MỚI NHẤT :
  • 5 cầu thủ đưa Leiceser trở lại Premier League
  • Kane được Bayern thưởng lớn
  • NÓNG! Arsenal nhận đèn xanh cho thương vụ 100 triệu bảng
  • "U23 Việt Nam thua trận, Indonesia giờ trở thành đội mạnh nhất Đông Nam Á"
  • Xếp hạng 9 hậu vệ của Chelsea xuất sắc nhất mọi thời đại
  • “Ngăn Arsenal vô địch không phải động lực của Tottenham”
  • 2 đến 2 đi: Arsenal sẽ có phiên chợ hè trong mơ
  • Arsenal sắp trói chân thành công trụ cột
  • Ở xứ Basque, đâu chỉ có Sociedad và Bilbao?
  • “Hậu duệ” Messi muốn có cơ hội thứ 2 tại Barca
  • Newcastle đàm phán với trung vệ 80 triệu euro
  • Alan Shearer chọn cựu sao M.U là tiền đạo hoàn thiện nhất từng thấy
  • Ancelotti nói lời thật lòng về Modric
  • Xavi gây áp lực lên thần đồng
  • 'Ánh sáng' của Man Utd
  • Mount trở lại, Ten Hag xác nhận 3 tin tốt khác
  • Thắng nhờ phạt đền, HLV Iraq khen ngợi U23 Việt Nam
  • Cầu thủ U23 Việt Nam bị truất quyền thi đấu, V-League lại được gọi tên
  • Đội hình Man Utd đấu Burnley: Hai sự thay đổi
  • Arsenal và Man City nhận cú hích từ thương vụ 100 triệu
  • Arteta: "Mua Kai Havertz không phải là quyết định của tôi"
  • Dấu hỏi Erling Haaland
  • 3 sao mai gây ấn tượng nhất của U23 Việt Nam tại VCK châu Á
  • Tương lai nào cho Salah và Nunez tại Liverpool?
  • NÓNG! Ấn định ngày Man City ra tòa với 115 cáo buộc tài chính
  • Timber sung sức; Ánh mắt của Rice với Ramsdale
  • "Văn hóa của M.U nên được xây dựng xung quanh cậu ấy"
  • Chelsea tăm tia thủ môn đẳng cấp
  • Sao Napoli muốn đến Barca
  • Mạnh Hưng nhận thẻ đỏ, HLV Hoàng Anh Tuấn công khai suy nghĩ
  • Đội hình Chelsea yếu đi qua từng trận đấu
  • Alonso tiết lộ đội bóng mạnh nhất châu Âu
  • Martin Keown hiến kế giúp Arsenal đánh bại Tottenham
  • Juve 'tranh hàng' của Arsenal
  • 1 điểm sáng và 2 hạt sạn của U23 Việt Nam ở trận gặp Iraq
  • "Ở Ý có 60 triệu huấn luyện viên online"
  • 3 điều đáng chú ý trước vòng 35 Ngoại hạng Anh
  • 'Hành động dành cho Greenwood là không chấp nhận được'
  • Postecoglou 'xanh mặt' với chấn thương của Udogie
  • Rashford nổi điên: Tôi nói đủ rồi đấy!
  • Bị hỏi về tương lai trong ngày Real đăng quang, Setien nói gì?

    11:19 Thứ sáu 17/07/2020

    BongDa.com.vn Những phát biểu của HLV Setien sau trận thua đáng thất vọng vừa qua của Barca trước Osasuna.

    Vừa qua, Real Madrid đã chính thức đăng quang La Liga sau khi Barcelona tự đóng sập cơ hội của mình với thất bại ở vòng đấu áp chót. 

    Trong bối cảnh hiện tại, dĩ nhiên là tương lai của Quique Setien lại trở thành chủ đề nóng tại Catalan. Và mới đây khi được hỏi về việc liệu bản thân còn tại vị khi Champions League trở lại hay không, nhà cầm quân này nói:

    "Hi vọng là vậy, nhưng tôi cũng không biết nữa."

    "Tôi đồng ý với Messi về một số điều, trong đó có việc chúng tôi phải tự kiểm điểm bản thân."

     - Bóng Đá

    HLV Quique Setien thực sự chưa khiến các cule cảm thấy hài lòng với bộ mặt hiện tại của Barca.

    "Nếu chúng tôi tiếp tục dâng cao, chúng tôi có thể có 10 quả phạt góc trong ngày hôm nay. Và chỉ cần 1 trong số đó đi vào lưới, chúng tôi vẫn sẽ không thua. Nếu chúng tôi dâng lên, chúng tôi sẽ không thua."

    "Barca cần phải tự đòi hỏi hơn nữa ở bản thân nhiều hơn, có những điều mà chúng tôi cần phải cải thiện."

    "Thế nhưng cũng có những thứ chúng tôi đã làm tốt. Tôi sẽ không phủ nhận điều đó."

    Ở một diễn biến khác, theo Mundo Deportivo, việc ông có giữ được chiếc ghế của mình hay không sẽ phụ thuộc không nhỏ vào việc Blaugrana sẽ thể hiện thế nào tại đấu trường châu lục.

    Những bàn thắng đẹp nhất của Lionel Messi tại Bernabeu:

    Anh Tú | 10:49 17/07/2020
    Chia sẻ

    Loading...