MỚI NHẤT :
  • 5 cái tên có thể rời Bayern sau mùa giải này
  • Arsenal tranh mua tiểu Messi với Chelsea, M.U
  • Xavi đón 'tân binh' đầu tiên trong mùa hè 2024
  • Petit chỉ ra cầu thủ xuất sắc hơn Foden từ Arsenal
  • Michael Olise gật đầu với Man United
  • Son: “Tottenham là tập thể thiếu kinh nghiệm”
  • Thêm 1 HLV lọt vào tầm ngắm Man United
  • Barca muốn Xavi “bình tĩnh hơn”
  • 10 thống kê Brighton 0-4 M.C: De Zerbi "hết phép"; Lần đầu cho De Bruyne
  • Arsenal xác định 2 mục tiêu cho vị trí tiền vệ phòng ngự
  • Guardiola lấy Liverpool làm bài học
  • Klopp từ chối sao Chelsea, xem Nunez là chân ái
  • Hai lý do khiến Liverpool tin tưởng Slot
  • Dàn Wags tuyệt đẹp của Arsenal và Tottenham
  • TMGM mang chiếc áo “hiếm” có đầy đủ chữ ký cầu thủ Chelsea về Việt Nam
  • "Hy vọng Messi, Suarez, Neymar cũng thích chơi bóng với tôi"
  • Ten Hag đã biết sai với Garnacho
  • Xavi "quay xe", Ancelotti phá vỡ im lặng
  • Hạ gục U23 Hàn Quốc, báo Indonesia tung hô trọng tài
  • Thêm lời xác nhận, Liverpool coi như có HLV mới
  • Jude Bellingham là bản hợp đồng của mùa giải
  • HLV Hoàng Anh Tuấn đã có bài giúp U23 Việt Nam chống Iraq?
  • Truyền thông Hàn Quốc phẫn nộ trước bi kịch mang tên Indonesia
  • De Bruyne vẫn là cầu thủ đẳng cấp nhất Premier League
  • 5 ngôi sao Pep Guardiola sẽ thanh lý trong mùa hè
  • Milan sẽ nhận được gì nếu mua Ceballos?
  • Đâu là vị trí phù hợp với Olise nếu chuyển tới M.U?
  • Barca đón tin vui từ Liverpool
  • Arsenal cạnh tranh Liverpool cho tiền đạo 100 triệu euro
  • Chức vô địch của Inter là bài học cho M.U và cả EPL
  • "Chelsea có điên mới sa thải Pochettino"
  • 5 khoảnh khắc ấn tượng nhất của Bellingham ở Real Madrid và tuyển Anh
  • Đội hình U23 Việt Nam đấu U23 Iraq: Canh bạc tất tay
  • Những cái tên đang cạnh tranh cho tấm vé dự cúp C1 mùa sau
  • Thắng áp đảo, Guardiola vẫn khâm phục bại tướng
  • Diễn biến mới vụ Chelsea - Benjamin Sesko
  • Lợi thế của Arsenal ở cuộc đua vô địch
  • Giúp U23 Indonesia vào bán kết, HLV Shin Tae-yong yêu cầu Hàn Quốc làm 1 điều
  • Cesc Fabregas: Arsenal giờ đã khác
  • Ethan Wheatley: "Bruno nói sẽ cố gắng giúp tôi ghi bàn"
  • "Bernd Leno di chuyển như một siêu nhân..."

    22:51 Chủ nhật 16/12/2018

    BongDa.com.vn Thủ thành người Đức đã mắc sai lầm nghiêm trọng trong trận đấu giữa Southampton và Arsenal mới kết thúc cách đây ít phút tại St Mary's.

    Tân binh Bernd Leno đến với Arsenal trong mùa hè, anh cũng không được trao cơ hội ngay lập tức vì sự ổn định của lão tướng Petr Cech. Tuy nhiên, chấn thương gân kheo mà thủ thành người CH Séc gặp phải hồi cuối tháng 9 đã vô tình giúp Bernd Leno có cơ hội thể hiện mình.

    Nhìn chung, cựu ngôi sao Bayer Leverkusen thể hiện tốt trong thời gian qua, nhưng hôm nay thì không. Chính anh là người mắc sai lầm tai hại dẫn đến bàn thắng chốt hạ trận đấu của Charlie Austin bên phía Southampton ở phút 85.

     Leno đã mắc sai lầm và tạo cơ hội cho Austin ghi bàn.

    Chứng kiến điều này, cựu tiền vệ người Anh, Danny Mills cảm thấy không hài lòng và nghĩ rằng Leno cần nhìn lại bản thân, anh nói trên BBC Radio 5 Live: "Cậu ấy phải nhìn lại chính mình. Leno đã đến, chơi tốt và bây giờ gặp trục trặc (sai lầm)".

    "Leno quay trở lại khu vực 5m50, sau đó đường chuyền từ cánh xuất hiện và chàng trai này di chuyển như siêu nhân. Cậu ấy lao ra với chỉ một tay rồi bỏ lỡ trái bóng và Charlie Austin đã dễ dàng đánh đầu đưa bóng vào lưới trống". Mills kết luận.

    Arsenal đã chính thức đứt mạch 22 trận bất bại sau trận thua 3-2 trước Southampton. Điều này cũng đồng nghĩa với việc họ bị Chelsea bỏ lại với 3 điểm cách biệt, bởi ở trận đấu cùng giờ, các học trò của Maurizio Sarri đánh bại Brighton với tỉ số 2-1 (cũng trên sân khách).

    Vũ Quang Toản | 22:30 16/12/2018
    Chia sẻ

    Loading...