MỚI NHẤT :
  • Arsene Wenger bất ngờ trước chiến thuật của Arteta
  • Đội hình Man United lần cuối đụng độ Coventry
  • Chuyện gì đang xảy ra với Rasmus Hojlund?
  • "Tôi chỉ lưỡng lự một lần khi rời Real để đến Man Utd"
  • Bayern quay cuồng trong sự hỗn loạn
  • Man Utd, tuyển Pháp và quyết định của Zidane
  • 5 hảo thủ từng gây bão châu Âu đang thi đấu tại Nhật Bản
  • Carragher: “Arsenal đang trở thành Tottenham của Pochettino”
  • Real lộ ảnh công trình cực chất, Bernabeu được giấu dưới lòng đất
  • Thua liền 2 trận, U23 Trung Quốc chính thức bị loại
  • Man United đón cú hích lớn từ Zidane?
  • Barca ấn định ngày trở lại Nou Camp
  • Pochettino lại phản ứng về drama penalty
  • Ten Hag xác nhận cú đúp tin vui của Man Utd
  • Arteta: “Arsenal vẫn có 1 mùa giải tuyệt vời”
  • CHÍNH THỨC! Nagelsmann ở lại ĐT Đức
  • Guardiola cập nhật tình hình của De Bruyne và Haaland
  • MC của BBC Sport diện váy xẻ tà khoe ba vòng cực chất
  • Man City có thực sự hối hận vì Palmer?
  • Đấu U23 Việt Nam, truyền thông Malaysia tỏ rõ sự lo lắng
  • Trò cũ của Ten Hag gây choáng cho Xabi Alonso
  • Người đại diện Araujo mở đàm phán với Bayern
  • NÓNG! Arteta được cấp số tiền khổng lồ đi chợ hè
  • Phil Foden quyết tâm lập kỷ lục chưa từng có cùng Man City
  • Palmer sẽ là niềm hy vọng lớn nhất của Chelsea mùa tới
  • Đội trưởng U23 Việt Nam gửi thông điệp xúc động
  • Người quen muốn Guler rời Real Madrid
  • Pep có 7 thay đổi ở đại chiến Chelsea
  • De la Fuente cần phải tạo ra sự khác biệt so với Luis Enrique
  • Liệu Murillo có phù hợp với Liverpool trong mùa giải tới?
  • Alexander-Arnold: Liverpool không xứng đáng
  • Roma bất lực, Lukaku trên đường về Chelsea
  • Vấn đề của Liverpool là gì và làm sao để họ nuôi hy vọng tại EPL?
  • Sau tất cả, Zinedine Zidane tái xuất dẫn dắt Gã khổng lồ trong hè 2024
  • "Liverpool sẽ dồn mọi thứ vào mục tiêu đó"
  • 7 bản hợp đồng Carlo Ancelotti mang về Everton giờ ra sao?
  • Man United khó 'có cửa' chiêu mộ Olise
  • Alexander-Arnold: "Tôi đã cạn hết năng lượng"
  • 10 thống kê Atalanta 0-1 Liverpool: Thảm họa Gakpo; Salah kém Aubameyang
  • Kẻ cứu rỗi Premier League khiến người Pháp điên tiết
  • Bị MU bỏ rơi, làm gì nữa đây Mourinho?

    18:00 Thứ tư 19/12/2018

    BongDa.com.vn Dưới đây có thể là tương lai sắp tới của Mourinho sau khi rời Manchester United.

    1. Đoàn tụ với Real Madrid

    Đã 5 năm kể từ ngày Mourinho rời Real Madrid. Có thể nói, không chiến lược gia người Bồ Đào Nha, đội bóng Hoàng gia trải qua vinh quang rực rỡ tại đấu trường châu Âu. Thế nhưng, hiện tại, chẳng hẹn mà gặp, cả 2 đều đang vô cùng khó khăn.

    What's next for Jose Mourinho? - Bóng Đá

    Hội ngộ cùng Real?

    Trong khi "Los Blancos" liên tục thay tướng và chưa thể lấy lại phong độ, Mou vừa bị Manchester United sa thải. So với HLV Solari, rõ ràng "Người đặc biệt" hơn hẳn nhà cầm quân Argentina về mọi mặt. Thêm kinh nghiệm từng dẫn dắt Real, cuộc tái ngộ giữa Mourinho và CLB có thể tốt cho cả 2.

    Mới đây, Jollof Sports đưa tin rằng Ban lãnh đạo Kền Kền trắng có biểu hiện muốn đưa cựu HLV Chelsea về Bernabeu. Ông từng giúp đội nhà hạ gục Barca, bước lên ngôi vương La Liga nhưng chưa thể thành công ở Champions League. Lần này trở lại, đây sẽ trở thành mục tiêu cho Mou cố gắng.

    2. Trở thành thành viên Ban lãnh đạo Chelsea

    Bất chấp việc bị sa thải vào năm 2015 sau khi trở lại dẫn dắt Chelsea, Mourinho vẫn luôn bày tỏ tình yêu với CLB. Trong một chương trình phỏng vấn, "Người đặc biệt" nói rằng: "Trong sự nghiệp cầm quân, có 2 nơi mà tôi yêu quý nhất, đó là Inter và Chelsea, nhưng quan trọng hơn với tôi vẫn là Chelsea".

    What's next for Jose Mourinho? - Bóng Đá

    Trở về Chelsea?

    Mou từng khẳng định giữa ông và ông chủ Abramovich không phải bạn bè. Song, người đứng đầu The Blues không ít lần bày tỏ thiện chí và mời chiến lược gia Bồ Đào Nha về nhà dùng cơm. Đây sẽ là tiền đề nếu cựu thuyền trưởng MU muốn trở lại Stamford Brigde. Hiện tại, Sarri đang làm rất tốt trên cương vị HLV. Vậy nên, có thể Mou sẽ ứng cử 1 vị trí trong Ban lãnh đạo Chelsea.

    3. Rời xa bóng đá châu Âu

    Mourinho đã có tất thảy mọi vinh quang tại châu Âu. "Người đặc biệt" vô địch Bồ Đào Nha, C1 cùng Porto, thành công tại quốc nội và đấu trường Champions với Inter. Ở Premier League, ông cũng đã bước lên ngôi vương giải đấu hàng đấu nước Anh. Sau đó, dẫn dắt Real, chiến lược gia 55 tuổi cũng giành danh hiệu La Liga.

    What's next for Jose Mourinho? - Bóng Đá

    Mourinho có thể tạm xa bóng đá châu Âu.

    Nhiều khả năng, Mourinho sẽ tìm kiếm thử thách ở chân trời mới sau thời gian quá lâu gắn bó với bóng đá châu Âu. MLS có thể là lựa chọn của "Người đặc biệt" khi nơi đây hội tụ rất nhiều danh thủ từng làm mưa làm gió làng túc cầu. Ở đây, ông cũng sẽ tự do thay đổi, thể hiện tài năng và bản ngã bản thân. Không chỉ vấn đề tiền bạc, cựu HLV Real còn có thể tạo thêm danh tiếng trên đất cờ hoa.

    Bạch Băng | 15:27 19/12/2018
    Chia sẻ

    Loading...