MỚI NHẤT :
  • Vào tứ kết U23 châu Á, sếp lớn Indonesia đặt thêm mục tiêu 'khủng'
  • Real đang mạnh cỡ nào khi chuẩn bị đối đầu Bayern?
  • Đấu U23 Việt Nam, Uzbekistan triệu tập 2 ngôi sao châu Âu
  • Lộ diện trọng tài bắt trận Uzbekistan, U23 Việt Nam cần cẩn trọng
  • Rõ lý do 'siêu dự bị' U23 Việt Nam liên tiếp tỏa sáng
  • Lautaro Martinez sa sút đến khó tin
  • Ba lý do dẫn tới thất bại của Barca trước Real
  • Lộ diện ứng viên số 1 thay Tuchel
  • Dortmund mất 'pháo hạng nặng' trong 2 trận đấu với PSG
  • Gullit tiết lộ lý do Ancelotti thất bại tại Everton
  • "Mourinho sẽ là sự bổ nhiệm tuyệt vời cho Barcelona"
  • "Ronaldo vĩ đại, nhưng không phải thiên tài như Messi"
  • CHÍNH THỨC! Cannavaro có đội bóng mới
  • Allegri tiết lộ mục tiêu của Juventus
  • Foden báo tin vui theo cách xa hoa
  • Inzaghi bắt trend của Scudetto
  • Milan đã chơi xỏ Inter trong lễ ăn mừng ra sao?
  • Chủ tịch Zhang mất hút khi Inter vô địch
  • Tác động của Jude Bellingham khiến Usain Bolt ấn tượng
  • Đội hình cực mạnh của Man United dưới thời Tuchel
  • Girona chạm một tay đến tấm vé Champions League
  • U23 Việt Nam đấu Uzbekistan, HLV Hoàng Anh Tuấn chỉ rõ mục tiêu
  • Jude Bellingham dự đoán kết quả EURO 2024
  • Sự trở lại của Liverpool làm nóng cuộc đua vô địch
  • Bình luận quá trớn, Gary Neville nguy cơ bị kiện
  • West Ham chuẩn bị gieo sầu Arsenal trên TTCN
  • Jamie Carragher chỉ ra ƯCV lý tưởng thay thế Klopp
  • Thắng 10 pha đấu tay đôi: Hậu vệ trái gửi lời nhắn mạnh mẽ đến Ten Hag
  • Vừa tái xuất, Timber đã lập siêu phẩm
  • Gullit: “Thật đáng xấu hổ cho Chelsea”
  • Man United gửi đề nghị 'siêu khủng' đến hậu vệ đẳng cấp
  • Tương lai Xavi chuẩn bị được làm rõ
  • Man City sẽ trượt chân?
  • 'Lính đánh thuê' Barca ngồi ngoài 9 tháng
  • Chuyên gia cảnh báo ngọc quý Man United
  • Laporta nhắm 3 HLV mang "DNA Barca"
  • Pochettino: "Tôi không phải là bác sĩ"
  • Pochettino tại vị, Arteta khẳng định 1 câu về tương lai của Chelsea
  • Ancelotti vỗ về thần đồng Thổ Nhĩ Kỳ
  • Casemiro thừa nhận sự thật gây choáng về Maguire
  • Biến mới trên tuyển Đức, Muller "đấu khẩu" với Low

    22:32 Thứ hai 10/02/2020 | 1

    BongDa.com.vn Thomas Muller và HLV Joachim Low vừa có những phát ngôn qua lại dành cho đối phương.

    Sau khi đội tuyển Đức thất bại ở kỳ World Cup 2018 và UEFA Nations League, liên đoàn bóng đá quốc gia này quyết định thực hiện động thái cải tổ. Theo đó, HLV Joachim Low bắt đầu đặt nhiều niềm tin hơn cho các sao trẻ đầy triển vọng. Lúc này, Serge Gnabry, Leroy Sane hoặc Kai Havertz đang giữ vai trò nòng cốt của "Cỗ xe tăng".

    Ở chiều ngược lại, Low bất đắc dĩ trảm hàng loạt công thần. 3 cái tên bị gạch khỏi kế hoạch của tuyển Đức chính là những người từng vô địch World Cup 2014 như Jerome Boateng, Mats Hummels và Thomas Muller. Quyết định loại bộ ba này của Low đã khiến ông đối diện với nhiều lời chỉ trích và ngờ vực từ NHM khi phần đông vẫn cho rằng họ còn hữu dụng với Die Mannschaft.

    Biến mới trên tuyển Đức, Muller

     Joachim Low khẳng định Muller ít khả năng trở lại ĐTQG.

    Và mặc cho động thái này đã xảy ra gần 1 năm trời nhưng những tranh cãi vẫn chưa đến hồi kết. Mới đây, Low vừa lên tiếng nói về sự việc này và ông chỉ đích danh Muller ít có cơ hội trở lại đội tuyển, trích dẫn từ Dailymail:

    "Khả năng để tôi triệu tập Thomas Muller trở lại ĐTQG là rất thấp nếu các cầu thủ còn lại vẫn trong trạng thái khỏe mạnh. Đúng là cậu ta đã ghi được rất nhiều bàn thắng ở giai đoạn 2, tôi vui mừng về điều đó nhưng như tôi từng đề cập, tôi hiện chú trọng vào việc sử dụng những cầu thủ trẻ. Đó là điều mà chúng tôi muốn duy trì trong tương lai. Dẫu vậy, nếu mọi thứ không diễn ra đúng với cái cách mà chúng tôi mong muốn, chúng tôi sẽ xem xét lại việc làm của mình."

    Về phần Muller, sau khi nghe những lời phát biểu đó, chân sút thuộc biên chế Bayern đã thẳng thắn đáp trả:

    "Một ĐTQG luôn có những việc làm hướng đến mục đích thể thao của mình nên tôi cũng chẳng thắc mắc mãi về vấn đề đó đâu. Thế nhưng, trong trường hợp tôi nghĩ quá nhiều về câu chuyện đó thì tức là bản thân tôi càng mong chờ nó sẽ xảy ra. Hiện tại, bản thân tôi chẳng thể hiểu rõ hết sự dứt khoát của động thái này."

    Biến mới trên tuyển Đức, Muller

     Mục tiêu chính của Muller vào lúc này là dành cho Bayern Munich.

    "Song, tôi đã chẳng còn quá hứng thú để quan tâm nó. Lúc này thì tôi quan tâm đến Bayern Munich và giành được danh hiệu cùng câu lạc bộ của mình mà thôi. Giành được cú ăn ba thì càng tốt."

    VIdeo Muller ở Bayern:

    Lữ Phong | 22:02 10/02/2020
    Chia sẻ

    Loading...