuốt trôi,

    Ông nói tiếp: “Từ những động thái, phát biểu và mong muốn của người hâm mộ đến tính toán của Thái Lan thì đây là lúc Thái Lan muốn được đối đầu Việt Nam ở một giải đấu chính thức và King’s Cup sẽ là cơ hội tuyệt vời để 2 đội chứng minh vị thế số 1 của mình ở khu vực Đông Nam Á.

    Nhiều năm qua, chúng ta và Thái Lan luôn tạo ra những trận đấu chất lượng và khó quên khi đối đầu với nhau của bóng đá khu vực. Như tôi đã từng nói, chúng ta cùng Thái Lan lúc này như 2 VĐV chạy đường trường.

    Lúc này, người này bứt lên. Thời điểm khác, người kia tạm vượt mặt. So kè nhau như thế, nên bây giờ khi chúng ta tạm nhỉnh hơn họ một chút, họ sẽ không thể ngồi yên.

    BLV Quang Huy:

     ĐT Việt Nam sẽ có trận đấu khó khăn trước ĐT Thái Lan.

    Trận đối đầu đầy duyên nợ giữa ĐT Thái Lan và ĐT Việt Nam tại giải King's Cup 2019 sẽ được diễn ra vào lúc 19h45 ngày 5/6.

    Tịnh Đế | 12:10 18/05/2019
    Chia sẻ

    Loading...