MỚI NHẤT :
  • “Ngăn Arsenal vô địch không phải động lực của Tottenham”
  • 2 đến 2 đi: Arsenal sẽ có phiên chợ hè trong mơ
  • Arsenal sắp trói chân thành công trụ cột
  • Ở xứ Basque, đâu chỉ có Sociedad và Bilbao?
  • “Hậu duệ” Messi muốn có cơ hội thứ 2 tại Barca
  • Newcastle đàm phán với trung vệ 80 triệu euro
  • Alan Shearer chọn cựu sao M.U là tiền đạo hoàn thiện nhất từng thấy
  • Ancelotti nói lời thật lòng về Modric
  • Xavi gây áp lực lên thần đồng
  • 'Ánh sáng' của Man Utd
  • Mount trở lại, Ten Hag xác nhận 3 tin tốt khác
  • Thắng nhờ phạt đền, HLV Iraq khen ngợi U23 Việt Nam
  • Cầu thủ U23 Việt Nam bị truất quyền thi đấu, V-League lại được gọi tên
  • Đội hình Man Utd đấu Burnley: Hai sự thay đổi
  • Arsenal và Man City nhận cú hích từ thương vụ 100 triệu
  • Arteta: "Mua Kai Havertz không phải là quyết định của tôi"
  • Dấu hỏi Erling Haaland
  • 3 sao mai gây ấn tượng nhất của U23 Việt Nam tại VCK châu Á
  • Tương lai nào cho Salah và Nunez tại Liverpool?
  • NÓNG! Ấn định ngày Man City ra tòa với 115 cáo buộc tài chính
  • Timber sung sức; Ánh mắt của Rice với Ramsdale
  • "Văn hóa của M.U nên được xây dựng xung quanh cậu ấy"
  • Chelsea tăm tia thủ môn đẳng cấp
  • Sao Napoli muốn đến Barca
  • Mạnh Hưng nhận thẻ đỏ, HLV Hoàng Anh Tuấn công khai suy nghĩ
  • Đội hình Chelsea yếu đi qua từng trận đấu
  • Alonso tiết lộ đội bóng mạnh nhất châu Âu
  • Martin Keown hiến kế giúp Arsenal đánh bại Tottenham
  • Juve 'tranh hàng' của Arsenal
  • 1 điểm sáng và 2 hạt sạn của U23 Việt Nam ở trận gặp Iraq
  • "Ở Ý có 60 triệu huấn luyện viên online"
  • 3 điều đáng chú ý trước vòng 35 Ngoại hạng Anh
  • 'Hành động dành cho Greenwood là không chấp nhận được'
  • Postecoglou 'xanh mặt' với chấn thương của Udogie
  • Rashford nổi điên: Tôi nói đủ rồi đấy!
  • Milan sẵn sàng bán rẻ 'nhạc trưởng'
  • Arsenal để mắt đến song tấu Nhật Bản
  • Hậu vệ bị đột quỵ của Roma tập luyện trở lại
  • Conte chuẩn bị ký hợp đồng 3 năm với đội bóng mới
  • 'Tỷ số là 2-2, cú sốc cho Arsenal trước Tottenham'
  • Biện hộ cho trận thua Dortmund, thuyền trưởng PSG đưa ra 2 lý do cực choáng!

    16:22 Chủ nhật 23/02/2020

    BongDa.com.vn HLV Thomas Tuchel viện 2 lý do để bào chữa cho trận thua trước Borussia Dortmund vừa qua.

    PSG không thua một trận nào kể từ tháng 11 năm ngoái và trong tay HLV Thomas Tuchel có đầy đủ "binh hùng tướng mạnh" nhưng phải nhận thất bại ở lượt đi vòng 16 UEFA Champions League. Trận thua 2-1 trước Borussia Dortmund khiến đội bóng thủ đô Paris đứng trước viễn cảnh bị "đá bay" từ vòng 1/8 năm thứ 4 liên tiếp. 

    Trong cuộc họp báo trước trận đấu với Bordeaux vào rạng sáng mai, HLV Tuchel đã có những đánh giá về trận thua trước Dortmund (thông qua PSG Talk):

    "Đối với tôi, một trận đấu với Dortmund thật khó khăn. Tôi có thể phân tích rằng Dortmund đang chơi với nhiều lợi thế như năng lượng trong sân vận động, bầu không khí và bối cảnh. Bạn không thể cảm nhận được những điều như vậy khi xem qua video.

    Tuchel Blames Atmosphere and Lack of Rest for Dortmund Loss - Bóng Đá

     Tuchel đổ lỗi cho bầu không khí và thiếu thời gian nghỉ ngơi.

    Điều đó cũng tương tự với Liverpool chẳng hạn. Họ sẽ chơi tích cực hơn và tạo ra một bầu không khí đặc biệt. Điều đó sẽ kích thích họ thi đấu một cách dũng cảm và hung hăn hơn. Vì vậy, chúng tôi đã xem qua trận đấu vài lần và có thể đưa ra một số giải pháp chiến thuật, nhưng sau tất cả đều có sự tác động của bối cảnh. Thật khó để đưa ra đánh giá."

    Ngoài ra, chúng tôi cũng thiếu khả năng thích ứng với các tình huống và làm bất cứ điều gì cần thiết. Đó không phải là những gì tốt nhất của chúng tôi, nhưng thực tế, đây không phải là một trận đấu đến mức tệ hại. Chúng tôi phải thi đấu 14 trận trước khi cuộc đối đầu giữa cả hai diễn ra, Dortmund thì chỉ chơi 7 trận. Chúng tôi chỉ có 1 ngày hồi phục và bạn có thể cảm nhận điều đó trên sân."

    May mắn cho Tuchel, trận lượt về vào ngày 11/3 tới sẽ diễn ra trên sân nhà Công viên các Hoàng tử và Dortmund sẽ không còn điểm tựa "Bức tường vàng". Chiến lược gia người Đức bắt buộc phải giúp PSG tiến vào vòng tiếp theo vì nếu không, chắc chắn ông sẽ bị sa thải vào cuối mùa.

    Văn Phi | 15:52 23/02/2020
    Chia sẻ

    Loading...