MỚI NHẤT :
  • M.U cạnh tranh ngọc quý 18 tuổi với Liverpool
  • U23 Việt Nam và 'Lời nguyền' chiếc áo số 21
  • Cách để Real vô địch vòng đấu tới
  • Martin Keown ủng hộ Arsenal mua sao Palace
  • Ancelotti khen ngợi người hùng của Real
  • ''Real đã may mắn''
  • Marchisio so sánh mục tiêu của Chelsea với Bellingham
  • Sao trẻ tỏa sáng, Real nắm chắc ngôi vương
  • Lý do phũ phàng khiến Rashford vẫn ở lại M.U
  • Here we go! Liverpool có HLV mới
  • Man United cuối cùng cũng có thể sở hữu Frenkie de Jong
  • Klopp vẫn lạc quan về hy vọng vô địch của Liverpool
  • HLV Hoàng Anh Tuấn chỉ ra 3 điều tiến bộ của U23 Việt Nam
  • Pochettino bày tỏ nguyện vọng với giới chủ Chelsea
  • Hóa "tội đồ" của U23 Việt Nam, Quan Văn Chuẩn bày tỏ sự thất vọng
  • HLV Hoàng Anh Tuấn: Tôi hài lòng về màn thể hiện của các cầu thủ
  • CHÍNH THỨC! Leicester City thăng hạng Premier League
  • Đấu Tottenham, Arteta yêu cầu các học trò 1 điều
  • Erik ten Hag thông cảm cho Marcus Rashford
  • 5 điểm nhấn U23 Việt Nam 0-1 U23 Iraq: Nỗi đau phạt đền; Ngước nhìn Indonesia
  • Văn Chuẩn sai sót, U23 Việt Nam tan giấc mơ Olympic
  • Thương vụ hoàn hảo của Man Utd
  • Rõ 'quân bài trong tay áo' của U23 Việt Nam
  • Giải mã các cơn mưa bàn thắng tại Premier League những mùa gần đây
  • Nhìn lại những năm tháng lạc lối của Van Gaal tại Manchester United
  • Báo Iraq công khai suy nghĩ về thực lực của U23 Việt Nam
  • "Tôi mong đợi tiếp tục sự nghiệp ở Barca, nhưng nó đã không xảy ra"
  • Báo Trung Quốc nói thẳng cơ hội của U23 Việt Nam trước Iraq
  • Arteta ấn tượng với HLV Tottenham
  • Pochettino: "Một thảm họa"
  • Vượt qua 3 hiểm họa cuối, Arsenal xứng đáng vô địch Ngoại hạng Anh
  • Những thương vụ bán người cho thấy sự khôn ngoan của Liverpool
  • Barca chốt thỏa thuận 5 năm, dành lương khủng cho thần đồng
  • Jim Ratcliffe vừa gây hoang mang tại Man Utd
  • Cú hích tiếp lửa đua vô địch cho Arsenal ập đến
  • Tin tốt từ Cole Palmer
  • Làm cách nào để Casemiro cứu vãn sự nghiệp ở Manchester United?
  • "Thật vô nghĩa nếu bán Rashford"
  • Định mệnh dang dở vẫn gọi tên Liverpool
  • Rivaldo đã đến Việt Nam
  • BLV Quang Huy: Công Phượng về CLB TP.HCM sẽ như "cá gặp nước"

    09:31 Thứ bảy 08/02/2020 | 1

    BongDa.com.vn BLV Quang Huy đã có những nhận định về khả năng toả sáng của Nguyễn Công Phượng trong màu áo của CLB TP.HCM ở mùa giải 2020.

    Sau thời gian lang bạc ở các CLB nước ngoài như Incheon United (Hàn Quốc) hay Sint-Truiden (Bỉ) trong năm 2019, cuối cùng Nguyễn Công Phượng đã được trở về Việt Nam, khoác áo CLB TP.HCM. Trong gần 1 tháng qua, tiền đạo gốc Nghệ An đã tập luyện tích cực, hoà nhập tốt cùng đồng đội và chờ ngày khai màn mùa giải 2020.

    BLV Quang Huy: Công Phượng về CLB TP.HCM sẽ như

     Công Phượng đang hoà nhập tốt ở CLB TP.HCM.

    Nhận định trên chương trình Nhà vô địch, BLV Quang Huy rất lạc quan với khả năng toả sáng của CP10: "CLB TP.HCM cần mẫu cầu thủ vừa có chuyên môn vừa giống mẫu cầu thủ quốc dân để làm truyền thông tốt, giúp CLB bật lên như Công Phượng. Khi tường thuật các trận đấu của ĐT Việt Nam ở vòng loại World Cup, tôi có quan điểm bầu Đức nên sớm đưa Công Phượng trở về Việt Nam để thi đấu đều chân hơn, cống hiến cho ĐTQG nhiều hơn.

    Với sự chuẩn bị chu đáo của CLB TP.HCM, việc Công Phượng về đội bóng này tôi rất mừng. Thực ra tôi mừng cho Công Phượng hơn là CLB TP HCM bởi họ có nhiều phương án khác về chuyên môn. Còn Công Phượng, một người long đong nhiều năm rồi, hết đi Nhật Bản, Hàn Quốc rồi Bỉ cũng không đạt được thành công.

    Ở độ tuổi 25 là lúc không nên muộn hơn với Công Phượng, anh ấy còn những năng lượng, phấn đấu bắt nhịp để quay trở lại quỹ đạo và để anh ấy thấy rằng Việt Nam vẫn là nơi phù hợp hơn để thi đấu lâu dài."

    Đăng Huy | 09:01 08/02/2020
    Chia sẻ

    Loading...