MỚI NHẤT :
  • Silvestre tiến cử 2 'sát thủ' thượng hạng cho Arsenal
  • Hạ gục U23 Hàn Quốc, CĐV Indonesia đón thêm tin vui
  • Bất ngờ Bellingham
  • Hé lộ 3 ưu tiên của M.U trong kỳ chuyển nhượng hè
  • Hủy diệt Brighton, Pep nhắc đến Arsenal
  • Leonardo Spinazzola: “Mọi chuyện thực sự phức tạp”
  • Daniele De Rossi: “Tôi không biết mình phải làm gì”
  • 3 điều rút ra sau chiến thắng của Man City trước Brighton
  • 3 quyết định "sống còn" của tân CEO Man United ngay hè 2024
  • Giành 3 điểm phút cuối, AS Roma giữ chắc tấm vé dự Champions League
  • Kevin De Bruyne: Phil Foden đã ở một đẳng cấp khác
  • Redknapp: Man City gửi thông điệp mạnh mẽ
  • M.U và Chelsea đã biết giá của Michael Olise
  • Foden lập cú đúp, Man City nhấn chìm Brighton
  • Đại địa chấn, Indonesia đánh bại Hàn Quốc để vào bán kết U23 châu Á
  • Bị VAR phản bội, Qatar sụp đổ ở hiệp phụ, Nhật Bản vào bán kết U23 châu Á
  • Choáng với Tom Cleverley
  • Người phụ nữ “bí ẩn” dạo bước cùng Mount là ai?
  • Những gã đàn ông đích thực cứu chiếc ghế Ten Hag tại Man United
  • 4 điểm sáng trong chiến thắng của M.U: Cú "lật kèo" ngoạn mục
  • Đổi bến đỗ, "báu vật nước Bỉ" gây sốt tại Serie A
  • Thể Công Viettel chiêu mộ HLV Brazil, ĐT futsal Việt Nam đã sẵn sàng cho trận play-off
  • Real đón cú hích lớn từ bệnh binh
  • Andre Onana chưa thể sánh với De Gea
  • Thảm hại quá, Darwin Nunez!
  • Arsenal tham vọng hướng đến 3 chữ ký cùng lúc
  • "Ông ta có cơ hội lớn dẫn dắt Man United”
  • Mở rộng danh sách cầu thủ EURO 2024: Lợi hay hại?
  • 109 đường chuyền, thắng 8 pha tay đôi: Cầu thủ vừa cứu rỗi sự nghiệp ở M.U
  • Man Utd tự tin ký với trung vệ thép trước ngày 30/6
  • 4 điểm đen trong chiến thắng của M.U: Cẩn thận với Mainoo
  • Chelsea nhắm sát thủ West Ham
  • Man Utd tính thay Onana bằng người hùng của Real Madrid
  • Ẩu đả trên sân tập, 2 cầu thủ Girona nhập viện
  • Hụt Osimhen, Chelsea chuyển hướng sang mục tiêu Man United
  • Arne Slot phá vỡ im lặng về tin đồn thay Jurgen Klopp
  • Simon Jordan: Đã đến lúc Liverpool bán Salah
  • "Mọi thứ cậu ấy làm cho M.U gần đây đều rất tuyệt vời"
  • Hojlund xứng đáng được hỗ trợ nhiều hơn
  • Các sao mai thúc đẩy Ten Hag tống tiễn cừu đen
  • Bị Pepe chiếm suất đá chính, 'nạn nhân' Arsenal phán câu xanh rờn

    07:43 Thứ tư 28/08/2019 | 3

    BongDa.com.vn Ngôi sao Pháo Thủ mất vị trí trong đội hình xuất phát phá vỡ im lặng.

    Ở Vòng 3 Premier League, HLV Unai Emery đã trao cơ hội lần đầu đá chính cho Nicolas Pepe - tân binh đắt giá nhất lịch sử Arsenal. Bất chấp không thể giúp đội nhà có điểm rời Anfield, màn trình diễn của ngòi nổ Bờ Biển Ngà vẫn nhận được không ít lời khen ngợi.

    Pepe tỏ ra vô cùng tốc độ và kỹ thuật. Anh thi đấu đột biến, có các cơ hội làm chao đảo hàng thủ Liverpool và nếu dứt điểm nắn nót hơn, nhiều khả năng đã có cho riêng mình bàn thắng. Pepe còn là cầu thủ đầu tiên qua 50 trận rê bóng qua được trung vệ Virgil Van Dijk của The Kop.

    Việc bản hợp đồng 80 triệu euro hòa nhập tốt là tín hiệu tích cực với Pháo Thủ, nhưng đồng thời cũng lấy đi cơ hội của Reiss Nelson. Tài năng 19 tuổi là người được góp mặt trong đội hình xuất phát ở cả 2 trận đấu đầu tiên, trước khi bị Pepe chiếm suất đá chính.

    Reiss Nelson sends message to Nicolas Pepe after losing his place in Arsenal side - Bóng Đá

    Pepe chiếm chỗ Nelson.

    Tuy vậy phát biểu qua Metro, Nelson vẫn tự tin sẽ chiếm được lòng tin của HLV Unai Emery và cạnh tranh sòng phẳng với Pepe: "Tất cả cuộc cạnh tranh ở đây, tất cả cầu thủ chạy cánh mới Arsenal ký hợp đồng,... tôi nghĩ đây có thể là thời điểm của mình."

    "Tôi chỉ cần duy trì tập luyện nỗ lực, thu thập tất cả thông tin từ các HLV và cầu thủ. Nếu làm thế, tôi sẽ tạo tiếng vang lớn mùa này.

    Chuyện xoay quanh từng bước, làm những điều dễ và căn bản đầu tiên. Một khi làm được, tôi nghĩ mình sẽ có các cơ hội. Sau đó, chuyện phụ thuộc vào việc tôi trình diễn và làm tốt cho đội bóng."

    Xem ngày đầu của Pepe ở Arsenal:

    Phụng Sồ | 07:00 28/08/2019
    Chia sẻ

    Loading...