MỚI NHẤT :
  • Carragher nêu tên đội không được thua ở đại chiến Man City - Arsenal
  • Mainoo giúp M.U thoát khỏi thảm họa chuyển nhượng 58 triệu bảng
  • Arsenal cần gì để vô địch Ngoại hạng Anh 2023/24?
  • Gary Neville chê ứng viên M.U nhắm thay Ten Hag
  • Người đẹp World Cup sẵn sàng khuấy đảo EURO 2024
  • Sự tương phản giữa Haaland và Havertz định đoạt cuộc chiến ở Etihad
  • "Vinicius đã làm sai"
  • Man Utd đã đúng với McTominay
  • Gạt Ronaldo, chuyên gia chỉ tên cầu thủ xuất sắc nhất Bồ Đào Nha
  • 7 sao mai sáng giá nhất thế giới: M.U có 2 "báu vật"
  • Real Madrid không sẵn sàng trả 60 triệu euro cho sao Ligue I
  • Nhìn Man City và Arsenal, Liverpool chỉ còn biết nuốt hận
  • Đại chiến Man Utd, Liverpool đón hung tin
  • Antony quyết tâm lột xác
  • Những ngôi sao hoàn toàn bị lãng quên ở mùa này
  • “Cậu ấy đã bị Bayern tấn công”
  • Đính kèm Greenwood là thương vụ "vẹn cả đôi đường" với Man United?
  • Chi 60 triệu euro, Man Utd có ngay đá tảng Serie A
  • Choáng ngợp với kế hoạch "hốt bạc" của các đội bóng
  • Garnacho gây ấn tượng mạnh trong ngày ra mắt ĐTQG
  • Man United không vội "trói chân" ngọc quý
  • Rashford và vị thế không còn quan trọng ở đội tuyển Anh
  • Ngả mũ trước Angel Di Maria!
  • NÓNG! Tiền đạo trẻ của Arsenal đắt hàng
  • “Cậu ấy sẽ trở thành HLV hàng đầu”
  • Saka chấn thương và phương án thay thế cho Arteta
  • Barca sẵn sàng bán đứt De Jong với giá khủng
  • Man United nhận tin dữ từ ứng viên thay Ten Hag
  • NÓNG! M.U theo đuổi, rõ mức giá thương vụ Todibo
  • 'Romeo Lavia rất buồn'
  • ĐH cực chất lượng không được dự EURO 2024
  • 5 ứng viên cầu thủ xuất sắc nhất mùa của Liverpool
  • NÓNG! Real gửi "tối hậu thư" cho Bayern vụ Davies
  • Brighton có thể là trở ngại lớn cho Liverpool trong cuộc đua vô địch
  • Việt Nam để New Zealand cầm hòa trong trận ra quân Giải futsal quốc tế 2024
  • Vượt mặt Chelsea, Man City, Arsenal có chữ ký của "báu vật"
  • Quang Hải rạng rỡ đón cô dâu Thanh Huyền về dinh
  • Rodri vs Rice: Cuộc chiến của những ngọn hải đăng
  • Chelsea & Strasbourg cùng câu chuyện tương đồng với Philippe Troussier tại Việt Nam
  • Chuyển nhượng 28/03: M.U chốt 2 mục tiêu; Arsenal lộ kế hoạch mua sắm
  • Bị loại sớm, HLV U23 Thái Lan đặt kỳ vọng vào U23 Việt Nam

    20:39 Thứ ba 16/01/2018 | 1

    BongDa.com.vn Thất vọng vì phải sớm dừng chân tại VCK U23 châu Á 2018, HLV Zoran Jankovic mong U23 Việt Nam lẫn U23 Malaysia sẽ đại diện cho Đông Nam Á giành quyền vào chơi tứ kết.

    Sau hai trận thua liên tiếp, U23 Thái Lan đã chính thức phải nói lời chia tay sớm VCK U23 châu Á 2018, vì thế trận đấu gặp U23 Palestine chiều nay được người hâm mộ Thái Lan đặt rất nhiều kỳ vọng họ sẽ để lại ấn tượng ở lượt trận cuối cùng. Nhưng những gì mà thầy trò Zoran Jankovic thể hiện đã khiến người hâm mộ của họ một lần nữa phải thất vọng.

     - Bóng Đá

     Zoran Jankovic hy vọng U23 Việt Nam và U23 Malaysia lọt vào tứ kết.

    Bởi chỉ sau hơn 30 phút hiệp 1, lưới của U23 Thái Lan đã rung lên đến 4 lần và khi tiếng còi mãn cuộc vang lên, thầy trò HLV Zoran Jankovic đã phải nhận trận thua đậm nhất giải 1-5. Kết quả này khiến đội bóng xứ sở chùa vàng trở thành đội kém nhất giải, xếp hạng 16/16. Tại giải chỉ có U23 Thái Lan và U23 Oman là không có điểm nào nhưng U23 Oman có hiệu số -5, còn hiệu số U23 Thái Lan là -6 (1/7).

    Thất vọng với thành tích bét bảng của “anh cả” khu vực Đông Nam Á, HLV Zoran Jankovic đứng trước nguy cơ bị LĐBĐ Thái Lan sa thải, nhưng dường như nhà cầm quân này không quan tâm đến chuyện đó, bởi ưu tiên của ông là làm sao để U23 Thái Lan có sự thay đổi tích cực.

    Tôi thất vọng với trận đấu này, chúng tôi đã phải nhận những bàn thua quá sớm và đây là nguyên nhân khiến toàn đội không thể đứng vững. Tôi chưa nghĩ đến điều đó, đây là thời điểm toàn đội cần nhìn nhận lại vấn đề để đưa ra những sự thay đổi tích cực nhất.” Zoran Jankovic cho hay.

    Bị loại sớm cùng U23 Thái Lan, HLV Zoran Jankovic đặt kỳ vọng vào U23 Việt Nam và U23 Malaysia sẽ thi đấu tốt ở lượt trận cuối cùng để giúp bóng đá Đông Nam Á có đại diện ở vòng tứ kết: “Họ đang có những cơ hội dù là nhỏ nhất nhưng tôi vẫn mong cả U23 Việt Nam và U23 Malaysia có thể tiến vào vòng tứ kết.

    Nếu U23 Việt Nam giành được một kết quả có lợi cùng một chút may mắn ở trận đấu với U23 Syria ngày mai, điều HLV Zoran Jankovic có thể trở thành sự thật. Bởi cách đây ít phút, U23 Malaysia đã vượt qua khe cửa hẹp băng chiến thắng tối thiểu 1-0 trước U23 Saudi Arabia để giành được chiếc vé thứ hai bảng C tiến vào vòng tứ kết giải U23 châu Á 2018.

    Tịnh Đế - BongDa.com.vn - TTVN | 20:00 16/01/2018
    Chia sẻ

    Loading...