MỚI NHẤT :
  • Thảm họa cho Arsenal?
  • Buổi tập của Man Utd trước giờ phán quyết
  • Ronaldo cũng chỉ là khoảnh khắc trên hành trình vĩ đại của Real Madrid
  • Dấu chấm hết cho Ten Hag?
  • Bellingham đặt mục tiêu "khủng" cho tương lai
  • "Man Utd không thể vô địch nếu có Maguire trong đội hình"
  • "Có thể Casemiro đang nhớ Real một chút"
  • CĐV nóng bỏng nhất Man United khoe dáng trên biển
  • Quyết định xuất sắc của Luis Enrique
  • Sút hỏng phạt đền, Bernardo Silva bị "troll" không thương tiếc
  • Khi Bukayo Saka bị "ngộp"
  • Xabi Alonso đã đúng khi từ chối Liverpool
  • "Kai Havertz đã chơi không đủ tốt"
  • “Man City làm nhục Real”
  • "Nhưng ở Manchester United, một số cầu thủ không tôn trọng HLV"
  • Juventus săn trung vệ, Man Utd mở cờ trong bụng
  • Kane gửi lời tuyên chiến tới Bellingham
  • Chờ Arteta làm cách mạng!
  • Thoát thua phạt đền, U23 Indonesia gây địa chấn
  • Lời hứa của Antony với người hâm mộ M.U
  • Liverpool muốn có mục tiêu của Man United
  • Osimhen quá đắt, Romano chỉ ra cái tên Arsenal đã chọn để thay thế
  • Huyền thoại chỉ ra điều còn thiếu tại Arsenal
  • Gà nhà Barca đá nhau
  • Nhân tố Chelsea định đoạt loạt penalty Real - Man City
  • Haaland: Người thừa của Man City trong trận đấu quan trọng nhất
  • 9 nhà vô địch Champions League từng chơi ở Championship
  • Cựu sao Real gây sốt vì bán áo cho CĐV ngay trong SVĐ
  • Nhật Bản thua sốc ở giải châu Á, U23 Việt Nam đội sổ ở 1 thống kê
  • 10 ngôi sao xuất sắc nhất tứ kết Champions League
  • Alisson: "Điều đó là không thể"
  • Ancelotti: "Chỉ có một cách duy nhất để sống sót rời khỏi Etihad"
  • Nỗi đau kéo dài cho Arsenal sau thất bại tại Champions League
  • Vì sao Liverpool lại không mặn mà giữ chân Diaz?
  • Amad Diallo: "Thật không thể tin được"
  • Chuyên gia chỉ rõ khác biệt của U23 Việt Nam dưới thời Hoàng Anh Tuấn so với HLV Troussier
  • Mức phí thương vụ Arsenal - Joshua Zirkzee
  • Klopp gửi thông điệp về cuộc ngược dòng kinh điển trước Barca
  • 3 huyền thoại tạo nên thế hệ vàng của bóng đá Ý
  • Wirtz - ngọn hải đăng của Leverkusen
  • BLV Quang Huy: "Bóng đá Việt Nam có thể mơ về World Cup 2022"

    13:00 Chủ nhật 03/02/2019 | 1

    BongDa.com.vn Với thế hệ hiện tại, BLV Quang Huy cho rằng bóng đá Việt Nam hoàn toàn có thể mơ về World Cup 2022.

    Trong một chia sẻ mới đây về những thành công của bóng đá Việt Nam trong thời gian vừa qua, BLV Vũ Quang Huy đã chỉ ra các yếu tố góp phần tạo nên kỳ tích đó.

    BLV Quang Huy:

     ĐT Việt Nam không còn quá e ngại những ông lớn châu Á.

    Trao đổi trên trang VTC, BLV Quang Huy nói: "Bóng đá châu Á có sáu "ngọn núi lớn", đó là sáu đội bóng ở đẳng cấp cao hơn mình, gồm Ả Rập Xê Út, Iran, Hàn Quốc, Nhật Bản, Australia và Uzbekistan. Nhóm các đội "tiệm cận" còn lại, chúng ta có thể đá từ 50-50 trở lên.

    Bóng đá châu Á cũng có đặc thù là phía Tây Á, trình độ cầu thủ không ổn định, hay mất tập trung, trận hay trận dở. Đông Nam Á và Nam Á, các đội ít tiến bộ. Đặc thù châu Á là các đội hầu như không tiến bộ được là bao, khác với châu Âu khi vài năm lại sản sinh ra một hiện tượng. Cách đây hơn 30 năm, Đan Mạch nổi lên, hoặc thập niên 70 có Hà Lan, giờ lại có Iceland hay Croatia. Bóng đá châu Á không được như thế, có thể do văn hoá, tập tục khác với các châu lục khác.

    Việt Nam đang có lợi thế rất lớn. Người dân ủng hộ và yêu bóng đá vô điều kiện. Chúng ta biết cách làm, hội tụ sức mạnh xã hội, biết cách tuyển chọn, phát triển, chúng ta có thể làm nên chuyện. Việt Nam có đủ yếu tố để phát triển bóng đá, cầu thủ đi đâu cũng như người hùng, quan trọng ta phải đi đúng hướng để có thể vượt lên mặt bằng chung của châu Á."

    Mới đây, trên trang thống kê các đội trên BXH FIFA Footyranking, sau Asian Cup, Việt Nam tăng 1 bậc trên BXH thế giới và lọt top 16 châu Á.

    Nếu duy trì thứ hạng này đến khi bốc thăm chia bảng vòng loại World Cup và Asian Cup, Việt Nam sẽ có nhiều lợi thế. Cụ thể, thầy trò HLV Park Hang-seo được đưa vào nhóm hạt giống số 2, tránh được những đối thủ sừng sỏ nhất và gặp những đối thủ bị đánh giá dưới cơ.

    Đánh giá về cơ hội của ĐT Việt Nam tại vòng loại World Cup 2022, BLV Quang Huy cho rằng chúng ta hoàn toàn có quyền mơ với thế hệ hiện tại: "Tuyển Việt Nam có thể thừa thắng xông lên. Đang đà lên, chúng ta không nên dừng lại. Có những thứ trước nay chúng ta chỉ mơ ước, có ai nghĩ ba giải châu Á liên tiếp, bóng đá Việt Nam lại đi sâu và chỉ thua đội vô địch thôi đâu? Hãy cứ mơ tiếp, đặc biệt với dàn cầu thủ trẻ, "điếc không sợ súng", có độ tự tin nhất định. Hãy cứ phất cờ, không được thì thôi, chẳng ai chê trách cả, quan trọng là phải hết mình để tạo nền tảng cho các thế hệ sau.

    Tính kế thừa trong bóng đá là rất cần, nên thế hệ này hãy cứ đặt niềm tin để cố gắng. Chúng ta đang có đà bật rất thuận lợi.

    Nói cho cùng, tuyển Việt Nam đã lọt vào nhóm tám đội mạnh nhất, đấy không phải thành tích mang tính hiện tượng. Tất nhiên khi đá vòng loại World Cup, các đội sẽ đá nghiêm túc. Nhiều khi đá các giải châu Á, nhiều đội có thể chểnh mảng, kể cả Asian Cup, nhưng phải tập hợp lực lượng tối ưu, hội tụ đủ sức mạnh để phục vụ vòng loại World Cup. Vòng loại cũng diễn ra khi các CLB trên thế giới nghỉ nên các đội có thể tập trung tối đa."

    BLV Quang Huy:

     Bóng đá Việt Nam hoàn toàn mơ về World Cup 2022.

    Theo lịch thi đấu được FIFA công bố, chiến dịch vòng loại World Cup 2022 sẽ bắt đầu từ tháng 9 năm 2019. Ở vòng loại thứ nhất, Việt Nam và 41 đội tuyển xuất sắc nhất Châu Á được chia thành 7 bảng thi đấu vòng tròn 2 lượt tính điểm xếp hạng.

    Tịnh Đế | 12:40 03/02/2019
    Chia sẻ

    Loading...