MỚI NHẤT :
  • Trò cũ của Ten Hag gây choáng cho Xabi Alonso
  • Người đại diện Araujo mở đàm phán với Bayern
  • NÓNG! Arteta được cấp số tiền khổng lồ đi chợ hè
  • Phil Foden quyết tâm lập kỷ lục chưa từng có cùng Man City
  • Palmer sẽ là niềm hy vọng lớn nhất của Chelsea mùa tới
  • Đội trưởng U23 Việt Nam gửi thông điệp xúc động
  • Người quen muốn Guler rời Real Madrid
  • Pep có 7 thay đổi ở đại chiến Chelsea
  • De la Fuente cần phải tạo ra sự khác biệt so với Luis Enrique
  • Liệu Murillo có phù hợp với Liverpool trong mùa giải tới?
  • Alexander-Arnold: Liverpool không xứng đáng
  • Roma bất lực, Lukaku trên đường về Chelsea
  • Vấn đề của Liverpool là gì và làm sao để họ nuôi hy vọng tại EPL?
  • Sau tất cả, Zinedine Zidane tái xuất dẫn dắt Gã khổng lồ trong hè 2024
  • "Liverpool sẽ dồn mọi thứ vào mục tiêu đó"
  • 7 bản hợp đồng Carlo Ancelotti mang về Everton giờ ra sao?
  • Man United khó 'có cửa' chiêu mộ Olise
  • Alexander-Arnold: "Tôi đã cạn hết năng lượng"
  • 10 thống kê Atalanta 0-1 Liverpool: Thảm họa Gakpo; Salah kém Aubameyang
  • Kẻ cứu rỗi Premier League khiến người Pháp điên tiết
  • M.U xác định chữ ký đầu tiên ở phiên chợ hè
  • Khi Mohamed Salah là “gánh nặng” của Liverpool
  • Bị Arsenal cạnh tranh mục tiêu, Milan vẫn 'bình chân như vại'
  • Bastian Schweinsteiger chỉ ra khác biệt giúp Liverpool vượt xa M.U
  • Arteta đã biết vấn đề của Arsenal
  • Báo Kuwait lên tiếng về trình độ của U23 Việt Nam
  • Sao Arsenal bị đối xử thiếu công bằng
  • Chuyên gia lên tiếng về lối đá thô bạo của cầu thủ Việt Nam
  • Ozil khuyên Barcelona thôi 'khóc lóc'
  • "U23 Việt Nam đã tiến bộ trong cách kiểm soát bóng"
  • Xác nhận: Arsenal có thể kích hoạt điều khoản mua đứt sao Newcastle
  • Jurgen Klopp thừa nhận sự khốc liệt của Ngoại hạng Anh
  • Arsenal chồng 45 triệu euro, chèo kéo đá tảng Frankfurt
  • Lộ diện trọng tài bắt chính trận Real vs Barca
  • Jadon Sancho mang tiền về cho Man United
  • Chuyển nhượng 19/06: Man Utd gây sốc với Rashford; Arsenal đón 2, đẩy đi 4
  • Liverpool và PSG đại chiến vì sao trẻ Chelsea
  • "Khởi đầu gặp Kuwait, U23 Việt Nam căng cứng và bối rối"
  • Fulham duyệt chi 30 triệu euro cho sao M.U
  • "U23 Việt Nam chắc chắn đang rất áp lực"
  • Bị gọi là kẻ phản bội, "bom tấn" Higuain nói gì?

    08:09 Thứ sáu 29/07/2016 | 3| 1

    BongDa.com.vn Gia nhập Juventus, mục tiêu hàng đầu của Gonzalo Higuain chính là thâu tóm mọi danh hiệu trên mọi đấu trường đội bóng đi qua.

    higu1

    Higuain muốn giành nhiều danh hiệu cùng Juve. Ảnh: Internet. 

    Tiền đạo người Argentina đã trở thành cầu thủ đắt giá thứ 3 trong lịch sử bóng đá thế giới khi gia nhập Juventus với mức phí 75.3 triệu bảng.

    Ngay trong buổi phỏng vấn đầu tiên, Higuain đã hé lộ lý do chọn ĐKVĐ Serie A: "Tôi chọn CLB này vì tinh thần phải chiến thắng luôn hiện hữu. Với Juve, chiến thắng luôn là một điều quen thuộc, do đó tôi quyết định đến đây.

    Juventus là lựa chọn của tôi, hiện tại và kể cả tương lai. Mục tiêu của tôi là muốn có được một mùa giải tuyệt vời. Tôi muốn chứng minh mình xứng đáng có mặt tại đây và giành càng nhiều danh hiệu càng tốt."

    Trong suốt 4 năm khoác áo Napoli, Higuain chỉ giành được vỏn vẹn 1 chức vô địch Coppa Italia năm 2014. Tiền đạo người Argentina 3 lần vào đến chung kết cùng ĐTQG nhưng đều chỉ dừng lại ở ngôi Á quân.

    Mùa trước, Higuain ghi đến 38 bàn thắng và giành luôn ngôi vua phá lưới Serie A, bỏ xa người đồng đội mới của anh tại Juve là Paulo Dybala đến 17 bàn.

    Khi được hỏi về việc các CĐV Napoli tẩy chay và gọi anh là kẻ phản bội, Higuain chia sẻ: "Tôi đã giành 3 năm thi đấu tại Napoli và tôi chỉ biết cám ơn vì họ luôn ủng hộ tôi. Tuy nhiên đây là quyết định của riêng cá nhân tôi. Tôi hiểu rằng họ rất thất vọng và buồn vì hành động vừa rồi, tuy nhiên tôi đã ra quyết định và hạnh phúc vì điều đó."

    Phúc Vũ - Thể thao Việt Nam
    Chia sẻ

    Loading...