MỚI NHẤT :
  • Postecoglou 'xanh mặt' với chấn thương của Udogie
  • Rashford nổi điên: Tôi nói đủ rồi đấy!
  • Milan sẵn sàng bán rẻ 'nhạc trưởng'
  • Arsenal để mắt đến song tấu Nhật Bản
  • Hậu vệ bị đột quỵ của Roma tập luyện trở lại
  • Conte chuẩn bị ký hợp đồng 3 năm với đội bóng mới
  • 'Tỷ số là 2-2, cú sốc cho Arsenal trước Tottenham'
  • Đội bóng đầu tiên rớt hạng ở Serie A 2023-24
  • Thông điệp quan trọng của Jurgen Klopp
  • M.U sẽ lại bị Burnley gây khó dễ tại Old Trafford?
  • U23 Việt Nam và thống kê kỳ lạ ở U23 châu Á
  • M.U cạnh tranh ngọc quý 18 tuổi với Liverpool
  • U23 Việt Nam và 'lời nguyền' chiếc áo số 21
  • Cách để Real vô địch vòng đấu tới
  • Martin Keown ủng hộ Arsenal mua sao Palace
  • Ancelotti khen ngợi người hùng của Real
  • ''Real đã may mắn''
  • Marchisio so sánh mục tiêu của Chelsea với Bellingham
  • Sao trẻ tỏa sáng, Real nắm chắc ngôi vương
  • Lý do phũ phàng khiến Rashford vẫn ở lại M.U
  • Here we go! Liverpool có HLV mới
  • Man United cuối cùng cũng có thể sở hữu Frenkie de Jong
  • Klopp vẫn lạc quan về hy vọng vô địch của Liverpool
  • HLV Hoàng Anh Tuấn chỉ ra 3 điều tiến bộ của U23 Việt Nam
  • Pochettino bày tỏ nguyện vọng với giới chủ Chelsea
  • Hóa "tội đồ" của U23 Việt Nam, Quan Văn Chuẩn bày tỏ sự thất vọng
  • HLV Hoàng Anh Tuấn: Tôi hài lòng về màn thể hiện của các cầu thủ
  • CHÍNH THỨC! Leicester City thăng hạng Premier League
  • Đấu Tottenham, Arteta yêu cầu các học trò 1 điều
  • Erik ten Hag thông cảm cho Marcus Rashford
  • 5 điểm nhấn U23 Việt Nam 0-1 U23 Iraq: Nỗi đau phạt đền; Ngước nhìn Indonesia
  • Văn Chuẩn sai sót, U23 Việt Nam tan giấc mơ Olympic
  • Thương vụ hoàn hảo của Man Utd
  • Rõ 'quân bài trong tay áo' của U23 Việt Nam
  • Giải mã các cơn mưa bàn thắng tại Premier League những mùa gần đây
  • Nhìn lại những năm tháng lạc lối của Van Gaal tại Manchester United
  • Báo Iraq công khai suy nghĩ về thực lực của U23 Việt Nam
  • "Tôi mong đợi tiếp tục sự nghiệp ở Barca, nhưng nó đã không xảy ra"
  • Báo Trung Quốc nói thẳng cơ hội của U23 Việt Nam trước Iraq
  • Arteta ấn tượng với HLV Tottenham
  • Bị loại khỏi Champions League, người Juventus vẫn ca ngợi... Ajax Amsterdam

    15:29 Thứ tư 17/04/2019

    BongDa.com.vn Mặc dù đang trải qua nỗi buồn thất bại tại UEFA Champions League, Juventus vẫn thể hiện sự tôn trọng rất lớn với đối thủ của mình

    Juventus đã không thể tiếp tục giấc mơ chinh phục UEFA Champions League sau thất bại trước Ajax Amsterdam vào rạng sáng nay. Bianconeri đã vượt lên dẫn trước nhưng cuối cùng lại bị thua ngược với tỉ số 1-2 và ngậm ngùi chia tay đấu trường danh giá nhất châu Âu.

    Cũng như các Juventini, ban lãnh đạo của Juventus đang trải qua nỗi buồn và sự thất vọng rất lớn. Tuy nhiên, họ vẫn dành những lời ngợi khen cho Ajax, bởi đối thủ của họ đã chơi hay hơn. Trả lời phỏng phấn trong buổi họp báo sau trận đấu, chủ tịch Andrea Agnelli đã nói:

    “Từ nhiều năm trước, Ajax đã phát triển theo đúng lộ trình và đây không chỉ là 1 trận đấu để ghi nhận thành quả từ điều đó. Champions League là 1 giải đấu mà đôi khi mọi thứ được quyết định chỉ trong vòng nửa giờ.

     - Bóng Đá

     Ajax Amsterdam đã có chiến thắng xứng đáng trước Juventus.

    Năm nay, Ajax đã khiến Real Madrid, Bayern Munich và Juventus, những đội bóng đang xếp thứ 1,3,5 trên bảng xếp hạng UEFA gặp nhiều khó khăn. Họ đang chơi thứ bóng đá rất hoa mỹ và đã trở thành 1 ứng cử viên nặng kí cho chức vô địch.

    Nhiều cầu thủ đã phát triển đáng ngạc nhiên và giờ đây có thể làm sống lại những vinh quang của quá khứ vĩ đại. Đừng quên, được khoác áo Ajax là niềm vinh dự, tự hào về lịch sử vĩ đại.

    Tất nhiên, chúng tôi cảm thấy rất thất vọng nhưng cũng cần phải có văn hóa thể thao. Công lao của Edwin Van der Sar và Marc Overmars xứng đáng được ghi nhận. Họ đã xây dựng đội bóng này phát triển từng bước kể từ sau trận chung kết Europa League vào 2 năm trước.”

    Faro | 15:10 17/04/2019
    Chia sẻ

    Loading...