MỚI NHẤT :
  • Here we go! Liverpool có HLV mới
  • Man United cuối cùng cũng có thể sở hữu Frenkie de Jong
  • Klopp vẫn lạc quan về hy vọng vô địch của Liverpool
  • HLV Hoàng Anh Tuấn chỉ ra 3 điều tiến bộ của U23 Việt Nam
  • Pochettino bày tỏ nguyện vọng với giới chủ Chelsea
  • Hóa "tội đồ" của U23 Việt Nam, Quan Văn Chuẩn bày tỏ sự thất vọng
  • HLV Hoàng Anh Tuấn: Tôi hài lòng về màn thể hiện của các cầu thủ
  • CHÍNH THỨC! Leicester City thăng hạng Premier League
  • Đấu Tottenham, Arteta yêu cầu các học trò 1 điều
  • Erik ten Hag thông cảm cho Marcus Rashford
  • 5 điểm nhấn U23 Việt Nam 0-1 U23 Iraq: Nỗi đau phạt đền; Ngước nhìn Indonesia
  • Văn Chuẩn sai sót, U23 Việt Nam tan giấc mơ Olympic
  • Thương vụ hoàn hảo của Man Utd
  • Rõ 'quân bài trong tay áo' của U23 Việt Nam
  • Giải mã các cơn mưa bàn thắng tại Premier League những mùa gần đây
  • Nhìn lại những năm tháng lạc lối của Van Gaal tại Manchester United
  • Báo Iraq công khai suy nghĩ về thực lực của U23 Việt Nam
  • "Tôi mong đợi tiếp tục sự nghiệp ở Barca, nhưng nó đã không xảy ra"
  • Báo Trung Quốc nói thẳng cơ hội của U23 Việt Nam trước Iraq
  • Arteta ấn tượng với HLV Tottenham
  • Pochettino: "Một thảm họa"
  • Vượt qua 3 hiểm họa cuối, Arsenal xứng đáng vô địch Ngoại hạng Anh
  • Những thương vụ bán người cho thấy sự khôn ngoan của Liverpool
  • Barca chốt thỏa thuận 5 năm, dành lương khủng cho thần đồng
  • Jim Ratcliffe vừa gây hoang mang tại Man Utd
  • Cú hích tiếp lửa đua vô địch cho Arsenal ập đến
  • Tin tốt từ Cole Palmer
  • Làm cách nào để Casemiro cứu vãn sự nghiệp ở Manchester United?
  • "Thật vô nghĩa nếu bán Rashford"
  • Định mệnh dang dở vẫn gọi tên Liverpool
  • Rivaldo đã đến Việt Nam
  • Pochettino báo tin vui cho CĐV Chelsea
  • BLV Quang Huy chỉ ra sự khác biệt trên hàng công U23 Việt Nam
  • Havertz là chữ ký vô giá của Arsenal
  • Almeria chứng minh tiền bạc không đi đôi với thành công
  • 10 cầu thủ bị đánh giá tệ nhất M.U 10 năm qua
  • Gary Neville dự đoán đại chiến Tottenham vs Arsenal
  • Cú hích Palmer xuất hiện, Jackson gây bất ngờ trên sân tập Chelsea
  • Jamie Carragher loại Arne Slot, chỉ ra người phù hợp thay thế Klopp
  • Báo Indo chỉ ra nhân tố nguy hiểm nhất của U23 Việt Nam trước Iraq
  • 'Biệt đội săn người' của Man Utd đang làm gì để phục vụ Mourinho?

    18:15 Thứ sáu 30/11/2018

    BongDa.com.vn Đội ngũ tuyển trạch viên của Quỷ đỏ đã phải làm việc cật lực để tìm ra những cái tên mới nhằm nâng cao chất lượng đội hình M.U.

    Phiên chợ Đông chưa bao giờ là nơi ban lãnh đạo Manchester United hướng đến và cả bản thân Jose Mourinho. Đội chủ sân Old Trafford chỉ nghiêm túc thực hiện những thương vụ nếu phát hiện một cầu thủ thích hợp. Nói cách khác, M.U chỉ nói "có" khi tìm ra một ngôi sao có tiềm năng lớn, trường hợp của những Nemanja Vidic hay Louis Saha là ví dụ điển hình.

    Thực tế cho thấy, việc mua sắm vào tháng Giêng thường mang lại những kết quả không khả quan cho các đội bóng. Các tân binh sẽ có rất ít thời gian để hòa nhập với đồng đội mới và chưa thích nghi kịp với triết lý của huấn luyện viên. Ở mùa giải năm ngoái, Manchester United đã bạo chi với bom tấn mang tên Alexis Sanchez. Tính đến lúc này, người ta có thể gọi cầu thủ người Chile là "bom xịt" của M.U.

    What Manchester United scouts have been doing before the January transfer window - Bóng Đá

     Alexis Sanchez là cái tên gần nhất được M.U mang về trong phiên chợ Đông.

    Cựu tiền đạo Arsenal là một trong bốn cái tên được đích thân Jose Mourinho lựa chọn. Tuy nhiên, đội ngũ tuyển trạch viên của Quỷ đỏ cũng đã tham gia vào một số thương vụ khác. Fred đã được theo dõi sát sao trong 2 tháng cuối của mùa giải vừa qua. Đến tháng Sáu, cầu thủ người Brazil đã là người của United. Eric Bailly, Victor Lindelof và Diogo Dalot là 3 cái tên khác được "xem giò" kĩ càng trước khi được mang về.

    Phát hiện ra những "ngọc thô", đào tạo và phát triển để đi từ học viện lên đội một là chính sách được Ed Woodward ưu tiên hàng đầu. Kể từ khi vị doanh nhân 47 tuổi lên nắm quyền, mạng lưới trinh sát của Manchester United đã được nới rộng trên toàn cầu. Theo các thống kê, M.U đang có khoảng 50 trinh sát viên ở châu Âu, Nam Mỹ và cả châu Á.

    What Manchester United scouts have been doing before the January transfer window - Bóng Đá

     Ed Woodward buộc phải "chiều lòng" Jose Mourinho khi Quỷ đỏ đang bết bát.

    Romain Poirot, người vừa được đội chủ sân Old Trafford bổ nhiệm là một trong những cái tên vất vã nhất vào lúc này. Cựu "chuyên gia săn người" của Manchester City được phân công xem trực tiếp đến 7 trận đấu vào 1 ngày cuối tuần. Nhiệm vụ của ông chính là tìm ra những cái tên mang "DNA United" ở nước Pháp. Hay nói cách khác, Quỷ đỏ muốn có nhiều hơn một Paul Pogba.

    Nhưng đó không phải là điều Jose Mourinho mong muốn. "Người đặc biệt" cần ngay một trung vệ để cải thiện tình hình của hàng phòng ngự M.U. Đây là lí do những trinh sát viên đặc biệt bận rộn để săn lùng các hậu vệ tiềm năng. Theo đó, United đã cử một tuyển trạch viên theo dõi hầu hết các trận đấu của Porto và Benfica ở mùa giải năm nay.

    Đó là lí do vì sao Eder Militao, một cầu thủ "lạ hoắc" bất ngờ lọt vào danh sách mua sắm của Manchester United. Cầu thủ người Brazil được mô tả là người đa năng, có thể chơi cả vị trí trung vệ, hậu vệ lẫn tiền vệ cánh. Tuy nhiên, việc vung tiền cho một cái tên mới 20 tuổi và "chân ướt chân ráo" đến châu Âu có thể là quyết định mạo hiểm của M.U.

    What Manchester United scouts have been doing before the January transfer window - Bóng Đá

     Sau nhiều ngày quan sát, đội ngũ trinh sát đã tiến cử Eder Militao cho Mourinho.

    Cái tên khác được giới thiệu cho chiến lược gia người Bồ Đào Nha đó là Joachim Andersen. Trong bối cảnh M.U đang nhắm đến hàng loạt cái tên tại Serie A, cầu thủ người Đan Mạch là ứng cử viên tương đối bất ngờ. Ở tuổi 22, cựu cầu thủ FC Twente đã có bước thăng tiến vượt bật kể từ khi cập bến giải VĐQG Italia. Theo nhiều nguồn tin, trung vệ sinh năm 1996 cho rằng viễn cảnh gia nhập sân Old Trafford "thật tuyệt vời".

    Rõ ràng đội ngũ tuyển trạch của Manchester United đang làm việc không ngừng nghỉ để phục vụ nhu cầu của Jose Mourinho. Bất kể ưu tiên của Quỷ đỏ vẫn là những sao trẻ tiềm năng, nhưng hàng thủ bị xem là "thảm họa" là lí do M.U phải có sự thay đổi.

    Kha Võ | 17:25 30/11/2018
    Chia sẻ

    Loading...