MỚI NHẤT :
  • 109 đường chuyền, thắng 8 pha tay đôi: Cầu thủ vừa cứu rỗi sự nghiệp ở M.U
  • Man Utd tự tin ký với trung vệ thép trước ngày 30/6
  • Chelsea nhắm sát thủ West Ham
  • 4 điểm đen trong chiến thắng của M.U: Cẩn thận với Mainoo
  • Man Utd tính thay Onana bằng người hùng của Real Madrid
  • Ẩu đả trên sân tập, 2 cầu thủ Girona nhập viện
  • Hụt Osimhen, Chelsea chuyển hướng sang mục tiêu Man United
  • Arne Slot phá vỡ im lặng về tin đồn thay Jurgen Klopp
  • Simon Jordan: Đã đến lúc Liverpool bán Salah
  • "Mọi thứ cậu ấy làm cho M.U gần đây đều rất tuyệt vời"
  • Hojlund xứng đáng được hỗ trợ nhiều hơn
  • Các sao mai thúc đẩy Ten Hag tống tiễn cừu đen
  • Thủ quân Arsenal và 7 cầu thủ trẻ Ancelotti cho ra mắt Real
  • Tiểu sử Jude Bellingham (Kỳ cuối): Thần tượng mới tại Real Madrid
  • Những đội nào sẽ xuất hiện ở Champions League mùa tới?
  • Quang Hải khâu váy cho vợ, Văn Khang nói thẳng ưu thế rõ ràng của U23 Iraq
  • Người hâm mộ La Liga nên bớt 'tiêu chuẩn kép'
  • Real nên sử dụng đội hình nào trong chuyến làm khách của Sociedad?
  • Sợ như trận thua Thái Lan, U23 Iraq cẩn trọng trước Việt Nam
  • "Tròn mắt" trước vẻ đẹp của siêu mẫu dẫn Champions League
  • HLV Hoàng Anh Tuấn: 'Hy vọng trận ngày mai, lịch sử sẽ thay đổi'
  • Rangnick có thể trở lại ám ảnh Man Utd ở 2 thương vụ
  • Toni Kroos: "Real đã có thể đánh bại Barca 4-0"
  • 5 cầu thủ Arsenal tiến bộ nhất mùa bóng 2023/24
  • Emery đã tạo nên cuộc cách mạng ở Villa Park
  • Xavi Hernandez: 'Giả mạo, hoàn toàn bịa đặt'
  • Xác nhận! Thua tan tác, BLĐ Chelsea chốt tương lai Pochettino
  • Murphy chỉ ra điểm yếu của Bruno Guimaraes
  • Keane tranh cãi nảy lửa về Bruno Fernandes
  • Spurs lại đến Serie A tuyển binh
  • "Saliba và Gabriel là bộ đôi trung vệ xuất sắc nhất Premier League"
  • Man Utd tống khứ 12 cái tên, gây sốc với Rashford
  • Siêu kế hoạch La Liga tại Mỹ
  • Diễn biến thương vụ Man Utd - Jeremie Frimpong
  • Rất nhanh, BLĐ Chelsea có quyết định về việc sa thải Pochettino
  • 5 điểm đến tiềm năng của Florian Wirtz nếu rời Leverkusen
  • Kế hoạch chuyển nhượng đổ vỡ của Chelsea
  • Sự trở lại của Thomas Partey thực sự cần thiết cho Arsenal
  • Julian Alvarez dè chừng Brighton & Hove Albion
  • Đàm phán thần tốc, Liverpool chuẩn bị có HLV thay Klopp
  • Bị loại vì nhiều thẻ vàng hơn Việt Nam, CĐV Lebanon cay cú và tự hào

    02:40 Thứ sáu 18/01/2019

    BongDa.com.vn CĐV Lebanon tỏ ra thất vọng khi đội nhà bị loại dù đã có chiến thắng đậm đà 4-1 trước CHDCND Triều Tiên ở lượt trận cuối bảng E Asian Cup 2019.

    Như chúng tôi đã đưa tin, Lebanon đã xuất sắc đánh bại CHDCND Triều Tiên với tỷ số 4-1 ở lượt trận cuối. Với kết quả này Lebanon đã san bằng hiệu số với Việt Nam khi có cùng ba điểm cùng hiệu số bàn thắng bàn thua như nhau. Tuy nhiên trên bảng xếp hạng các đội thứ ba có thành tích tốt nhất thì Lebanon xếp sau Việt Nam (5 so với 4) vì nhiều hơn số thẻ vàng (7 so với 5) qua đó chính thức bị loại khỏi VCK Asian Cup 2019.

     - Bóng Đá

     Chiến thắng 4-1 trước Triều Tiên là chưa đủ giúp Lebanon đi tiếp.

    Điều này đã khiến các cổ động viên Lebanon vô cùng thất vọng. Một số người thì cho rằng điều luật này thiếu công bằng, số khác lại chỉ trích đội nhà vì đã không thi đấu với tinh thần giống như những phút cuối hiệp hai trước Triều Tiên.

    Sau đây chúng tôi xin trích dẫn lại một số phản hồi phổ biến của CĐV Lebanon trên mạng xã hội:

     - Bóng Đá

    "Bạn biết bóng đá không công bằng khi bạn bị loại bởi nhiều thẻ vàng hơn đối thủ. Bạn biết bóng đá không công bằng khi bạn nhận bàn thua từ một pha phạm lỗi không tồn tại."

     - Bóng Đá

    "Chúng tôi xứng đáng bị loại vì số cơ hội ngon ăn mà chúng tôi đã bỏ lỡ."

     - Bóng Đá

     Sự tiếc nuối là phản ứng phổ biến của đa phần người hâm mộ Lebanon giống như tweet này: "Thật xấu hổ cho Lebanon... chỉ một bàn thắng nữa."

     - Bóng Đá

     Người hâm mộ không quên lý do bị loại vì số thẻ vàng nhiều hơn Việt Nam: "Chúng ta bị loại vì có hai thẻ phạt nhiều hơn Việt Nam. Đau đấy."

     - Bóng Đá

     Người hâm mộ này cảm thấy tức giận khi đội tuyển Lebanon mất thời gian vì tình huống nằm sân của cầu thủ đội nhà ở những phút bù giờ quý giá.

     - Bóng Đá

     Một bài đăng thể hiện sự tiếc nuối khi Lebanon đã không thể bắt đầu Asian Cup như những phút cuối trận gặp Triều Tiên.

     - Bóng Đá

     "Bất hạnh cho Lebanon. Rất gần rồi... Tinh thần tuyệt vời nhưng chúng ta nên tập trung hơn ở những phút đầu trận. Ngã mũ cho màn trình diễn của Georges [Felix] Melki."

     - Bóng Đá

     Tuy vậy cũng có những phản hồi tích cực như thế này: "Chỉ một bàn thắng nữa, rất gần rồi. Tự hào về các bạn."

     - Bóng Đá

     "Tôi đang khóc ngay bây giờ. Cảm ơn vì tất cả."

     - Bóng Đá

     "Ngã mũ vì đội tuyển Quốc gia! Luôn tự hào về các bạn."

     - Bóng Đá

     Hay một tweets khẳng định sẽ luôn bên cạnh ủng hộ đội nhà.

     - Bóng Đá

     "Cảm ơn. Các bạn làm tốt lắm. Thật tự hào!! Tôi yêu các bạn #Lebanon."

    Nam Thành | 01:55 18/01/2019
    Chia sẻ

    Loading...