MỚI NHẤT :
  • Milan sẽ nhận được gì nếu mua Ceballos?
  • Đâu là vị trí phù hợp với Olise nếu chuyển tới M.U?
  • Barca đón tin vui từ Liverpool
  • Arsenal cạnh tranh Liverpool cho tiền đạo 100 triệu euro
  • Chức vô địch của Inter là bài học cho M.U và cả EPL
  • "Chelsea có điên mới sa thải Pochettino"
  • 5 khoảnh khắc ấn tượng nhất của Bellingham ở Real Madrid và tuyển Anh
  • Đội hình U23 Việt Nam đấu U23 Iraq: Canh bạc tất tay
  • Những cái tên đang cạnh tranh cho tấm vé dự cúp C1 mùa sau
  • Thắng áp đảo, Guardiola vẫn khâm phục bại tướng
  • Diễn biến mới vụ Chelsea - Benjamin Sesko
  • Lợi thế của Arsenal ở cuộc đua vô địch
  • Giúp U23 Indonesia vào bán kết, HLV Shin Tae-yong yêu cầu Hàn Quốc làm 1 điều
  • Cesc Fabregas: Arsenal giờ đã khác
  • Ethan Wheatley: "Bruno nói sẽ cố gắng giúp tôi ghi bàn"
  • Foden cân bằng kỷ lục của Haaland và Messi
  • Ancelotti giải đáp dấu hỏi về Bellingham và Rodrygo
  • “Đó là điều cậu ấy cần để sánh ngang với Bergkamp”
  • Sau Xavi, Barca sắp công bố hợp đồng mới
  • Man Utd chạm cột mốc khủng
  • Milan vồ hụt HLV Porto
  • 4 lý do dẫn tới quyết định tiếp tục hợp đồng giữa Xavi và Barca
  • Diễn biến vụ Xavi - Barcelona
  • Atletico chuẩn bị gia hạn với trụ cột hàng thủ
  • U23 Indonesia hạ Hàn Quốc, 'kẻ phản diện' Shin Tae-yong được tung hô
  • Đấu Tottenham, Arsenal trước cơ hội làm nên lịch sử
  • Rangnick sẽ đem về 2 ngôi sao nếu đến Bayern
  • Hành động thần tốc, M.U gấp rút đón tân binh đầu tiên trong hè 2024
  • LĐBĐ Áo 'ra deadline' cho Bayen & Rangnick
  • Tiễn U23 Hàn Quốc về nước, Indonesia lập nên 3 kỷ lục 'khủng'
  • Điên rồ U23 Indonesia
  • Goretzka liệu có ở lại Bayern?
  • Barcola hưởng lợi từ chấn thương của các đàn anh
  • Jamie Carragher: Cậu ấy chẳng đóng góp gì cho Man United
  • Leverkusen làm khó Bayern
  • Cầu thủ tốt nhất và tệ nhất Man City trong chiến thắng trước Brighton
  • Xavi kiên quyết giữ 1 ngôi sao ở lại Barcelona
  • Lahm chỉ trích Tuchel
  • Ai cản được Man City?
  • Mục tiêu của Arsenal lên tiếng về tương lai
  • Bị cầm chân đáng tiếc, cảm xúc của Pep như thế nào?

    21:39 Thứ bảy 25/08/2018

    BongDa.com.vn Trong cuộc phỏng vấn sau trận đấu, Pep Guardiola đã thể hiện sự không hài lòng và yêu cầu sử dụng công nghệ VAR trong những vòng đấu tiếp theo.

    Trong trận đấu mới kết thúc, Manchester City của huấn luyện viên Pep Guardiola đã phải nhận một trận hòa đáng tiếc trên sân của tân binh Wolverhampton Wanderers. Hàng tấn công hủy diệt của Man City đã bị thần may mắn và thủ môn Rui Patricio liên tiếp từ chối.

    Điểm đáng chú ý trong trận đấu này cũng chính là bàn thắng mở tỷ số của Willi Boly cho Wolves. Cầu thủ bên phía đội chủ nhà đã để bóng chạm tay trước khi đưa bóng vào lưới, tuy nhiên trọng tài chính điều khiển trận đấu - ông Martin Atkinson không phát hiện được tình huống đó và đã công nhận bàn thắng.

    Pep như

    Bàn mở tỷ số của Willy Boly vào lưới Manchester City.

    Điều này khiến nhà đương kim vô địch nhận trận hòa đáng tiếc, các cổ động viên phẫn nộ và đến cả huấn luyện viên Pep Guardiola cũng không thể hài lòng.

    Trong bài phát biểu sau trận đấu, vị chiến lược gia người Tây Ban Nha cho biết:

    "Đây là một trận đấu tốt của toàn đội, các cầu thủ đã tạo ra nhiều cơ hội tấn công nguy hiểm để kết thúc trận đấu, nhưng chúng tôi đã không may mắn để có được điều đó."

    "Chúng tôi vẫn vậy, vẫn như mùa trước, nhưng bạn hãy tưởng tượng rằng thật khó biết nhường nào khi đội bạn có 9 người ở nhà phòng ngự. Họ đã có một trận đấu tốt."

    "Chúng tôi sẽ còn phải cải thiện nhiều hơn nữa, bởi hàng phòng ngự hôm nay đã chơi không tốt.

    Về bàn thắng tranh cãi của Willy Boly, Pep chia sẻ: 

    Pep như

    Pep Guardiola chia sẻ cảm xúc sau trận đấu.

    "Tôi không còn quan tâm đến nó nữa. Premier League cần quyết định khi nào thì mang VAR về đây. Tôi khá là khen ngợi các trọng tài hôm nay, họ đã làm rất tốt công việc của mình."

    Một câu nói khá châm biếm của Pep. Tuy Man City có phần thiệt thòi khi nhận một bàn thua tranh cãi, nhưng cũng không thể phủ nhận nỗ lực đáng khen của các cầu thủ Wolves trước sức tấn công vũ bão của Man City.

    Tùng Nguyễn | 21:06 25/08/2018
    Chia sẻ

    Loading...